Nam sinh 15 tuổi bất ngờ ngất xỉu khi chạy thể dục tại trường, suýt mất mạng chỉ vì thói quen uống loại nước bạn trẻ nào cũng thích
Chỉ vì niềm yêu thích mãnh liệt với các loại nước uống có ga mà 1 cậu học sinh 15 tuổi sống tại Chiết Giang (Trung Quốc) đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Theo lời kể của giáo viên, Tiểu Châu vốn là 1 nam sinh có ngoại hình cao lớn, cao 176cm nhưng thường có mức cân nặng khoảng 90 đến hơn 100kg. Vào hôm xảy ra sự việc, cả lớp cậu đều có mặt ngoài sân thể dục để chuẩn bị cho bài thi chạy. Trong các tiết thể dục trước đây, thầy cô đều cố gắng châm chước cho Tiểu Châu vì thể trạng của cậu, nhưng vì là bài thi kết thúc môn nên cậu không thể không tham gia.
Bạn học của Tiểu Châu cho biết, vốn lười vận động nên trong khi chờ đến lượt mình, cậu ta có vẻ căng thẳng, phải vài lần uống nước có ga. Đến khi vừa vào đường chạy được 1 đoạn ngắn, cậu bất ngờ ngã khuỵu xuống đất, giáo viên gọi đứng dậy cũng không thấy cậu trả lời.

Ảnh minh hoạ
Lúc này, cả giáo viên thể dục và bạn bè đều vội vã chạy đến đỡ Tiểu Châu dậy. Ai cũng hoảng hốt khi thấy tay phải và chân phải cậu không thể cử động được, có dấu hiệu mắt khó mở, nói không ra tiếng và mất dần ý thức.
Ngay sau đó, xe cấp cứu có mặt, Tiểu Châu được đưa đến phòng cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, nửa thân bên phải gần như không có phản ứng. Bác sĩ chẩn đoán là nhồi máu não do tắc động mạch chủ, phải mổ sọ não khẩn cấp, nếu không sẽ có nguy cơ tử vong do phù não.
Bố mẹ Tiểu Châu vừa khóc vừa ký vào giấy đồng ý phẫu thuật, liên tục cầu xin các bác sĩ cố gắng cứu mạng con trai mình khi nghe nói tỷ lệ rủi ro khi phẫu thuật rất cao. May mắn là sau nhiều giờ nỗ lực, đội ngũ y bác sĩ đã thành công giành giật lại sự sống của chàng trai trẻ từ tay tử thần.
Nhưng đúng là không ai biết trước được tương lai, sau vài ngày nằm tại phòng chăm sóc tích cực (ICU), tình trạng của Tiểu Châu lại có chuyển biến xấu. Ngay lập tức, cậu được tiến hành phẫu thuật giải ép vạt xương 1 lần nữa để giảm áp lực nội sọ và bảo vệ mô não bên còn lại.

Lần này, ca phẫu thuật thành công hơn mong đợi, sau 4 ngày theo dõi sát sao tại ICU, Tiểu Châu được chuyển đến khoa thần kinh để điều trị và phục hồi chức năng chuyên biệt. Đến thời điểm hiện tại, cậu đã có thể nói chuyện với mọi người 1 cách bình thường, chân phải và tay phải cũng đang dần lấy lại khả năng vận động, có thể thực hiện 1 số động tác đơn giản.
Bác sĩ điều trị của Tiểu Châu cho biết, điều tra bệnh sử và phân tích bệnh lý cho thấy, nguyên nhân sâu xa gây nhồi máu não của bệnh nhân là từ lối sống và sinh hoạt không lành mạnh.
Cậu rất yêu thích các loại nước ngọt có ga, mỗi ngày đều uống ít nhất là 1 chai trên 350ml, có ngày uống đến 3, 4 chai, uống thay cả nước lọc. Đặc biệt, thói quen này được chàng trai trẻ duy trì trong nhiều năm trung học, cộng thêm việc rất lười vận động, không kiểm soát chế độ ăn uống dẫn đến béo phì, mỡ máu cao, đường trong máu cao.
Bố mẹ Tiểu Châu cũng vô cùng hối hận vì quá bận rộn và nuông chiều con nên gây ra hậu quả đáng tiếc. Sau khi được bác sĩ giải thích, hai người hứa sẽ rèn luyện và giám sát con trai giảm cân, ăn uống lành mạnh và vận động nhiều hơn. Đây cũng là bài học đắt giá để Tiểu Châu nói riêng và những người trẻ nói chung học cách ăn uống khoa học, tự bảo vệ sức khỏe của mình.

Một số mẹo để hạn chế ăn mặn ở bệnh nhân bị tăng huyết áp
Sống khỏe - 11 giờ trướcGĐXH - Để giúp kiểm soát lượng muối tiêu thụ mỗi ngày, bệnh nhân tăng huyết áp có thể áp dụng một số mẹo trong bài viết dưới đây.

5 loại thuốc nam rẻ tiền bán đầy chợ Việt, mùa hè dùng theo cách này để làm mát gan, thải độc gan hiệu quả
Bệnh thường gặp - 12 giờ trướcGĐXH - Một số lại cây thuốc nam có thể giúp thải độc gan. Tuy nhiên, cần được sử dụng đúng liều lượng và cách dùng đúng cách để phòng tác dụng phụ không mong muốn.

Uống trà gì để hạ huyết áp?
Sống khỏe - 14 giờ trướcGĐXH - Sử dụng trà đúng cách mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tham khảo thêm một số loại trà trong bài viết sau đây có thể giúp hỗ trợ cải thiện tăng huyết áp.

Dấu hiệu đường huyết tăng cao sau ăn, người bệnh tiểu đường cần cảnh giác
Bệnh thường gặp - 19 giờ trướcGĐXH - Người bệnh tiểu đường có đường huyết cao thường cảm thấy mệt mỏi dù đã ăn đủ, điều này cho thấy cơ thể họ không nạp được glucose, dẫn đến không đủ năng lượng.

Lưu ý về răng miệng khi nhai kẹo cao su
Bệnh thường gặp - 23 giờ trướcNếu như nhai kẹo cao su có đường, nó có thể khiến bạn gia tăng nguy cơ bị sâu răng, nhưng nếu như kẹo cao su bạn sử dụng có các gia vị như acid citric, nó có thể làm giảm việc tích tụ mảng bám ở răng.

Người đàn ông suy gan, suýt chết sau bữa ăn: Bác sĩ thốt lên 'do ăn 1 thứ chứa độc tố cực mạnh'
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcMột người đàn ông 51 tuổi ở Trung Quốc đã phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn. Theo bác sĩ, nguyên nhân gây bệnh đến từ 1 nguyên liệu cực độc trong món canh.

6 thực phẩm chứa insulin tự nhiên giúp ổn định đường huyết, người bệnh tiểu đường nên ăn thường xuyên
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát lượng đường trong máu và giữ mức insulin ổn định, làm giảm nguy cơ biến chứng bệnh tiểu đường.

Mỗi ngày chỉ cần làm 6 việc đơn giản, chẳng ung thư nào làm bạn lo lắng, lão hóa tự tránh xa
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcĐây là công thức được các chuyên gia kết tinh từ lâu, chỉ cần tuân theo thì đảm bảo bệnh tật không dám “ngó ngàng”.

5 người trong một gia đình đều mắc viêm gan E thừa nhận mắc sai lầm khi chế biến món ăn theo cách này
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Bác sĩ đã phát hiện thủ phạm chính gây viêm gan E cấp tính cho cả gia đình bệnh nhân là món gan lợn sống mà gia đình đã ăn cách đó hơn một tháng.

Loại hạt được đại danh y ví "tốt hơn thịt", giúp giảm mỡ máu, ngừa đột quỵ: Việt Nam có nhiều
Bệnh thường gặp - 2 ngày trướcĐây là loại hạt quen thuộc với người Việt, được đại danh y Hoa Đà thêm vào bí quyết dưỡng sinh. Loại hạt này chứa nhiều dưỡng chất, có thể giúp giảm mỡ máu, ngừa đột quỵ.

Người phụ nữ 63 tuổi ở Hà Nội bị hạ natri máu, tăng huyết áp vì một sai lầm nhiều người Việt bỏ qua
Bệnh thường gặpGĐXH - Trong quá trình điều trị tăng huyết áp, người phụ nữ này mắc sai lầm là điều trị kéo dài bằng thuốc có thành phần lợi tiểu, nhưng không tái khám định kỳ.