Mỹ vượt Trung Quốc, thành nước có số người nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới
GiadinhNet - Sáng nay, sau một ngày có thêm hơn 15.400 người nhiễm bệnh, Mỹ đã chính thức trở thành quốc gia đứng đầu thế giới với tổng số người nhiễm là 83.672. Italy có số người nhiễm gần bằng Trung Quốc và đứng đầu thế giới với số người tử vong cao chưa từng thấy.
Nước Mỹ "thất thủ" trước đại dịch COVID-19
Tính đến 7h15 sáng nay 27/3 (theo giờ Việt Nam), Mỹ đã vượt Trung Quốc về số người nhiễm cao nhất thế giới.
Qua một đêm, số người nhiễm ở Mỹ đã tăng thêm 15.461 người và 182 người tử vong, đưa tổng số ca mắc lên 83.672 và 1.209 người tử vong. Số người nhiễm của Mỹ đã vượt Trung Quốc đang có tổng số người nhiễm hiện tại là 81.285. Trong những ngày qua, trái ngược với tốc độ tăng của Mỹ, số người nhiễm và tử vong ở Trung Quốc gần như "đứng im".
Chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đại học Nebraska, Mỹ. (Ảnh: AP)
Theo các chuyên gia y tế, dịch bệnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến các bệnh viện trên khắp nước Mỹ. Nếu không cận thận, Mỹ có thể trở thành "Italy", nơi các bác sĩ phải chọn bệnh nhân để đặt máy thở.
"Những gì chúng ta đang chứng kiến trong các phòng cấp cứu rất thảm khốc", ông Craig Spencer, người điều hành cơ quan y tế khẩn cấp tại Trung tâm y tế Đại học NewYork-Presbyterian ở thành phố New York nói.
Hiện New York là bang đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất Mỹ từ dịch COVID-19, do số ca mắc bệnh và tử vong ngày càng tăng, trong khi hệ thống y tế đang bị quá tải. Ngày 26/3, chỉ vài giờ sau khi số người thiệt mạng do COVID-19 tại Mỹ vượt qua mốc 1.000, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thông báo bang này ghi nhận 100 ca tử vong trong ngày qua.

Dịch bệnh gia tăng khiến lực lượng y tế tại Mỹ căng thẳng. (Ảnh: The New York Times/TTXVN)
New York đang là tâm điểm của dịch COVID-19 tại Mỹ với 385 người tử vong và hơn 37.000 ca mắc bệnh. Lượng bệnh nhân tăng chóng mặt đã khiến hệ thống y tế của bang này bị quá tải nghiêm trọng. Ông Cuomo đánh giá, tình hình dịch bệnh tại bang New York sẽ lên đến đỉnh điểm trong vòng 3 tuần tới và các bệnh viện đang cần khoảng 30.000 máy thở.
Dịch COVID-19 lan ra 198 quốc gia và vùng lãnh thổ, Italy có số người tử vong cao nhất thế giới
Tính đến 7h45 sáng nay, thế giới có 531.615 người nhiễm, 24.065 người tử vong do COVID-19. Hiện đã có 198 quốc gia và vùng lãnh thổ có người mắc COVID-19. Hầu hết các ca tử vong trên thế giới tập trung ở châu Âu.
Tại châu Âu, Italy vẫn là tâm bão của dịch COVID-19. Đến sáng nay, Italy đã ghi nhận thêm 712 ca tử vong và 6.203 ca nhiễm mới, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên tới 8.215 trong tổng số 57.786 ca nhiễm.
Bệnh nhân được khám lâ sàng tại một căn lều bên ngoài bệnh viện ở Cremona, Italy. (Ảnh: AFP)
Tín hiệu đáng lạc quan là số ca hồi phục đã vượt số ca tử vong với 10.361 trường hợp. Italy đã công bố những biện pháp trừng phạt mới mạnh tay hơn để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, trong đó có việc áp dụng hình phạt tù đối với những người cố tình vi phạm quy định cách ly.
Tây Ban Nha trở thành "điểm nóng", đứng thứ 4 thế giới về dịch COVID-19
Trong khi đó, các nước khác như Tây Ban Nha, Pháp, Anh cũng chứng kiến số ca tử vong tăng mạnh. 9 nhà lãnh đạo của châu Âu, trong đó có Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã gửi một lá thư tới Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi chung tay hành động để đối phó với dịch bệnh COVID-19.
Tây Ban Nha cũng đang trở thành "điểm nóng" về COVID-19 khi số ca tử vong trong ngày vượt Italy với 718 ca. Hiện quốc gia này có 4.365 ca trong số 57.786 người mắc bệnh.
Tây Ban Nha đã áp đặt lệnh phong tỏa và ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào ngày 13/3. Quan chức y tế hàng đầu của nước này ông Fernando Simon dự đoán đỉnh dịch vẫn chưa xảy ra và số lượng các trường hợp nhiễm bệnh sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Việc phong tỏa kéo dài 15 ngày, nhưng Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết tính trạng khẩn cấp có thể kéo dài thêm 14 ngày nữa.

Nhân viên y tế làm việc tại khu điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Barcelona, Tây Ban Nha (Ảnh:THX/TTXVN)
Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa cho biết, chính phủ đã đồng ý mua khẩu trang, bộ xét nghiệm, găng tay và máy thở với tổng trị giá 46 triệu USD từ Trung Quốc và các lô hàng sẽ được chuyển giao từ cuối tuầng này.
Kế tiếp là Pháp với 29.155 ca mắc trong đó có 1.696 ca tử vong trong, đứng thứ 5 thế giới về số người tử vong chỉ sau Italy, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Iran.
Nước Anh ghi nhận 11.658 ca mắc bệnh Covid-19 với 578 ca tử vong. Đáng chú ý trong ngày 25/3, Thái tử Anh Charles đã được xác nhận có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Các bệnh viện tại thủ đô London đang phải chứng kiến số bệnh nhân nhiễm virus ập đến như "sóng thần".
Phát biểu với BBC, Giám đốc điều hành của Nhà cung cấp dịch vụ y tế quốc gia Chris Hopson cho biết, các bệnh viện ở London đã phải tăng cường năng lực chăm sóc gấp 5 đến 7 lần so với những tuần qua để đáp ứng nhu cầu của người bệnh.
Nước Đức đang ghi nhận nỗ lực số ca tử vong thấp nhất có thể
Trên cả nước Đức đã ghi nhận 43.938 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 267 ca tử vong. Trong một động thái siết chặt quy định nhập cảnh, Chính phủ Đức thông báo từ ngày 25/3 sẽ tạm cấm nhập cảnh các lao động thời vụ từ nước ngoài cho đến khi có thông báo tiếp theo nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.
Cho tới nay, có hơn 10 quốc gia đã chẩn đoán được hơn 9.000 ca mắc, và trong số này, có 3 nước là Hàn Quốc, Thụy Sĩ, và Đức là có tỷ lệ tử vong thấp hơn các nước còn lại.
Đối với Hàn Quốc, các ca bệnh phần nhiều xảy ra ở đối tượng bệnh nhân trẻ hơn, còn thông tin về Thụy Sĩ thì vẫn đang hé lộ dần. Đối với Đức, bệnh COVID-19 đang được chẩn đoán ở những người trung niên tương tự như ở nhiều nước khác.
Đức là một trường hợp đặc biệt ở tâm bão COVID-19 của châu Âu, khi nước này có tới 37.323 ca mắc bệnh nhưng mới chỉ có 267 trường hợp tử vong (tính đến sáng ngày 27/3).
Hiện độ tuổi trung bình mắc bệnh này ở Đức là 45 và độ tuổi trung bình tử vong là 81 tuổi. Theo số liệu của Hiệp hội các bệnh viện Đức (DKG), hiện cả nước Đức có khoảng 3.000 – 4.000 người nhiễm SARS-CoV-2 phải điều trị trong bệnh viện, trong đó khoảng 1.000 trường hợp phải nằm ở các cơ sở điều trị tích cực.
Chủ tịch DKG Gerald Gaß cho rằng, số trường hợp mắc COVID-19 ở Đức trong những ngày tới có thể tăng lên 70.000 ca. Ông nhận định, với việc áp đặt những hạn chế đi lại và tiếp xúc như hiện nay, tốc độ lây lan dịch ở Đức có thể chậm lại bắt đầu từ đầu hoặc giữa tuần tới.
Chủ tịch Viện Robert Koch, ông Lothar Wieler cho biết, Đức sẽ phải tiếp tục phải đối phó quyết liệt với dịch bệnh COVID-19 trong vài tuần nữa, đồng thời cảnh báo những người trẻ và khỏe mạnh cũng có thể mắc bệnh, thậm chí tử vong.
Cùng ngày tại Thuỵ Sĩ, giới chức y tế nước này thông báo số ca mắc COVID-19 đã tăng lên 11.811 ca, số ca tử vong là 191 ca.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Liên bang Nga cho biết, tính đến ngày 27/3, nước này đã ghi nhận thêm 182 trường hợp nhiễm bệnh tại 18 tỉnh, thành.
Trong số ca mắc mới, 136 trường hợp nhiễm virus được ghi nhận ở thủ đô Moscow; 7 trường hợp ở tỉnh Sverdlovsk; 5 ở thành phố St. Petersburg và tỉnh Perm; 4 ở Yakutia; 3 ở các tỉnh Stavropol và Krasnoyarsk, Tatarstan và Chelyabinsk; 2 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận ở các tỉnh Pskov và Samara, khu tự trị Khanty-Mansi và Buryatia; 1 trường hợp tại các tỉnh Kemerovo, Tomsk, Novosibirsk, cũng như Khabarovsk.
Tất cả bệnh nhân mới trong hai tuần qua đều đã đến các quốc gia có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao. Những người nhiễm bệnh được nhập viện và điều trị trong các phòng cách li, những người có tiếp xúc với bệnh nhân đã được đưa đi kiểm tra.
Như vậy, tính đến ngày 27/3, tổng số bệnh nhân nhiễm virus ở Nga đã lên tới 840 (546 trong số này ở Thủ đô Moscow), 38 người đã hồi phục, hai người thiệt mạng. Khoảng 139.000 người được các bác sĩ giám sát.
Bộ Y tế Iran cho biết, số trường hợp tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng thêm 157 ca, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên thành 2.234 người.
Người đứng đầu Trung tâm Thông tin và Quan hệ Công chúng của Bộ Y tế và Giáo dục Y tế, ông Kianush Jahanpur cũng công bố thêm 2.389 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm virus lên thành 29.406 người. Ông Jahanpur cho hay, 10.457 bệnh nhân đã phục hồi.

Các nhân viên y tế Iran đo nhiệt độ cho người qua lại khu vực biên giới. (Ảnh: New York Times)
Trong một diễn biến liên quan tới tình hình bùng phát dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC) cùng ngày cho biết, châu lục này hiện đã có tổng cộng 72 người tử vong và 2.746 trường hợp mắc COVID-19 được xác nhận tại 46 quốc gia trong lục địa.
Châu Á, tình hình dịch bệnh gia tăng căng thẳng
Tình hình dịch bệnh tại châu Á cũng đang diễn biến nghiêm trọng hơn. Indonesia và Malaysia đang trở thành các "điểm nóng" dịch bệnh tại Đông Nam Á khi những nước này ghi nhận số ca mắc bệnh tăng nhanh chỉ trong một thời gian ngắn.
Malaysia đã ghi nhận 235 ca nhiễm mới virus, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 2.031 ca, trong đó có 23 người tử vong. Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã quyết định kéo dài Mệnh lệnh Kiểm soát di chuyển (MCO) đến ngày 14/4 sau khi mệnh lệnh này kết thúc vào ngày 31/3 trong bối cảnh số ca bị nhiễm SARS-CoV-2 tại Malaysia tiếp tục tăng lên.

Bệnh nhân Malaysia nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: AFP)
Indonesia có thêm 20 ca tử vong và 103 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Như vậy đến thời điểm hiện tại, nước này đã có 78 ca tử vong trên tổng số 893 ca mắc.
Philippines ghi nhận thêm 71 ca mắc, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại đây lên 707 người, trong đó có 45 ca tử vong. Thượng nghị sỹ Philippines Christopher Go cho biết Tổng thống nước này Rodrigo Duterte đã ký ban hành luật cho phép Tổng thống thực thi các biện pháp khẩn cấp đối phó với dịch COVID-19.
Trung Quốc đã yêu cầu các hãng hàng không cắt giảm mạnh số lượng chuyến bay trong và ngoài nước do lo ngại số ca mắc COVID-19 nhập cảnh gia tăng có thể làm bùng phát làn sóng dịch COVID-19 thứ 2. Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã ghi nhận 3.287 ca tử vong trên tổng số 81.258 ca mắc.
Theo tin từ Sở Y tế tỉnh Svay Rieng, Campuchia đã cho cách ly tập trung 174 du khách Trung Quốc tại thành phố Bavet, sau khi những người này từ thủ đô Phnom Penh di chuyển tới đây, để đề phòng nguy cơ lây nhiễm bệnh COVID-19. Trong quá trình khám y tế, có 2 người Trung Quốc trong nhóm này có nhiệt độ cơ thể cao quá 38 độ C. Các mẫu xét nghiệm của nhóm người Trung Quốc này đã được gửi tới Viện Pasteur Campuchia để kiểm tra.
Cho tới sáng nay (27/3), Bộ Y tế Campuchia xác nhận đã phát hiện 96 ca mắc COVID-19 tại nước này.
Minh Trang (th)
Cho 4 thứ này vào sinh tố thì đừng hỏi vì sao mãi không giảm cân!
Sống khỏe - 7 giờ trướcGĐXH - Nhiều người tin rằng uống sinh tố mỗi sáng là “chiếc chìa khoá” để giảm cân. Nhưng sự thật là chỉ cần thêm sai vài nguyên liệu, ly sinh tố healthy có thể trở thành “bom calo” khiến bạn mãi không thấy dáng thon. Dưới đây là 4 thứ tưởng vô hại nhưng lại âm thầm cản trở hành trình giảm cân của bạn.
Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học lần thứ 21 thúc đẩy y học cổ truyền toàn cầu
Y tế - 8 giờ trướcGĐXH - Ngày 22/11, Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học lần thứ 21 đã khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện là cơ hội nâng cao ứng dụng lâm sàng và nghiên cứu trong điều trị bệnh tim mạch, nội tiết, chống lão hóa và ung thư.
Bức tranh mới nhất từ người thầy miền Trung – người từng có hơn 500 tranh phấn gây 'sốt' mạng xã hội
Y tế - 17 giờ trướcGĐXH - Trên nền bảng đen quen thuộc, thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh lặng lẽ tạo nên bức tranh phấn màu tri ân tới lực lượng tuyến đầu trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS. Bằng những nét phấn mộc mạc, thầy khắc họa hình ảnh người chiến sĩ trên nhiều trận tuyến: giữ gìn trật tự, gìn giữ bình yên và đồng hành trong phòng, chống HIV/AIDS. Mỗi gam màu đều chứa đựng sự trân trọng trước những hy sinh thầm lặng và những rủi ro họ đối mặt mỗi ngày. Từ lớp học nhỏ, bức tranh mang theo thông điệp nhân văn lan tỏa đến cộng đồng: hiểu hơn, chia sẻ hơn và trân quý hơn những người đang lặng thầm bảo vệ sự an toàn của xã hội.
9 thực phẩm giúp tăng collagen, xóa quầng thâm mắt tự nhiên: Bí kíp ‘cứu’ đôi mắt mệt mỏi mà ai cũng cần biết
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Đôi mắt thâm quầng không chỉ đến từ thiếu ngủ mà còn là dấu hiệu cơ thể đang thiếu collagen. Nhưng thay vì phụ thuộc vào mỹ phẩm hay thủ thuật thẩm mỹ, bạn hoàn toàn có thể cải thiện vùng da mắt chỉ bằng những thực phẩm quen thuộc mỗi ngày. Từ quả mọng, cá béo đến các loại hạt giàu chất chống oxy hóa, danh sách dưới đây sẽ giúp tăng sinh collagen tự nhiên, làm sáng vùng da dưới mắt và trả lại vẻ tươi tắn cho gương mặt. Đây chính là bí kíp đang được nhiều bạn trẻ chia sẻ rần rần – đơn giản, lành mạnh và hiệu quả rõ rệt.
Người bố ôm con lao vào bệnh viện giữa đêm khi bé bị ngưng tim 10 phút
Y tế - 1 ngày trướcBé trai 6 tuổi ở Đồng Nai bị ngưng tim 10 phút, người bố ôm con lao vào bệnh viện giữa đêm cầu cứu bác sĩ. Sau nỗ lực cấp cứu tích cực, bé đã qua con nguy kịch và dần hồi phục.
Cà phê muối hóa ‘kẻ hai mặt’: Thức uống gây nghiện nhưng âm thầm làm bạn tăng cân
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Cà phê muối vẫn hot rần rần, thơm béo mặn mà làm ai cũng mê đắm. Nhưng ít người biết rằng đằng sau hương vị “gây thương nhớ” ấy là nguy cơ khiến cân nặng nhích lên từng ngày. Calo cao, topping béo và thói quen uống sai thời điểm có thể biến một ly cà phê muối tưởng vô hại thành thủ phạm phá vỡ vòng eo. Vậy làm sao để vẫn tận hưởng hương vị này mà không lo tăng cân? Bài viết sẽ bật mí ngay.
Tôn vinh tân Phó Giáo sư của ngành Y Nghệ An
Sống khỏe - 2 ngày trướcChiều 20/11, Bệnh viện Mắt Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và vinh danh tân Phó Giáo sư Trần Tất Thắng - Giám đốc Bệnh viện.
Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Trong cuộc chiến phòng chống HIV/AIDS, nơi những rủi ro có thể xuất hiện từ một vết thương nhỏ hay giọt máu bất ngờ, những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vẫn thầm lặng chiến đấu. Từ các mũi trinh sát phòng chống ma túy đến cán bộ trại giam, y tế,… họ đối mặt áp lực đặc thù mà không cho phép mình chùn bước. Bên cạnh những nguy cơ nghề nghiệp là đời sống riêng đầy vất vả, nhưng họ vẫn kiên định dựa vào kiến thức khoa học, giữ vững sự bình tĩnh để bảo vệ cộng đồng. Dẫu lặng lẽ và ít khi lên tiếng, những “ánh đỏ” ấy vẫn ngày ngày thắp lên, trở thành điểm tựa giữa cuộc chiến không tiếng súng.
Chuyện người trong cuộc: Người phụ nữ thay đổi định kiến, xóa tan kỳ thị về HIV/AIDS ở Đồng Hỷ
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ có cái tên là Đàm Thị Tâm, đã quá quen thuộc với người dân xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, nay là xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
3 kiểu ăn kiêng để giảm cân hot nhất hiện nay: Phương pháp nào mới thật sự hợp với bạn?
Sống khỏe - 3 ngày trướcGĐXH - Giảm cân không chỉ là siết ăn hay đếm calo. Ba phương pháp ăn kiêng phổ biến hiện nay, từ cách giảm carb, nhịn ăn gián đoạn cho đến chế độ ăn truyền thống, mỗi kiểu lại phù hợp với một nhóm người khác nhau. Điều quan trọng là chọn đúng phương pháp để vừa giảm cân bền vững, vừa không gây mệt mỏi hay ảnh hưởng sức khỏe. Dưới đây là phân tích nhanh và rõ nhất để bạn xem đâu mới là chế độ “hợp cơ địa” cho mình.
Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình
Y tếGĐXH - Trong cuộc chiến phòng chống HIV/AIDS, nơi những rủi ro có thể xuất hiện từ một vết thương nhỏ hay giọt máu bất ngờ, những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vẫn thầm lặng chiến đấu. Từ các mũi trinh sát phòng chống ma túy đến cán bộ trại giam, y tế,… họ đối mặt áp lực đặc thù mà không cho phép mình chùn bước. Bên cạnh những nguy cơ nghề nghiệp là đời sống riêng đầy vất vả, nhưng họ vẫn kiên định dựa vào kiến thức khoa học, giữ vững sự bình tĩnh để bảo vệ cộng đồng. Dẫu lặng lẽ và ít khi lên tiếng, những “ánh đỏ” ấy vẫn ngày ngày thắp lên, trở thành điểm tựa giữa cuộc chiến không tiếng súng.
