Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam thanh niên vướng vào lao lý vì trót yêu bé gái 13 tuổi

Thứ tư, 15:00 13/05/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Bố mẹ ly dị, gia đình tan vỡ, Đinh Công Đức (SN 1998, trú tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) sớm phải bỏ học, bươn chải cuộc sống. Trong thời gian ấy, Đức quen biết rồi “yêu” một bé gái gần 13 tuổi. Có lẽ gã thanh niên này không thể nhận thức được rằng chính việc làm đó giờ đẩy y vào vòng lao lý.

 

Cháu Lê Thị Q trao đổi với PV.
Cháu Lê Thị Q trao đổi với PV.

 

Hệ quả từ lối sống buông thả

Câu chuyện của Đinh Công Đức vì lối sống buông thả, cùng sự kém hiểu biết về pháp luật đã “trót yêu” bé gái chưa đầy 13 tuổi để rồi giờ đây phải đối mặt với vòng lao lý, tù tội đang khiến cho những bậc làm cha, làm mẹ của cả hai bên nhói đau, sửng sốt. Theo tìm hiểu của PV, Đức vốn là con cả trong gia đình có 2 anh em. Năm Đức lên 10 tuổi, bố mẹ ly hôn. Theo phán xử của tòa, Đức về ở cùng bố, còn cô em gái chưa đầy 3 tuổi ở với mẹ. Trong quá trình sinh sống, không chịu được những trận đòn roi của bố, Đức trở về ở với mẹ. Từ đó 3 mẹ con chị Đỗ Thị T (SN 1978, mẹ Đức) rau cháo nuôi nhau. Khi học đến lớp 8, Đức bỏ học, rồi chán cảnh gia đình và bỏ nhà đi bụi. Trong thời gian này, Đức tìm tới nhà một người bạn tên Nam (SN 1994, trú tại xóm Hà Tân, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì) để trông giúp quán bi-a.

Đầu năm 2015, thông qua mạng xã hội, Đức quen với cháu Lê Thị Q (học sinh lớp 7 một trường THCS ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Sau một thời gian quen biết, cuối tháng 3/2015 Đức ngỏ lời yêu Q và được cô bé này đồng ý. Mặc dù mới học lớp 7, nhưng Q lại phổng phao hơn các bạn cùng trang lứa. Đã rất nhiều lần, Q về chỗ Đức làm rồi hai bên quan hệ tình dục.

Một thời gian sau đó, nhận thấy con gái có nhiều biểu hiện sa sút trong học hành cũng như sức khỏe nên vợ chồng bà Nguyễn Thị H và ông Lê Mạnh T (bố mẹ Q) nảy sinh nghi ngờ. Sau nhiều lần gặng hỏi, Q chỉ nói do một số lý do khách quan nên xao nhãng chuyện học hành và hứa sẽ cố gắng. Thấy con gái nói vậy, vợ chồng bà H cũng yên tâm phần nào bởi từ trước đến nay, Q vốn là một học sinh giỏi được thầy yêu bạn mến, có tính tự giác trong học tập.

Cuối tháng 4/2015, bà H phát hiện Đức thường xuyên qua đón Q đi chơi. Nhận thấy sự bất thường của con gái, bà H nhiều lần bí mật đi tìm và phát hiện Q hay đến quán bi-a do Đức làm bảo vệ để chơi. Nghi ngờ con gái bị lợi dụng tình dục, bà H đã đưa Q đến kiểm tra sức khỏe tại một trung tâm xã hội ở thị xã Sơn Tây. Kết quả kiểm tra khiến bà H “ngã ngửa” khi Q được xác định là đã bị xâm hại tình dục. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, vợ chồng bà H đã có đơn trình báo gửi tới Công an xã Tản Lĩnh (nơi Đức đang tạm trú) nhờ giải quyết. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tản Lĩnh đã gọi Đức đến trụ sở UBND xã để làm việc.

Tại đây, Đức thừa nhận có tình cảm yêu đương với Q và có quan hệ tình dục với nhau 4 lần nhưng được sự đồng thuận của cả hai chứ không có chuyện ép buộc hay cưỡng hiếp Q. Nhận được tin báo của Công an xã Tản Lĩnh, Công an huyện Ba Vì đã có mặt tại UBND xã Tản Lĩnh, tiến hành thực nghiệm hiện trường, đưa Q đi giám định, đồng thời ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Đinh Đông Đức để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tâm sự nghẹn đắng của những bậc sinh thành

 

 

Bà Đỗ Thị T (mẹ Đức) sững sờ trước việc làm của con trai. 					Ảnh: T.G
Bà Đỗ Thị T (mẹ Đức) sững sờ trước việc làm của con trai. Ảnh: T.G

 

Khuôn mặt khắc khổ, đầy nếp nhăn, chị Đỗ Thị T (mẹ Đức) nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Sau khi ly hôn, vướng mắc chuyện đất đai nên tôi chuyển về đây sống. Có hơn 1.000m2 đồi trồng chè, mỗi tháng cũng chỉ được hơn 1 triệu đồng, ruộng thì không có nên tôi vẫn phải bươn chải làm công nhân kiếm thêm thu nhập nuôi các cháu. Công việc, đồng tiền bát gạo không cho tôi có thời gian để chăm lo đến các cháu, Đức bị thế này tất cả cũng là do lỗi của tôi mà ra. Nuôi con suốt 17 năm trời, dẫu Đức không học hành đến nơi đến chốn nhưng cũng thuộc diện ngoan ngoãn. Trong làng ngoài xã, Đức chẳng khiến ai phật lòng cũng chẳng bao giờ để lại điều tiếng gì”.

Tại gia đình cháu Q, PV cũng có cuộc trò chuyện với nạn nhân. Cháu Q cho biết, đầu năm 2015, cả hai bắt đầu trò chuyện trên mạng và nảy sinh tình cảm. Tháng 3/2015, Đức ngỏ lời yêu và được Q chấp thuận. Trong quãng thời gian yêu nhau, cả hai đã nhiều lần lén lút quan hệ tình dục. “Chúng cháu yêu nhau, cháu tự nguyện quan hệ tình dục với bạn trai chứ không bị đe dọa hay ép buộc gì cả. Nay anh ấy bị bắt cháu buồn lắm, do cả hai không hiểu biết pháp luật nên mới làm thế”, cháu Q nói.

Nghe con gái kể, anh Lê Mạnh T thở dài: “Thực sự tôi cảm thấy rất đau đớn. Nghe cháu nói muốn nghỉ học để lấy chồng mà bàng hoàng sửng sốt. Tôi không thể ngờ đó lại là những lời nói phát ra từ miệng đứa con gái ngoan hiền chưa đầy 13 tuổi đầu”.

Hiện tại, Đức đã bị Công an huyện Ba Vì bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

X.Thắng – N.Tiến/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top