Nam bệnh nhi 15 tuổi tử vong vì căn bệnh ung thư tưởng chỉ có ở người lớn
GiadinhNet - Nhập viện khi bệnh đã ở giai đoạn cuối mà không hề hay biết, nam bệnh nhi 15 tuổi đã tử vong chỉ sau 2 tháng phát hiện bệnh ung thư phổi. Đáng nói, dù em không hút thuốc nhưng bố em lại hút thuốc thường xuyên.
Chia sẻ bên lề hội thảo quốc tế Việt - Pháp lần thứ 2 do Bệnh viện K tổ chức chiều 7/11, PGS.TS Lê Văn Quảng - Phó Giám đốc Bệnh viện K cho hay, theo số liệu mới nhất, năm 2018, ung thư gan đã "soán ngôi đầu" trong số những loại ung thư nhiều người mắc tại Việt Nam.
PGS.TS Lê Văn Quảng - Phó Giám đốc Bệnh viện K
Những năm về trước, ung thư phổi luôn đứng hàng đầu. Dù vậy theo TS Quảng, tỷ lệ mắc ung thư phổi dù tụt xuống vị trí thứ 2 nhưng thực tế số mắc bệnh vẫn tăng lên. Đặc biệt, với ung thư phổi, thống kê mới nhất năm 2018 cho thấy, con số mắc mới hàng năm là gần 24.000 người, số tử vong lên tới hơn 20.000.
Số người tử vong gần tương đương với số người mắc ung thư phổi nguyên nhân theo vị chuyên gia này là do chẩn đoán bệnh sớm rất khó, người bệnh thường đi khám và được phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, việc điều trị rất khó khăn.
Theo PGS Quảng, để phát hiện sớm ung thư phổi là rất khó khăn. Từ các phương pháp cũ như chụp Xquang, xét nghiệm đờm, cho đến phương pháp mới nhất hiện nay là sàng lọc bằng chụp CT liều thấp nhưng hiệu quả đều không thực sự rõ ràng.
Hơn nữa, bệnh ung thư phổi tiến triển rất nhanh. Có thể bệnh nhân mới chụp Xquang 6 tháng trước chưa phát hiện gì bất thường nhưng 6 tháng qua thì đã mắc ung thư phổi giai đoạn muộn.
Thực tế tại Bệnh viện K, 2/3 bệnh nhân mắc ung thư phổi được phát hiện, đến viện điều trị ở giai đoạn muộn. Khi đó, đã xuất hiện đầy đủ các biểu hiện của bệnh như: Tức ngực, ho, khó thở, khả năng điều trị ở giai đoạn sớm (phẫu thuật) không cao mà phải điều trị xạ trị, hóa chất…
Tại Việt Nam, các liệu pháp mới trong điều trị nội khoa, đặc biệt là việc áp dụng liệu pháp điều trị trúng đích trong điều trị ung thư phổi đã mang lại những kết quả khả quan. Có những bệnh nhân ung thư phổi đã ở giai đoạn muộn, khi có đột biến gen nhưng điều trị đích đã kéo dài được cuộc sống, có trường hợp sống được 5-6 năm dù không nhiều.
Đặc biệt, gần đây nhất là liệu pháp điều trị miễn dịch được một số bệnh viện áp dụng, đây là một tiến bộ lớn của y học giúp kéo dài thêm cuộc sống, cải thiện chất lượng sống cho những bệnh nhân mắc ung thư phổi ở giai đoạn muộn. Tuy nhiên, liệu pháp này chưa được BHYT thanh toán.
Về độ tuổi mắc ung thư phổi, vị chuyên này cho biết, có xu hướng có trẻ hóa nhưng chưa có ý nghĩa thống kê.
"Cách đây 2 năm, ở một cơ sở điều trị ung thư khác đã từng điều trị cho nam bệnh nhi 15 tuổi đã mắc ung thư phổi. Khi bệnh nhi vào viện, bệnh đã ở giai đoạn cuối. Khai thác tiền sử gia đình em có người hút thuốc lá. Chỉ 2 tháng, bệnh nhân đã qua đời" - PGS Quảng nói. Ngoài ra, ở Bệnh viện K hiện đang điều trị cho một nam bệnh nhân chỉ mới 25 tuổi cũng mắc ung thư phổi.
Theo PGS.TS Lê Văn Quảng, ung thư phổi chủ yếu gặp ở lứa tuổi trên 50, đặc biệt là ở người có tiền sử hút thuốc lá. Nhiều phụ nữ không hút thuốc lá cũng mắc ung thư phổi một phần do hút thuốc lá thụ động.
Vì vậy, những người từ 50 tuổi trở lên, những đối tượng có nguy cơ cao như người hút thuốc lá, người thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động… thì nên chủ động đi tầm soát ung thư khoảng 6 tháng- 1 năm/ lần.
Hội thảo quốc tế Việt - Pháp lần này tập trung vào tất cả các lĩnh vực trong điều trị ung thư phổi, từ phẫu thuật, hóa chất, xạ trị, đặc biệt là bàn về liệu pháp điều trị miễn dịch – phương pháp mới nhất trong điều trị ung thư hiện nay. Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ung thư đến từ Pháp, trong đó có các chuyên gia của 6 bệnh viện lớn ở Paris.
Võ Thu