Mùa hè: Đề phòng ong đốt, rắn cắn
Giadinh.net - Ngày 5/6, Trạm Y tế Dân- Quân y kết hợp ở TP Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng toàn thân sưng vù, tụt huyết áp, nói líu lưỡi và nguy kịch đến tính mạng do bị ong đốt.
Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, trong lúc đang làm cỏ gianh cùng vài người bạn trên quả đồi gần nhà, anh Nguyễn Văn Phúc (phường Chăm Mát, TP Hoà Bình) đã bị một con ong đốt vào giữa trán. Ngay lập tức, anh Phúc thấy đau buốt và có cảm giác mặt sưng vù, choáng váng. Anh Phúc loạng choạng vào trong nhà định lấy dầu cao bôi vào vết ong đốt, nhưng chỉ bò vào được đến cửa nhà, anh đã ngã lăn ra đất, muốn nói câu gì đó với những người trong nhà nhưng lưỡi líu lại, không nói rõ được. Người nhà vội đưa anh Phúc xuống trạm y tế gần nhà cấp cứu.
Thiếu tá, bác sĩ Đỗ Đức Tiện, Trưởng Trạm y tế cho biết: Rất có thể bệnh nhân đã bị ong bò vẽ tấn công. Đây là loại ong thường làm tổ ở những lùm cây rậm rạp và có nọc cực độc. Cũng may nạn nhân đã được đưa vào trạm y tế cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Nếu chỉ cần chậm thêm vài chục phút, nọc độc lan toả khắp cơ thể sẽ khiến nạn nhân tổn thương các bộ phận khác như phổi, gan, thận, dẫn đến tụt huyết áp, suy hô hấp rất khó cứu chữa. Trước đó, bác sĩ Tiện cũng đã từng cứu sống một trường hợp bị ong đốt khi nạn nhân trèo lên cây quất hồng bì hái quả. Tuy không nguy kịch như trường hợp của anh Phúc, nhưng nạn nhân này cũng bị mê man khi đưa vào trạm y tế sau gần nửa ngày bị ong đốt.
|
Anh Trần Xuân Thanh, một chủ nuôi ong ở thị trấn Lương Sơn (tỉnh Hoà Bình) chia sẻ kinh nghiệm: Khi bị đàn ong tấn công, không nên dùng quần áo hay cành cây để xua vì càng xua, ong càng bu lại. Cách tốt nhất là dùng tay bới đất hoặc cát vung lên cao để xua chúng bay đi chỗ khác. |

Theo bác sĩ Đỗ Đức Tiện, loài ong khi tấn công thường để lại vết kim chích trên vết thương. Vì vậy khi bị ong đốt, nạn nhân nên bình tĩnh tìm trên vết đốt và nhổ ngay kim chích của ong để lại. Hoặc dùng đầu mũi dao hay vật nhọn khều kim chích ra. Tuyệt đối không được dùng tay để nặn lấy kim chích vì dễ khiến túi độc lan toả nhanh và thấm sâu hơn vào cơ thể. Sau đó, đưa ngay nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để kịp thời cứu chữa. Bởi, điều quan trọng nhất trong việc cấp cứu ong đốt, rắn cắn, hay các con côn trùng có độc khác là ngăn chặn nọc độc lan toả ra các bộ phận khác trong cơ thể và giải độc.
Tuy nhiên, không phải loại ong nào khi đốt người cũng khiến nạn nhân lâm vào tình trạng mê man bất tỉnh như trên. Bác sĩ Tiện cho rằng, chỉ có loại ong bò vẽ và ong đất mới có nọc độc mạnh.
Không được rạch rộng vết rắn cắn
Mai Thúy – Thành Trung