Nam sinh châu Phi tại ĐH Bách khoa gây sốt với vai diễn "Đào, phở và piano"
Oraiden Manuel Sabonete (Châu Phi), sinh viên năm thứ ba, ngành kỹ thuật điện của Đại học Bách khoa Hà Nội bất ngờ nổi tiếng vì vai diễn trong bộ phim "Đào, phở và piano".
Diễn nhiều lần dù cảnh phim xuất hiện chỉ khoảng 5 giây
Trong phim, Oraiden vào vai người lính Pháp. Dù chỉ tham gia vào một vai nhỏ trong phim "Đào, phở và piano" nhưng Oraiden Manuel Sabonete vẫn cảm thấy vui và hài lòng.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí nam sinh cho biết, em tham gia bộ phim này vào khoảng năm 2022-2023.
Trong phim, em vào vai người lính Pháp. Mặc dù biết chút ít tiếng Pháp và không có nhiều câu thoại nhưng Oraiden vẫn hài lòng.
Cũng theo Oraiden, việc quay và đóng phim không hề dễ dàng với một sinh viên "tay ngang" như em. Theo quan sát của em, các diễn viên từ quần chúng đến vai chính, khi quay bộ phim này đều thực hiện rất nhiều công việc.
Oraiden Manuel Sabonete (giữa) trong phim "Đào, phở và piano" (Ảnh: NVCC).
"Để có bộ phim ra rạp hoàn hảo như mọi người đang xem, em thấy đó là sự kết hợp của nhiều người, từ đạo diễn, diễn viên, nhà biên đạo múa, trợ lý, nhà sản xuất, và nhiều người khác.
Bản thân dù vào vai diễn nhỏ, có những cảnh chỉ kéo dài khoảng 5 giây nhưng em và các bạn diễn phải diễn đi diễn lại nhiều lần vì không đạt được kết quả như mong muốn.
Tuy nhiên, đạo diễn và tất cả mọi người đều rất kiên nhẫn với chúng em để phân cảnh phim được hoàn thành", Oraiden Manuel Sabonete cho hay.
Chia sẻ thêm với chúng tôi, Oraiden cho biết, sau khi phim được công chiếu dịp Tết vừa rồi, đặc biệt sau khi thông tin vai diễn của em được đưa lên mạng xã hội ngày hôm qua, em rất bất ngờ vì chỉ sau một đêm, có hàng trăm người gửi lời mời kết nối trang cá nhân face book.
"Em rất cảm ơn người Việt vì sự quan tâm, thân thiện và những tình cảm tốt đẹp này. Thật tiếc vì em không thể đồng ý làm bạn với tất cả do danh sách bạn bè của Facebook bị giới hạn và hiện đã quá tải", Oraiden chia sẻ.
Oraiden Manuel Sabonete (phải) trong một cảnh phim (Ảnh: NVCC).
Nam sinh châu Phi yêu sử Việt
Được biết trước khi sang Việt Nam, Oraiden là sinh viên năm 2 ngành máy tính, Trường ĐH Lurio University - Faculty of Engineering and Natural Sciences, một trong những trường top đầu về khoa học kỹ thuật và khoa học tự nhiên ở Mozambique.
Nhà Oraiden đông con, bố làm kỹ sư, mẹ y tá. Bố mẹ Oraiden ly hôn từ khi cậu còn bé. Oraiden ở với mẹ.
Bố mẹ Oraiden sau này đều bận bịu gia đình riêng với những đứa con, nên ngay từ nhỏ, cậu bé đã rất tự lập.
Cậu rất yêu và chăm sóc các em, còn tự đặt trách nhiệm sau này đi làm có tiền, giúp các em có điều kiện phát triển hơn mình.
Gia đình không đủ chi phí học tập cho Oraiden nên biết thông tin có học bổng chính phủ du học Việt Nam, cậu đăng ký ngay.
"Em rất thích môn lịch sử. Em từng biết đến Việt Nam qua trang sách lịch sử của Mozambique. Ấn tượng của em lúc đó về Việt Nam là tinh thần chống giặc ngoại xâm anh dũng, kiên cường", Oraiden nhớ lại.
Đặc biệt, Việt Nam và Mozambique đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao từ năm 1975 nên em luôn ước ao một lần được đặt chân tới đất nước này.
Oraiden Manuel Sabonete, sinh viên năm thứ ba, ngành kỹ thuật điện của Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: NVCC).
Sang Việt Nam, Oraiden học tiếng Việt 1 năm tại Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên. Mặc dù vẫn chưa sõi tiếng Việt nhưng em vẫn "khăn gói" đến Đại học Bách khoa Hà Nội học tập.
Vượt qua kỳ thi ngôn ngữ với 10 điểm nói, Oraiden chọn ngành kỹ thuật điện của Đại học Bách khoa Hà Nội vì những kiến thức học được tại đây rất cần thiết để xây dựng nền công nghiệp năng lượng ở Mozambique.
Những buổi học đầu tiên thật sự căng thẳng với Oraiden. Hạn chế về ngôn ngữ vốn chỉ đủ để giao tiếp khiến cậu không hiểu những gì thầy cô giảng. Những ngày đầu, em nói tiếng Việt loạn lên, nhầm hết các loại dấu huyền, sắc, hỏi, nặng.
Ở Mozambique, Oraiden đã học môn giải tích nhưng khi sang Việt Nam, cậu thấy các môn học này gần như mới.
Ngày thi một số môn như đại số, xác suất thống kê, vật lý đại cương…, có khi hết giờ, cậu còn chưa hiểu đề thi hỏi gì. Thậm chí một số môn đại cương, Oraiden phải học lại.
Khi thấy nản, em gọi điện thoại cho bố. Bố em động viên "con cố lên". Mỗi lần cảm thấy mình sắp "buông", em lại lên facebook, thấy những người bạn ở quê hương tỏ ý khâm phục mình, muốn noi gương để vươn lên, em lại quyết tâm theo đuổi việc học tập. Ngoài học ở trường, nam sinh dành 3-4 tiếng mỗi ngày để tự học.
Oraiden cùng hai sinh viên Lào và Campuchia tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh nước ngoài học tập tại Việt Nam (Ảnh: NVCC).
Sinh viên Tây đạt điểm tối đa môn kinh tế chính trị Mác - Lênin
Vượt qua rào cản về ngôn ngữ, Oraiden cũng có một số môn đạt điểm tuyệt đối, chẳng hạn môn kinh tế chính trị Mác - Lênin.
"Sở dĩ em được 10 điểm môn học được cho là "khó nhằn" với cả người Việt vì em đam mê môn lịch sử của Việt Nam. Em đã dành rất nhiều thời gian "cày ngày, cày đêm" để học, ôn thi cùng các bạn và thầy cô.
Vượt qua những điều tò mò ban đầu, em quyết tâm tìm hiểu sâu hơn môn lịch sử Việt Nam mà mình rất yêu thích. Chính điều đó đã giúp em đạt điểm tuyệt đối", Oraiden nói với phóng viên Dân trí.
Sang năm thứ hai, Oraiden cùng nhóm bạn tham gia nghiên cứu khoa học với đề tài "Quan hệ kinh tế Việt Nam - Mozambique từ chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam".
Đề tài này của nhóm Oraiden có hai bài báo được công bố trên tạp chí khoa học và được Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng Đại sứ quán Mozambique tại Việt Nam xác nhận về tính ứng dụng.
Đề tài cũng giúp nhóm Oraiden đạt giải nhất Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp đại học năm 2021 và được đề xuất tham gia Giải thưởng Khoa học Công nghệ cấp Bộ.
Sản phẩm dự thi với chủ đề "Ý nghĩa đường lối ngoại giao cây tre của Đảng trong ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống" mới đây của Oraiden và cộng sự cũng đoạt giải nhất thể loại tạp chí và giải nhì thể loại video của Thành ủy Hà Nội. Bài tạp chí sau đó đạt giải triển vọng tại vòng chung khảo toàn quốc.
Cuối tháng 10 vừa qua, Oraiden cùng hai sinh viên Lào và Campuchia đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội dự cuộc thi hùng biện tiếng Việt do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Trong phần thi của mình, Oraiden nói về mối quan hệ giữa Việt Nam và Mozambique, con đường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc Viettel đã đến phủ sóng các vùng nông thôn ở quê hương Mozambique.
Bộ phim "Đào, phở và piano" là dự án được đạo diễn và viết kịch bản bởi NSƯT Phi Tiến Sơn, do nhà nước đầu tư với mức kinh phí 20 tỷ đồng. "Đào, Phở và Piano" lấy bối cảnh trận chiến đông xuân kéo dài 60 ngày đêm từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 ở Hà Nội.
18 thủ khoa học sinh giỏi quốc gia lộ diện: Trường chuyên giữ vững ngôi đầu
Giáo dục - 23 giờ trướcBộ GD&ĐT công bố 18 thủ khoa HSGQG năm học 2025 - 2026 ở 13 môn thi, Hải Phòng và ĐHQG Hà Nội dẫn đầu với mỗi đơn vị có 3 thủ khoa.
Gần 100 trường đại học công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ: ‘Kỷ lục’ nghỉ tới 43 ngày
Giáo dục - 1 ngày trướcTrong số những trường Đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Lạc Hồng đang là trường có kỳ nghỉ dài nhất với 43 ngày.
Nữ tiến sĩ biến chất thải công nghiệp thành vật liệu công nghệ cao
Giáo dục - 1 ngày trướcTS. Vũ Tần - người biến chất thải luyện kim thành graphene - vừa giành giải Sáng tạo châu Á nhờ nghiên cứu bền vững.
Tuyển sinh đại học 2026: Những trường đã 'chốt' phương án
Xã hội - 3 ngày trướcCông tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 đang ngày càng sôi động khi nhiều cơ sở đào tạo trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh, điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, mở rộng phương thức xét tuyển và dự kiến chỉ tiêu cho mùa tuyển sinh tới.
Điểm mới nhất trong tuyển sinh năm 2026 của Học viện Kỹ thuật quân sự
Giáo dục - 4 ngày trướcHọc viện Kỹ thuật quân sự dự kiến tăng chỉ tiêu hệ đào tạo dân sự lên 20%, tuyển thêm 2 chương trình đào tạo mới, giữ nguyên tổ hợp A00 trong xét tuyển.
Trường ĐH Thương mại công bố 4 phương thức tuyển sinh, mở mới ngành Khoa học máy tính
Giáo dục - 4 ngày trướcNăm 2026, Trường ĐH Thương mại áp dụng 4 phương thức xét tuyển cho bậc đại học chính quy và mở 6 ngành học mới, trong đó có ngành Khoa học máy tính.
Đề tham khảo 12 môn thi Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội 2026
Giáo dục - 4 ngày trướcNgày 15/1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố đề thi tham khảo 12 môn kỳ thi đánh giá năng lực (SPT) năm 2026 kèm đáp án và hướng dẫn chi tiết.
Trường đại học đầu tiên bỏ quy đổi IELTS
Giáo dục - 5 ngày trướcNgày 14/1, Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh năm 2026, quy định thí sinh có IELTS sẽ không được quy đổi sang điểm tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước
Giáo dục - 6 ngày trướcGĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Các ngành hot khi du học nghề Đức 2026
Giáo dục - 6 ngày trướcDu học nghề Đức đang thu hút nhiều bạn trẻ Việt Nam khi nhu cầu nâng cao tay nghề và mở rộng cơ hội nghề nghiệp quốc tế tăng lên.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước
Giáo dụcGĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.