Mưa lớn vẫn tiếp diễn, nhiều địa phương bị chia cắt, cô lập

| Xã hội

GiadinhNet- Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đến cuối ngày 15/10, mưa lớn vẫn tiếp diễn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn Nghệ An xảy ra ngập nặng, nhiều phương tiện giao thông bị tê liệt, nhiều địa phương bị chia cắt, cô lập.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng kết hợp cả áp thấp nhiệt đới, gió mùa đông bắc và nhiễu động gió đông trên cao nên trong 2 ngày qua, dự báo đến hết ngày 16/10 các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Riêng khu vực Nghệ An – Huế khoảng 300 – 500mm.

Tại TP Vinh, Nghệ An, mưa lớn liên tục mặc dù không xảy ra hiện tượng cô lập, chia cắt trên địa bàn, nhưng nước bề mặt không kịp thoát, ngập sâu ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 0,1-0,5m. Đặc biệt tại nhiều khu vực nhà trọ sinh viên, do nước tràn vào quá nhanh đã khiến đồ đạc, sách vở, vật dụng của sinh viên bị hư hỏng.

Tại các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn - những huyện trọng điểm sản xuất nông nghiệp của tỉnh, nhiều diện tích lúa, hoa màu đang bị ngập chìm trong nước. Hiện, mực nước trên sông Lam đang lên cao quá nhanh khiến nhiều địa phương vùng trũng như xã Thanh Xuân, Thanh Lâm, Thanh Mai... của huyện Thanh Chương bị chia cắt, cô lập hoàn toàn.

UBND Tỉnh Nghệ An cũng đã có công điện khẩn gửi các cơ quan, huyện, thành, thị khẩn trương thực hiện các nội dung phòng chống lụt bão: Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lũ; triển khai phương án tiêu úng, sẵn sàng vận hành các trạm bơm; kiểm đếm quản lý chặt tàu việc thuyền ra khơi; rà soát những khu vực có nguy cơ sao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; kiểm tra đảm bảo an toàn các hồ đập, đê điều; chỉ đạo thu hoạch lúa, hoa mùa, thủy sản hoặc có biện pháp bảo vệ hạn chế thiệt hại…

Sáng 15/10, tỉnh Nghệ An tổ chức đoàn đi kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, sẵn sàng sơ tán người và tài sản để đảm bảo an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát giao thông tại những khu vực bến đò, ngầm, tràn, đường ngập nước để hướng dẫn người dân, phương tiện qua lại khi có lũ về.

Tỉnh cũng yêu cầu cơ quan thường trực cứu hộ cứu nạn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Trước đó, khoảng 15h30 hôm nay, 15/10, anh Nguyễn Vĩnh Hà (SN 1971, trú tại xã Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An) đi qua một đập tràn trên địa bàn xã bị nước từ thượng nguồn đổ về đột ngột cuốn trôi.

Nhận thông báo về vụ việc, chính quyền địa phương huy động người và phương tiện để tìm kiếm và gần 1 giờ sau mới tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí bị nước cuốn trôi khoảng 30m. Như vậy đến thời điểm này, đã có 2 người chết do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Một số hình ảnh PV ghi lại được ở thành phố Vinh trong ngày 15/10:

Hồ Hà- Vũ Đồng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Đời sống -

GĐXH - Hàng loạt nội dung liên quan đến hoạt động tập kết cát, vật tư, container và công trình phục vụ đóng tàu tại bãi sông Đáy của Công ty TNHH Vũ Văn Cường (xã Ý Yên, Ninh Bình) được ghi nhận trong biên bản kiểm tra ngày 30/9/2026. Đáng chú ý, có hạng mục được xác định lắp dựng từ năm 2009.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Xã hội -

GĐXH - Trong dự thảo Nghị quyết đang được lấy ý kiến về cơ chế đặc thù xử lý sai phạm tại 12 dự án gắn liền với Tập đoàn Mường Thanh, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất phân loại công trình thành 3 nhóm xử lý, trong đó mở ra hướng cho phép phần lớn công trình được tồn tại hoặc tồn tại có điều kiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.