Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ Lệ: 'Đây là dịp thanh lọc nhắc nhở nghệ sĩ'

Thứ sáu, 11:00 11/06/2021 | Giải trí

Ca sĩ Mỹ Lệ cho rằng những ồn ào về giới nghệ sĩ gần đây là dịp thanh lọc cần thiết để nhắc nhở những người nghệ sĩ chân chính phải mang đến giá trị thực sự cho xã hội.

- Bước sang tuổi 49, chị tự hào nhất điều gì ở bản thân?

- Tôi nghĩ mỗi giai đoạn trong cuộc đời, người ta sẽ có một nét đẹp khác nhau. Khi bước sang ngưỡng tuổi này, tôi thấy tất cả những trải nghiệm của bản thân đều đã chín muồi. Và tôi có được nhãn quan hết sức thông tuệ, sáng suốt trong mọi vấn đề - đó là điều khiến tôi tự hào nhất. Ở tuổi 49, trong tôi không còn sự bồng bột mà nhìn đời bằng cặp mắt chan hòa, đầy tình thương và trách nhiệm. Từ nền tảng đó, tất cả mọi điều trong cuộc sống của tôi đều được xử lý dựa trên những tiêu chuẩn, giá trị về trách nhiệm và tình thương.

Mỹ Lệ: Đây là dịp thanh lọc nhắc nhở nghệ sĩ - Ảnh 2.

Mỹ Lệ khoe mái tóc lốm đốm sợi bạc và những nếp nhăn trong sinh nhật lần thứ 49.

- Chị lo ngại những gì khi đứng trước ngưỡng cửa ngũ tuần?

- Tôi rất sợ ngày sinh nhật. Mà năm nào cũng sợ chứ không riêng gì năm nay. Tôi nghĩ phụ nữ ở độ tuổi U50 như tôi ai cũng sợ già. Đáng sợ hơn là khi già đi mà những kế hoạch, dự định vẫn còn chưa làm được. Năm ngoái và năm nay, sinh nhật tôi đúng dịp TP HCM bùng dịch Covid-19. Tôi không thể tụ tập bạn bè hay tổ chức sinh nhật trong hai năm liên tiếp. Cũng chừng ấy thời gian, tôi chưa được gặp hai con hiện du học ở nước ngoài. Hôm trước tôi tự hỏi sang năm 2022, liệu dịch bệnh đã lắng xuống hay chưa? Lẽ nào tôi sẽ phải đón thêm một lần sinh nhật nữa trong bối cảnh "con Covid-19" vẫn hoành hành.

- Nhan sắc tươi trẻ bất chấp tuổi tác là điều mà hầu hết phụ nữ hướng tới, riêng chị hay khoe những vết chân chim trên gương mặt, tại sao vậy?

- Từ lúc là một cô bé, tôi đã xuề xòa với bản thân và chỉ thích chăm lo cho những người xung quanh. Có lẽ nét tính cách này được hình thành từ sự giáo dục của mẹ tôi. Dù là nghệ sĩ, tôi ít khi trau chuốt vẻ ngoài mà ưu tiên những giá trị cốt lõi như nhân cách, khả năng nghệ thuật. Vì thế lúc trẻ tôi hầu như không hề bận tâm chuyện làm đẹp.

Cho đến gần đây tôi mới bắt đầu thoa kem chống nắng khi ra ngoài, dưỡng da dù "bữa đực bữa cái" và hưởng thụ cuộc sống bằng cách đi spa, massage, tập thể dục... Tôi thấy nó cũng thú vị nhưng trước đây lười quá. Về khoản này, tôi thấy mình đã tiến bộ nhiều rồi.

- Không chỉ thật thà với vẻ ngoài của mình, chị còn được nhận xét thẳng thắn trong tính cách. Những phát ngôn bộc lộ rõ quan điểm thường đưa đến lợi - hại thế nào cho chị?

- Không sai, tôi là người yêu - ghét rõ ràng và nhận định được đâu là trắng - đen. Tôi luôn sống đúng, sống chuẩn mực. Điều này lợi nhiều chứ. Đó là được trở thành tấm gương cho con, em mình. Những người thân của tôi sẽ nhìn vào đấy để học hỏi. Ngoài ra, tôi thấy vui vì góp phần khiến xã hội trở nên trong sạch và tốt đẹp. Nếu ai cũng giống tôi: chân thành và tử tế, thì cuộc đời sẽ bớt đi rất nhiều sự tiêu cực.

Tất nhiên, những phát ngôn thẳng thắn cũng có khi làm người nghệ sĩ chân chính bị tổn thương. Ví dụ như anti-fan sẵn sàng vào trang cá nhân của tôi để gây chiến, xúc phạm... Nhưng tôi không bận tâm mấy chuyện đó vì cho rằng những người đã không cùng tư tưởng thì mình không nên mất thời gian chỉnh đốn họ. Vấn đề quan trọng nhất là mình phải để họ thấy rõ quan điểm sống của mình, thấy những gì tốt đẹp thì ủng hộ còn những gì xấu xa thì không nên cổ súy.

Mỹ Lệ: Đây là dịp thanh lọc nhắc nhở nghệ sĩ - Ảnh 3.

Mỹ Lệ thường phát ngôn thẳng thắn và ít quan tâm đến dư luận trái chiều.

- Sống bình yên bên gia đình nhiều năm qua, chị cảm thấy ra sao khi quay trở lại showbiz phải đối mặt thị phi?

- Tôi là một trong những nghệ sĩ hiếm có của showbiz Việt chưa từng dính thị phi. Chuyện này tôi nghĩ là gieo nhân gì thì gặt quả ấy mà thôi. Bản thân tôi là người rất kỹ lưỡng trong lời nói, chín chắn trong hành động và mỗi khi làm gì đều suy nghĩ nên rất khó gặp sự cố. Vậy nên tôi chưa bao giờ phải sợ thị phi.

Showbiz Việt "đói" thị phi nên một số nghệ sĩ lại cần thị phi để đánh bóng tên tuổi. Thực tế mà nói đôi khi sự tốt đẹp chưa chắc giúp người nghệ sĩ được quan tâm bằng những lùm xùm. Nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ lựa chọn thị phi để gây chú ý trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Dù tôi có trở lại showbiz, tôi vẫn là tôi chứ không biến chất hay phải thay đổi bản thân để hợp với xu hướng.

- Gần đây, chị tái xuất sau thời gian vắng bóng nhưng trúng giai đoạn dịch bệnh nên không thể hoạt động nghệ thuật rầm rộ. Tâm trạng chị thế nào?

- Hai năm qua giới nghệ sĩ hoạt động cầm chừng và gặp nhiều khó khăn nhưng với tôi thì không sao. Tôi trở lại ca hát lần này như một cuộc chơi chứ không chịu áp lực cơm áo gạo tiền. Vậy nên tôi cứ vui thôi, làm được đến đâu hay đến đó. Cũng vì không có gánh nặng tiền bạc mà tôi có thể hoàn toàn bung xõa cho những đam mê của bản thân, làm ra những sản phẩm âm nhạc tử tế. Đó cũng là cách chứng minh cho công chúng rằng: "Nghệ sĩ chúng tôi không chỉ có thị phi mà vẫn còn những con người hoạt động nghệ thuật rất nghiêm túc, có tâm, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng".

- Như chị nói, showbiz Việt trải qua hai năm trầm lắng khi không có nhiều sản phẩm hay sự kiện nghệ thuật nổi bật nhưng lại niên tiếp nổ ra scandal. Chứng kiến những rối ren đó, chị nghĩ gì?

- Những cú sốc vừa rồi có cả mặt hay và mặt dở. Chắc hẳn nghệ sĩ và công chúng đều buồn lắm nhưng nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua. Có lẽ đây là dịp thanh lọc cần thiết để nhắc nhở những người nghệ sĩ làm nghề chân chính phải suy nghĩ nghiêm túc về những gì sắp tới. Mình phải làm gì để mang đến những giá trị nhất định cho xã hội. Và tiếng nói và việc làm của giới nghệ sĩ phải trở thành những điều hữu ích từ thưởng thực văn hóa nghệ thuật đến chung tay xây dựng cộng đồng.

Mỹ Lệ: Đây là dịp thanh lọc nhắc nhở nghệ sĩ - Ảnh 4.

Mỹ Lệ trong chương trình 'Sao nối ngôi'. Cô nhận nhiều lời mời tham gia gameshow khi tái xuất showbiz.

- Chị có những dự định gì cho bản thân trong thời gian sắp tới khi Covid-19 được kiểm soát?

- Tôi vừa thu âm một bài hát rất hợp thị hiếu nghe của số đông khán giả. Trước nay các sản phẩm âm nhạc của tôi thường có tính chọn lọc đối tượng khán giả nên không phải ai cũng có thể thưởng thức và yêu thích chúng. Bài hát lần này thú vị lắm. Tôi dự đoán nó sẽ tạo ra một cơn sóng và trở thành một bài hit nữa của Mỹ Lệ, giống như các ca khúc hot trước đó như Vầng trăng đêm trôiTan bao giấc mơ... Tôi đã lên kế hoạch quay MV nhưng đành hoãn lại vì TP HCM đang thực hiện giãn cách xã hội.

Bây giờ chỉ mong Covid-19 chóng qua để cuộc sống trở lại bình thường, mọi người tiếp tục làm việc nhằm khắc phục hậu quả sau đại dịch. Tôi chứng kiến nhiều người điêu đứng và kiệt quệ vì đợt dịch này nên rất đau lòng. Vừa qua, công ty của gia đình tôi đã vận động nhân viên quyên góp hai ngày lương cùng ngân sách chung để ủng hộ công tác chống Covid-19. Riêng tôi đóng góp 500 triệu đồng tiền túi.

Theo Ngôi sao


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 57 phút trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 3 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 5 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 7 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 16 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 16 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Top