Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Giadinh.net - Sau 1 năm thực hiện Đề án 1816, nhờ sự giúp đỡ của các bác sĩ bệnh viện tuyến Trung ương, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Lai Châu đã dần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Tiếp cận nhiều kỹ thuật mới
BVĐK tỉnh Lai Châu được thành lập từ tháng 6/2004. Ban đầu chỉ có 60 giường bệnh, đến nay bệnh viện đã có 230 giường bệnh với 410 cán bộ biên chế.
Là bệnh viện hạng 3, mặc dù còn nhiều khó khăn về điều kiện vật chất, trang thiết bị và thiếu y bác sĩ, nhưng được sự tăng cường, giúp đỡ liên tục từ các bệnh viện tuyến Trung ương và các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội về chuyên môn kỹ thuật theo Đề án 1816 của Bộ Y tế, BVĐK Lai Châu đang có nhiều hiệu quả tốt, chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng lên và đã phần nào đạt được những mục tiêu của đề án và có uy tín ở Lai Châu.
Các kỹ thuật đã được BVĐK Lai Châu tiếp cận và triển khai thực hiện thành thạo như phẫu thuật thần kinh, sọ não cấp cứu, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật về mắt, cấp cứu về tai mũi họng, cấp cứu sơ nhi, các phương pháp chẩn trị y học cổ truyền, tổ chức cấp cứu, điều trị, cách li các bệnh nhân truyền nhiễm có hiệu quả tốt, triển khai được nhiều kỹ thuật xét nghiệm mới.
BVĐK Lai Châu cũng thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 1816, hướng dẫn trung tâm y tế các tuyến huyện, thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án.
Cấp cứu nhiều ca hiểm nghèo
Từ tháng 8/2008 đã có 35 bác sĩ, 12 điều dưỡng của 8 bệnh viện tăng cường cho Lai Châu. Đó là BV Việt Đức, BV Phụ sản TƯ, BV Nhi TƯ BV Mắt TƯ, BV Y học và cổ truyền TƯ và các BV Thanh Nhàn, BV Xanh Pôn, BV Đống Đa (thuộc Sở Y tế Hà Nội). Các bác sĩ, điều dưỡng viên về với cơ sở được bố trí nơi ăn ở tại bệnh viện.
Năm 2009, có thêm 2 BV tăng cường cho Lai Châu đó là BV Bạch Mai và Viện Huyết học truyền máu TƯ. Nhờ có sự tăng cường từ tuyến Trung ương, BVĐK Lai Châu đã đều trị, cấp cứu được nhiều ca bệnh hiểm nghèo, nhiều phẫu thuật vượt tuyến và các dịch vụ kỹ thuật cao đã và đang bắt đầu triển khai, do đó đã tạo được niềm tin với người dân khi đến khám chữa bệnh.