Nam sinh 10 năm được bạn cõng tới trường tốt nghiệp ĐH Bách khoa loại giỏi
Suốt 4 năm Nguyễn Tất Minh học tập tại Hà Nội, bố em vẫn luôn đồng hành cùng con. Ngoài giờ Minh tới lớp, bố em xin đi làm bảo vệ cho một quán cà phê, bơm nước cho trường để có thêm thu nhập.
Nguyễn Tất Minh (quê Triệu Sơn, Thanh Hóa) là cậu học trò từng được nhiều người biết tới với tình bạn đẹp trong câu chuyện “10 năm được bạn cõng tới trường”. Từ lúc lọt lòng, Minh bị dị tật, đôi chân và một tay co quắp, càng lớn càng teo lại. Thấy bạn không thể đi lại, Ngô Văn Hiếu đã tình nguyện “thay đôi chân”, cõng bạn đến trường suốt 10 năm.
Sau khi tốt nghiệp THPT, Minh trúng tuyển ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội, còn Hiếu cũng trở thành sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Cũng kể từ đó, hai người bạn bắt đầu phải sống xa nhau.
Không còn được bạn thân đồng hành tới trường, Minh cho biết, em sớm phải học cách thích nghi và tự khắc phục khó khăn. Vào trường, Minh được sắp xếp cùng phòng ký túc xá với Quân – một người bạn mắc chứng xương thủy tinh, 12 năm được bố mẹ đưa đi học. Bốn người gồm hai sinh viên, hai phụ huynh được ban quản lý sắp xếp trong một căn phòng rộng hơn 25m2, cùng ăn uống, sinh hoạt giống như một gia đình.
Đôi bạn cõng nhau suốt 10 năm.
Nhà trường khi biết hoàn cảnh của Minh đã cùng doanh nghiệp dành tặng em một chiếc xe lăn. Để thuận tiện cho việc đi lại, phòng của Minh cũng được bố trí ở tầng 1 với lối đi riêng được thiết kế độ dốc vừa phải, giúp xe lăn có thể lên được.
Đồng hành cùng Minh trong suốt 4 năm đại học còn có bố. Trong suốt 4 năm qua, bố em – ông Nguyễn Tất Mây cũng bỏ công việc ở quê để lên Hà Nội chăm con. Ban đầu, ông Mây xin làm công việc bơm nước cho ký túc xá trường. Sau này, ông trở thành bảo vệ của một quán cà phê gần ký túc xá để có thêm thu nhập, vừa tiện chăm sóc con.
“Trước đó, bố từng bị tai nạn ngã gãy chân khi làm thợ khai thác đá nên sức khỏe giảm sút. Những công việc này phù hợp với bố, lại không phải phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi đi làm thuê trong công ty giày da của mẹ”, Minh kể.
Những ngày bố không thể đưa tới lớp, Minh tự đi xe lăn điện tới trường rồi nhờ các bạn cõng lên nếu học ở tầng cao. Cũng có hôm, các bạn học tới tận phòng để đưa em đi học. Nhờ sự giúp đỡ của các bạn, Minh có thể lên lớp học bình thường mà không nghỉ bất cứ buổi nào.
Minh và bố ở ký túc xá.
Dẫu vậy, nhớ lại quãng thời gian đầu khi mới vào đại học, môi trường khác hoàn toàn so với thời phổ thông, Minh cũng gặp nhiều khó khăn khi lượng kiến thức rộng, trong khi sinh viên phải tự học, tự tìm kiếm tài liệu.
Học kỳ đầu tiên, nhiều môn nam sinh đạt kết quả chưa tốt. Để giành được bằng loại giỏi khi ra trường, Minh dần thay đổi cách học. Em học kỹ từng phần và làm nhiều bài tập, sau đó tự tìm kiếm đề trên mạng để ôn luyện. Ngoài ra, Minh cũng học theo nhóm bạn trên thư viện, nhờ đó dần cải thiện điểm số qua các kỳ.
“Xung quanh em có nhiều người bạn học rất giỏi. Đó là động lực để em cố gắng mỗi ngày”, Minh nói.
Tất Minh cùng bạn học.
Với các môn chuyên ngành phải học trên máy tính nhiều, thời gian đầu Minh chỉ dùng được một tay nên gõ phím chậm hơn các bạn. Sau đó, nam sinh phải dành thời gian tập luyện để gõ quen bằng một tay, thi thoảng dùng tay còn lại để nhấn một vài phím hỗ trợ.
Sau 4 năm đại học, tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, điều khiến Minh tiếc nuối nhất là không thể tham gia các hoạt động đoàn, đội hay câu lạc bộ của trường do hạn chế về di chuyển. Dẫu vậy, Minh cũng có thêm thời gian để tự học và trau dồi chuyên môn
Đại diện phòng công tác sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay, việc Tất Minh tốt nghiệp đại học bằng giỏi cho thấy “nghị lực có thể giúp vượt qua mọi giới hạn”.
Sau khi tốt nghiệp, Minh đã trở về quê nhà và mong muốn tìm được việc đúng chuyên ngành tại Thanh Hóa. Theo Minh, công nghệ thông tin cập nhật nhanh và thay đổi từng ngày. Do đó, bản thân phải trau dồi liên tục để bắt kịp các công nghệ mới. Minh cũng dự định sẽ học thêm về AI để gia tăng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.
25 đại học của Việt Nam ghi danh trong bảng xếp hạng châu Á 2026
Giáo dục - 8 giờ trướcViệt Nam có 25 trường đại học được ghi danh tại bảng xếp hạng đại học hàng đầu châu Á năm 2026, dẫn đầu là Đại học Quốc gia Hà Nội với vị trí 158.
Vận dụng mô hình “nón trải nghiệm” của Edgar Dale vào giảng dạy
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - “Nón trải nghiệm” là các hoạt động học tập. Các hoạt động này được sắp xếp từ trên đỉnh xuống dựa vào mức độ trải nghiệm. Vận dụng mô hình “Nón trải nghiệm” trong giảng dạy mang lại nhiều giá trị thiết thực, góp phần chuyển đổi phương pháp dạy học từ truyền thụ thụ động sang học tập chủ động, trải nghiệm và sáng tạo.
Lộ diện ứng viên giáo sư trẻ nhất 2025
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Trong danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025 do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, ông Trần Quốc Trung (39 tuổi) là giáo sư trẻ nhất.
Bảng lương của giáo viên có gì thay đổi từ ngày 1/1/2026?
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Với hệ số lương đặc thù theo đề xuất của Bộ GD&ĐT, lương tháng giáo viên các cấp có nhiều sự thay đổi.
900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025
Giáo dục - 1 ngày trước11 ứng viên (gồm 2 ứng viên giáo sư, 9 ứng viên phó giáo sư) không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua trong đợt xét giáo sư, phó giáo sư năm 2025.
Từ 2026, lương giáo viên tăng thêm 2 - 7 triệu đồng/tháng?
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, lương nhà giáo của Bộ GD&ĐT, tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”.
Không còn nhà công vụ, khó khăn bủa vây giáo viên vùng biên Mường Lý
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH – Sạt lở tại Trường THCS Dân tộc Bán trú Mường Lý (Thanh Hóa) đã phá hủy công trình và nhà công vụ. Hơn 20 giáo viên phải sống tạm trong các phòng học cũ hoặc đi thuê nhà trọ bên ngoài.
Trường tiền tỷ phơi mưa nắng vì thiếu phòng học
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Gần 2 tháng nay, nhiều học sinh của Trường THCS Nghi Ân (Nghệ An) phải chen chúc trong những phòng học tạm do một số phòng học chính đã bị hư hỏng do bão. Trong khi đó, dự án tiền tỷ xây trường kiên cố để thay thế vẫn dang dở, đang nằm phơi mưa nắng.
Hành trình thoát ánh hào quang của Quán quân Olympia duy nhất không du học
Giáo dục - 2 ngày trướcQuán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 Trần Thế Trung mong thoát khỏi "hào quang" quá khứ, theo đuổi giá trị phù hợp thay vì chạy theo số đông.
Cuộc sống hiện tại của Quán quân Olympia đầu tiên trường Ams
Giáo dục - 4 ngày trướcMột trong những nhà vô địch Olympia hiếm hoi trở về quê hương, kiên định với hành trình gieo tri thức.
Trường tiền tỷ phơi mưa nắng vì thiếu phòng học
Giáo dụcGĐXH - Gần 2 tháng nay, nhiều học sinh của Trường THCS Nghi Ân (Nghệ An) phải chen chúc trong những phòng học tạm do một số phòng học chính đã bị hư hỏng do bão. Trong khi đó, dự án tiền tỷ xây trường kiên cố để thay thế vẫn dang dở, đang nằm phơi mưa nắng.