Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bệnh dịch không còn ở xa nữa, mà ở sát mọi người...
GiadinhNet - Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, mọi người - bất kỳ là ai - đều có thể bị lây bệnh, có thể trở thành nguồn lây bệnh cho người khác nếu không thực hiện nghiêm, đúng các quy định của nhà nước và hướng dẫn của cơ quan y tế.
Chiều 25/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã họp định kỳ 2 ngày một lần với hình thức trực tuyến 24 điểm cầu triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
Phát biểu kết luận cuộc họp từ điểm cầu Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo khẳng định với tinh thần đoàn kết "chống dịch như chống giặc", chúng ta đã đạt được kết quả tốt trong giai đoạn 1, hiện đang kiểm soát được dịch bệnh.
Dù Việt Nam được đánh giá là nước có nguy cơ rất lớn, nhưng chúng ta chưa có người tử vong. Dân số đông nhưng số người lây nhiễm vẫn đứng thứ gần 80 trên thế giới.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19
Tuy nhiên, chúng ta đã xác định, và thực tế chúng ta đã ở vào thế "trong đánh ra, ngoài đánh vào". Trên thế giới, dịch bệnh hàng ngày diễn ra rất nhanh, hết sức phức tạp, khó lường. Nhiều nước có nền kinh tế, nền y tế phát triển hơn chúng ta nhiều lần nhưng đã có hàng chục nghìn người nhiễm bệnh, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người tử vong do hệ thống y tế quá tải.
Bệnh dịch thực sự đã và đang đe doạ sức khoẻ, tính mạng của mọi người, không kể nước giàu hay nghèo, bất kể quốc tịch, màu da, tuổi tác hay tôn giáo nào, từ nông thôn hay thành thị…
"Bệnh dịch không còn ở xa nữa, mà ở sát mọi người, mọi quốc gia" – Phó Thủ tướng nói và nhấn mạnh mọi người không kể bất kỳ là ai, đều có thể bị lây bệnh, cũng có thể trở thành nguồn lây bệnh cho người khác nếu chúng ta không thực hiện nghiêm và đúng các quy định của nhà nước và những hướng dẫn của cơ quan y tế.
Toàn cảnh cuộc họp chiều 25/3 từ điểm cầu Bộ Y tế.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là lúc phải tập trung cao độ để dịch bệnh không lan rộng, để dân tộc Việt Nam ta sẽ chiến thắng như chúng ta từng chiến thắng.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo, chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, của các cấp chính quyền. "Nếu tổ chức, cá nhân nào không thực hiện nhất định phải bị xử lý nghiêm" – Trưởng Ban chỉ đạo Vũ Đức Đam nhấn mạnh.
Theo đó, với tinh thần trách nhiệm vì sức khoẻ chính bản thân, cộng đồng, đất nước, mỗi người dân phải thực hiện tốt hướng dẫn về chuyên môn y tế, thậm chí những hướng dẫn này đòi hỏi mỗi người sẽ phải thay đổi một số thói quen từ lâu, thậm chí có thể gây bất tiện trong cuộc sống. Các quy định, hướng dẫn đều rất đầy đủ, nhưng Phó Thủ tướng đề nghị tập trung 5 vấn đề, bao gồm:
Trước hết, trong thời điểm hiện nay, người dân cần hạn chế tối đa việc đi ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Thứ 2, nếu buộc phải ra ngoài, luôn luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiếu 2 mét; Thứ 3, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc bằng dung dịch sát khuẩn nếu không có xà phòng; Thứ 4 là thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau sàn, lau cửa, để thông thoáng và sinh hoạt lành mạnh; Thứ 5, khai báo y tế, cập nhật sức khoẻ hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.
19 tỉnh, thành gửi báo cáo về rà soát người nhập cảnh từ 8/3
Hiện tại các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý có khoảng hơn 20.300 người, đại diện Bộ Quốc phòng khẳng định, quân đội đã chuẩn bị đủ địa điểm cách ly. Nhìn chung điều kiện sinh hoạt, ăn ở tại nơi cách ly tập trung khá tốt, thậm chí còn cao hơn điều kiện sinh hoạt của bộ đội. Từ điểm cầu ở Cục Quân Y, đại diện Bộ Quốc phòng đề nghị bà con yên tâm, không tiếp tế thực phẩm, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt cho thân nhân trong các khu cách ly để tránh lây nhiễm.
Theo đại diện Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, về năng lực xét nghiệm, cả nước có 48 phòng xét nghiệm có đủ năng lực xét nghiệm, riêng ngành Y tế có 35 phòng, các ngành khác có 13 phòng. Trong 35 phòng của ngành Y tế, có 24 phòng được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định dương tính với công suất tối đa 8.250 mẫu/ngày. Việt Nam đang chuẩn bị các điều kiện để nâng cao năng lực xét nghiệm thời gian tới, công suất xét nghiệm có thể lên tới 10.000 mẫu/ngày.
Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương khẩn trương tập trung xét nghiệm, sàng lọc tất cả các trường hợp đang được cách ly tập trung, đặc biệt là những nơi có số lượng người cách ly lớn như Hà Nội, TP HCM.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát những người đã nhập cảnh đã về các địa phương từ ngày 8/3, đến trưa nay (25/3) đã có 19 tỉnh, thành phố gửi báo cáo, trong đó rà soát được hơn 25.000 người.
Ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, riêng Hà Nội, qua rà soát có 2.944 người đã nhập cảnh về địa phương trong đó, có 2.355 người Việt Nam. Hà Nội đã thực hiện cách ly tại nhà 2.870 trường hợp, số người được lấy mẫu xét nghiệm là 1.958, đã có kết quả 637 trường hợp âm tính, chỉ có một trường hợp dương tính.
Võ Thu
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
