Nam thanh niên có nguy cơ tàn phế vì hút 3 quả bóng cười mỗi ngày

| Y tế

Bệnh nhân 20 tuổi nhập viện trong tình trạng tê bì và yếu tứ chi sau khi tiêu thụ quá nhiều bóng cười.

Theo bác sĩ Lương Văn Chương, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), kết quả thăm khám và chụp cộng hưởng từ cho thấy bệnh nhân bị tổn thương tủy sống, đặc biệt ở vùng cổ.

Người này chia sẻ trước đó chỉ bị tê 2 chân, sau đó lan lên 2 cánh tay dẫn đến không thể đi lại, sinh hoạt bình thường. Ngoài ra, bệnh nhân cũng cho hay mình thường xuyên sử dụng bóng cười với số lượng lên tới 3 quả mỗi ngày.

Nam thanh niên có nguy cơ tàn phế vì hút 3 quả bóng cười mỗi ngày - Ảnh 1.

Người trẻ đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe khi sử dụng bóng cười. Ảnh minh họa: VIR.

Bác sĩ Chương cho biết bóng cười chứa khí N2O và được dùng với liều lượng hạn chế trong lĩnh vực y tế. Loại khí này khi vào cơ thể sẽ gây tổn thương chủ yếu vùng tủy cổ dẫn đến yếu tứ chi, thậm chí gây tàn phế.

Các bệnh nhân có biểu hiện yếu tứ chi do sử dụng bóng cười thường phải điều trị trong thời gian khá dài bằng vitamin B12 kết hợp phục hồi chức năng.

Hiện nay, ngoài mục đích y tế, bóng cười đang được nhiều người trẻ sử dụng nhằm tạo cảm giác hưng phấn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo mọi người không nên sử dụng sản phẩm này, đặc biệt là người trẻ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo Zingnews

Ý kiến của bạn
Tags:
Bé gái 5 tuổi có 3 quả thận hiếm gặp

Bé gái 5 tuổi có 3 quả thận hiếm gặp

Y tế -

GĐXH - Bé Quỳnh, 5 tuổi, được phát hiện có 3 quả thận từ trong bụng mẹ. Trong đó 2 thận bên phải có niệu quản riêng nhưng đều đổ lạc chỗ vào âm đạo, khiến bé nhiều lần nhiễm trùng đường tiểu.

Hà Nội: Hơn 2,2 triệu trẻ em mầm non, học sinh phổ thông được khám sức khỏe miễn phí trước thềm năm học mới

Hà Nội: Hơn 2,2 triệu trẻ em mầm non, học sinh phổ thông được khám sức khỏe miễn phí trước thềm năm học mới

Y tế -

GĐXH - Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2026 - 2027, thành phố Hà Nội đang triển khai đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí quy mô lớn cho toàn bộ trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn. Chương trình được thực hiện theo các hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe học đường và quản lý dữ liệu y tế liên tục theo vòng đời.

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.