Suýt mù vì tự chữa mắt tại nhà, bác sĩ cảnh báo thói quen nhiều người dễ mắc

| Y tế

Người bệnh N.T.T, 49 tuổỉ, đến TTYT huyện Thanh Sơn, Phú Thọ trong tình trạng mắt phải sưng nề, đỏ rát, đau nhức dữ dội và chảy nhiều dịch nhầy trong.

Theo lời kể của người bệnh, do thấy mắt có vấn đề nên người bệnh tự mua thuốc tra mắt tại nhà, và trong lúc tìm thuốc tra mắt thì người bệnh lại nhỏ nhầm dầu gió vào mắt. Ngay sau đó, mắt phải xuất hiện cảm giác đau, cay rát, chảy nhiều nước mắt và khó mở mắt. Cho rằng chỉ là kích ứng nhẹ, người bệnh đã tự ý tra thêm thuốc mỡ với hy vọng làm dịu tình trạng. Tuy nhiên, triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng nghiêm trọng hơn.

Suýt mù vì tự chữa mắt tại nhà, bác sĩ cảnh báo thói quen nhiều người dễ mắc- Ảnh 1.
Suýt mù vì tự chữa mắt tại nhà, bác sĩ cảnh báo thói quen nhiều người dễ mắc- Ảnh 2.

Tình trạng mắt khi vào viện (ảnh trái) và mắt bệnh nhân sau khi kết thúc điều trị.

Tại phòng khám Liên chuyên khoa Mắt, bác sĩ xác định người bệnh bị bỏng giác mạc hóa chất nặng, kết mạc phù nề, cương tụ, giác mạc trợt biểu mô toàn bộ bề mặt. Đây là một tổn thương nguy hiểm, nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn tới mất thị lực vĩnh viễn.

Sau 7 ngày điều trị tích cực bằng kháng sinh, thuốc chống viêm và dưỡng giác mạc, người bệnh sức khỏe ổn định và được xuất viện trong tình trạng mắt phục hồi tốt, không để lại di chứng nghiêm trọng.

Theo BS. Đinh Khánh Ly, Khoa Ngoại tổng hợp Liên chuyên khoa, Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn, Phú Thọ, đây là một trường hợp điển hình cảnh báo về thói quen tự điều trị mắt tại nhà. Nguy hại hơn, bệnh nhân lại nhỏ nhầm dầu gió vào mắt và lại thêm sai lầm tiếp là khi nhỏ dầu gió rồi vẫn không đến viện ngay lại tự ý nhỏ thuốc mỡ tra mắt. Rất may bệnh nhân đã kịp thời được xử trí nếu không hậu quả khôn lường.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi có các dấu hiệu bất thường như đỏ mắt, cộm, rát, mờ mắt... người dân cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Vân Anh (CDC Phú Thọ)


Ý kiến của bạn
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.