Nam sinh tử vong nghi mắc hội chứng viêm da dày sừng

| Y tế

Quy , học sinh trường THCS Ba Ngạc, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) tử vong do men gan cao và nhiễm trùng huyết nghi do mắc hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, chân.

Ngày 9/1, ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ngãi, cho biết sau một tuần cấp cứu điều trị tại Đà Nẵng, bệnh nhân Phạm Văn Quy (13 tuổi, ngụ xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ), học sinh Trường THCS Ba Ngạc đã tử vong.

"Chúng tôi được Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng thông báo Quy tử vong do men gan cao và nhiễm trùng huyết", ông Nên nói.

Vị giám đốc cho biết thêm trong vòng một tháng qua, ngành y tế Quảng Ngãi ghi nhận có 7 trường hợp mắc hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, chân nguy hiểm, một số trường hợp khác đang tiếp tục theo dõi.


Các chuyên gia khám một bệnh nhân có hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện vùng cao Ba Tơ. Ảnh: Minh Hoàng.

Các chuyên gia khám một bệnh nhân có hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện vùng cao Ba Tơ. Ảnh: Minh Hoàng.

Trước đó, đầu tháng 1/2018, Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ tổ chức khám sàng lọc trên địa bàn xã Ba Ngạc, phát hiện Quy mắc hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân. Thời điểm phát hiện, nam sinh có triệu chứng men gan tăng cao và nhiễm trùng huyết nặng. Ngay sau đó, bệnh nhân này được đưa ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng điều trị tuy nhiên, sau một tuần thì tử vong.

Trước đó, ngày 14/12/2017, A Troa (17 tuổi, ngụ thôn Tà Noát, xã Ba Ngạc, huyện vùng cao Ba Tơ) có hội chứng viêm da dày sừng diễn biến nặng nên phải chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, điều trị.

Qua hội chẩn, xét nghiệm, bệnh nhân A Troa có men gan tăng cao bất thường gấp 5 lần cho phép, mạch nhanh, huyết áp nhanh có nguy cơ suy hô hấp, gây tổn thương nội tạng, cần phải lọc máu cơ thể khẩn cấp.

Thống kê của ngành y tế Quảng Ngãi, từ năm 2011 đến 2014, địa phương này có 228 ca mắc hội chứng viêm da dày sừng, trong đó có 26 người đã tử vong (chủ yếu xã Ba Điền, huyện vùng cao Ba Tơ).

Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, những ca mắc hội chức viêm da dày sừng chuyển biến nặng, rối loạn chức năng gan, tim, phổi, điều trị rất khó. Các trường hợp tử vong do bệnh biến chứng nặng, suy đa phủ tạng đặc biệt là gan thường kèm theo một số yếu tố như suy dinh dưỡng, suy kiệt miễn dịch, nhiễm trùng…

Xã Ba Ngạc, huyện vùng cao Ba Tơ (Quảng Ngãi), nơi Quy từng được các bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng "Viêm da dày sừng lòng bàn tay, chân" đã tử vong. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.