Nam sinh bật camera, khỏa thân khi học online hiện giờ ra sao?

| Xã hội

GiadinhNet - Nam sinh đã gửi email xin lỗi nhà trường và hiện đang khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng.

Ngày hôm qua (28/6), đoạn clip quay lại cảnh 1 sinh viên có hành động nhạy cảm trong lớp học online đã bị phát tán trên mạng xã hội.

Nam sinh bật camera, khỏa thân khi học online hiện giờ ra sao? - Ảnh 1.

Hình ảnh nhỏ trong clip.

Nội dung clip ghi lại màn hình laptop trong 1 buổi học trực tuyến, trong đó video xuất hiện cảnh nam sinh khỏa thân và đang quan hệ với bạn gái. Sau đó, thầy giáo đã tỏ ý bực dọc và yêu cầu nam sinh dừng ngay hành động nhạy cảm này.

Theo xác minh, nam sinh viên được xác định là N.V.T - Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên báo Dân Trí, đại diện trường ĐH Công nghệ TP.HCM cho biết, nam sinh đã email xin lỗi với nhà trường, thầy cô cũng như bạn bè về hành vi bất cẩn này. Người này cũng đã nhận lỗi sai về hành động của mình gây ảnh hưởng đến uy tín nhà trường.

Hiện tại, nam sinh đang khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng. Nhà trường đã mời bác sĩ tâm lý đến hỗ trợ, đồng thời đề nghị sinh viên trong trường không lan truyền clip, mong cộng đồng mạng ngừng chia sẻ thông tin. Do tâm lý nam sinh còn nhiều bất ổn nên ĐH Công nghệ TP.HCM chưa đề cập đến việc khác như kỷ luật, xử lý...

Xoay quanh câu chuyện "sốc" này, trên báo Thanh niên, thạc sĩ tâm lý Đặng Hoàng An cho rằng đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh để việc dạy và học trực tuyến đi vào quy củ, nghiêm túc hơn, có chất lượng hơn.

Theo ông An, sự việc trên đã chỉ ra một bất lợi trong việc học trực tuyến. Đó là đôi khi giảng viên chăm chú vào bài giảng mà không có được sự quản lý bao quát lớp học. Để rồi câu chuyện "nhạy cảm" đã xảy ra.

"Có thể đó là sự cố của nam sinh viên. Nhưng nếu là sự cố, cũng như qua lời thầy giáo nói trong video "học trực tiếp thì nó ngồi bàn cuối nó gặp nhau nó ôm nó hôn" cũng là minh chứng chỉ ra một thực tế hiện nay là có một bộ phận sinh viên chểnh mảng, lơ là, và không có ý thức tự giác học tập nghiêm túc", ông An nói.

Trên báo Dân trí, thầy Vũ Thế Cường (Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ: "Từ sự việc đáng tiếc xảy ra này, các trường cùng với giảng viên phải có những biện pháp cải thiện, nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến. Phải hiểu sinh viên mong muốn và cần điều gì khi học trực tuyến; thường xuyên tương tác trong giờ học với sinh viên, kiểm tra kiến thức đã học để nắm bắt tình hình".

"Để chuẩn bị cho hành trang vào đời, các bạn sinh viên không chỉ mang theo vốn kiến thức được học mà phải là người có đạo đức tốt, xứng đáng cương vị là một sinh viên, hay nói đúng hơn "trước khi thành tài thì phải thành nhân" - thầy Cường nhấn mạnh.

Đã đến lúc xã hội cần nhìn nhận vấn đề đạo đức sinh viên trong nhà trường hiện nay với một tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc. Cần phải đổi mới hoàn toàn cách thức mà lâu nay chúng ta đã dùng để giáo dục đạo đức học sinh, sinh viên.

Hành vi lan truyền văn hoá phẩm đồi truỵ, đặc biệt là các clip riêng tư là hành động cực kỳ đáng lên án, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của mỗi người. Hiện nay, trên mạng đang kêu gọi mạnh mẽ cùng nhau tẩy chay và ngừng chia sẻ link xấu nhằm tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật của kẻ xấu đã phát tán clip.

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.