Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mưa đá trắng đường khiến Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái thiệt hại hàng tỷ đồng

Thứ ba, 13:47 03/03/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Sau trận mưa đá xảy ra vào chiều tối ngày 2/3, người dân ở các tỉnh Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái chưa hết bàng hoàng, nhiều tài sản và cây trồng của người dân bị hư hỏng nặng, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Trận mưa đá kéo dài khoảng 40 phút xảy ra trên địa bàn 3 tỉnh Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái đã khiến mọi con đường, ngóc ngách, sườn đồi phủ trắng bởi những viên đá.

Lớp đá dày phủ trên bề mặt mọi ngả đường giống như cảnh tượng tuyết rơi ở các nước châu Âu, mưa đá khiến cho tài sản và cây trồng của người dân bị hư hỏng nặng. Nhiều nhà lợp bằng mái fibro xi măng bị thủng, vỡ.

Mưa đá trắng đường khiến Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái thiệt hại hàng tỷ đồng - Ảnh 1.

Đây là hình ảnh được người dân sinh sống trên địa bàn xã Dào San, huyện Phong Thổ, Lai Châu chia sẻ sau trận mưa đá xảy ra vào khoảng 16h chiều ngày 2/3.

Mưa đá trắng đường khiến Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái thiệt hại hàng tỷ đồng - Ảnh 2.

Các địa bàn khác thuộc tỉnh Lai Châu cũng bị bao phủ bởi lớp đá dày, trắng như tuyết. Cảnh tượng mưa đá dày đặc này chưa từng có, khiến nhiều người hết sức bất ngờ.

Mưa đá trắng đường khiến Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái thiệt hại hàng tỷ đồng - Ảnh 3.

Từng lớp đá kết mảng dày đặc trên mặt đường, tạo nên giống khung cảnh tuyết rơi ở trời Âu.

Mưa đá trắng đường khiến Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái thiệt hại hàng tỷ đồng - Ảnh 4.

Do kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên đá không tan ngay mà đọng lại đến sáng ngày hôm nay, 3/3.

Mưa đá trắng đường khiến Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái thiệt hại hàng tỷ đồng - Ảnh 5.

Đá đóng lại thành 1 lớp dày trắng xóa như tuyết, nhiều người chia sẻ đây là cơn mưa đá lớn chưa từng thấy tại địa phương này.

Mưa đá trắng đường khiến Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái thiệt hại hàng tỷ đồng - Ảnh 6.

Đây là hình ảnh được bạn đọc tại Hàm Yên, Tuyên Quang ghi lại khi cơn mưa đá đang xối xả cùng giông lốc, gió mạnh.

Mưa đá trắng đường khiến Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái thiệt hại hàng tỷ đồng - Ảnh 7.

Ông Bùi Chí Thanh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Tuyên Quang cho biết, trận mưa đá xối xuống khiến 416 nhà ở trên địa bàn huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang... bị ảnh hưởng (trong đó có 2 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 2 nhà bị đổ sập, còn lại là hư hại một phần nhà).

Mưa đá trắng đường khiến Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái thiệt hại hàng tỷ đồng - Ảnh 8.

Cũng theo ông Thanh, khoảng 365 ha lúa mới cấy bị dập và hàng chục ha rau màu bị thiệt hại; tại xã Phù Lưu (huyện Hàm Yên), diện tích chanh bị rụng quả khoảng 30 ha, số quả rụng khoảng 50 tấn. Ngoài ra, có 15 ha keo bị gãy đổ. Rất may là trận mưa đá không gây thiệt hại về người.

Mưa đá trắng đường khiến Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái thiệt hại hàng tỷ đồng - Ảnh 9.

Ngôi nhà của ông Ma Văn Quyết (thôn Quang, xã Phù Lưu, Hàm Yên) bị sập hoàn toàn sau trận mưa đá.

Mưa đá trắng đường khiến Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái thiệt hại hàng tỷ đồng - Ảnh 10.

Đây là hình ảnh mưa đá được người dân Yên Bái ghi lại, vào đêm ngày 2/3.

Mưa đá trắng đường khiến Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái thiệt hại hàng tỷ đồng - Ảnh 11.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Yên Bái, đến sáng ngày 3/3, mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại về tài sản, nhà cửa của người dân trên địa bàn các huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Mưa đá trắng đường khiến Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái thiệt hại hàng tỷ đồng - Ảnh 12.

Cụ thể, tại TP Yên Bái có 4 người bị thương (phường Nguyễn Thái học 2 người, phường Đồng Tâm 2 người); 2.076 nhà bị thiệt hại và 3 nhà ở huyện Yên Bình sập đổ hoàn toàn; 2.073 nhà bị tốc mái (thành phố Yên Bái 2.000 nhà, Yên Bình 73 nhà).

Mưa đá trắng đường khiến Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái thiệt hại hàng tỷ đồng - Ảnh 13.

Ngoài ra, mưa đá khiến 7 xe ô tô bị cây đè hỏng, 23 cột điện, 200 cây xanh bị đổ, 1 nhà xưởng bị sập, 1 nhà thể thao của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái bị tốc mái, hư hỏng.

Mưa đá trắng đường khiến Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái thiệt hại hàng tỷ đồng - Ảnh 14.

Trận mưa đá khiến 5 trường học tại TP Yên Bái hư hỏng mái. Trong đó, trường Tiểu học Giới Phiên bị đổ cổng trường. Hiện, tỉnh Yên Bái đang thống kê thiệt hại trong ngành nông nghiệp.

Vẫn tiếp tục có lốc, sét. mưa đá, gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng đêm nay (03/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Gần sáng và ngày mai (04/3) ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m nên trong ngày hôm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; từ đêm nay do kết hợp với không khí lạnh nên có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; Bắc Trung Bộ có mưa dông.

Từ chiều mai mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 59 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top