Nam thanh niên hỏng mũi vì tiêm filler “rởm” làm đẹp
GiadinhNet – Với mong muốn có được chiếc mũi cao, đẹp, nam thanh niên đã quyết định tiêm filler tại một cơ sở "chui".
Bình thường 1cc filler chất lượng giá không thể dưới 8 – 10 triệu đồng. Hiện nhiều các spa, thẩm mỹ viện, thậm chí quán cắt tóc gội đầu cũng tiêm filler cho khách với giá vài trăm ngàn đồng. Nhưng tâm lý ham rẻ, nhiều người "nhắm mắt làm đẹp" khi không biết chất tiêm vào người là gì.
BS thẩm mỹ Lê Hữu Điền - Giám đốc Trung tâm phẫu thuật và tạo hình thẩm mỹ DrD – Bệnh viện Đông Đô nhiều lần phải rùng mình, bất lực trước những biến chứng khủng khiếp do tiêm filler giá rẻ gây ra. Không chỉ là chị em, bác sĩ Điền cho biết đã xử lý cho nhiều đàn ông bị biến chứng sau khi đi tiêm filler. Có trường hợp bị biến chứng sau khi tiêm filler quá nặng, thậm chí phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục khuôn mặt.

Mũi hoại tử, thâm đen sau khi tiêm filler. Ảnh BSC
Với mong muốn có được chiếc mũi cao, đẹp, N.V.T (Hà Nội) đã quyết định tiêm filler tại một cơ sở không có chuyên môn vì ham rẻ. Sau khi làm phẫu thuật xong, chiếc mũi của anh liên tục đau nhức, hoại tử mũi rất thương tâm. Để xử lý, bác sĩ phải ghép da phục hồi vùng tổn khuyết, chăm sóc kéo dài mất cả một năm mũi của nam bệnh nhân này mới tạm trở lại bình thường.
Cách đây không lâu một nạn nhân cũng vào trong tình trạng da xung quanh mũi và mắt sưng đỏ. Bệnh nhân 19 tuổi cho biết vùng mũi vô cùng đau nhức. Anh đã thực hiện làm đẹp ở một cơ sở không được cấp phép, được nhân viên chích khoảng 1,5ml chất nước được gọi là chất làm đầy vào vùng mũi. Sau tiêm không vài ngày, vùng mũi tê nhức và khu vực quanh mũi, mắt bị sưng đỏ rồi dần chuyển sang tím bầm. Ngay sau đó, bệnh nhân đã vào để điều trị biến chứng.
Bác sĩ Điền cho biết có thời điểm, tuần nào cũng tiếp nhận khắc phục tình trạng nhan sắc bị hủy hoại, mặt biến dạng sau khi tiêm filler thất bại tại các cơ sở thẩm mỹ không giấy phép. Các biến chứng hay gặp ở những nạn nhân tiêm filler giá rẻ là nhiễm trùng vùng tiêm do dụng cụ không đảm bảo, phản ứng viêm xơ, co kéo làm biến dạng khuôn mặt.
Các chuyên gia thẩm mỹ khuyến cáo, nếu được tiêm filler đạt chất lượng, không lẫn tạp chất, được FDA cho phép sử dụng, được Bộ Y tế, cơ quan quản lý dược tại Việt Nam chấp nhận và kỹ thuật tiêm đảm bảo thì đây là một giải pháp làm đẹp an toàn, không cần dao kéo, không đau đớn.Thế nhưng thị trường filler "vàng thau lẫn lộn", công với tâm lý ham rẻ đã đẩy chị em vào hậu quả khôn lường.
Để đảm bảo an toàn, mọi người khi có ý định làm đẹp nên đến các cơ sở uy tín, bệnh viện đã được cấp phép làm. Filler an toàn sử dụng là loại chất làm đầy có cấu tạo từ Axit Hyaluronic – tương tự một chất tự nhiên tồn tại trong cơ thể người, được dùng để tiêm vào da với một lượng rất nhỏ bằng loại kim chuyên biệt. Chất gel sẽ ngay lập tức tạo thành một khối mô dày dưới nếp nhăn vùng trán, đuôi mắt, khóe miệng hoặc vùng cần nâng độn như sống mũi, cằm, má, tai và tạo thành đường cong, làm đầy khu vực mong muốn mà không cần đụng chạm dao kéo.
Hà My

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 18 giờ trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.