Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nắng nóng, cha mẹ ở các tỉnh đưa con lên TP.HCM từ 3-4h sáng để chờ khám

Thứ tư, 21:41 26/04/2023 | Y tế

Nhiều cha mẹ ở các tỉnh phải bắt xe từ đêm để đưa con lên TP.HCM khám chữa bệnh khi thời tiết phía Nam đang vào giai đoạn nắng nóng gay gắt.

Nắng nóng, cha mẹ ở các tỉnh đưa con lên TP.HCM từ 3-4h sáng để chờ khám - Ảnh 1.

Thời tiết ở TP.HCM đang trong giai đoạn nắng nóng gay gắt so với cùng kỳ năm ngoái. Tại các khoa khám bệnh, phòng khám hô hấp, tiêu hóa thuộc Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, những ngày qua, lượng trẻ nhỏ nhập viện đang tăng cao.

Nắng nóng, cha mẹ ở các tỉnh đưa con lên TP.HCM từ 3-4h sáng để chờ khám - Ảnh 2.

Nắng nóng, cha mẹ ở các tỉnh đưa con lên TP.HCM từ 3-4h sáng để chờ khám - Ảnh 3.

Mỗi ngày, cơ sở y tế này tiếp nhận từ 4.000 đến 4.400 lượt bệnh nhi đến thăm khám hô hấp, tiêu hóa, bệnh da mùa hè, tăng khoảng 300-500 ca/ngày so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ nhập viện dao động từ 8-10%.

Nắng nóng, cha mẹ ở các tỉnh đưa con lên TP.HCM từ 3-4h sáng để chờ khám - Ảnh 4.

Ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con em tới khám để tránh di chuyển trong thời tiết nóng bức. Tuy nhiên, khi tới nơi, họ phải chờ đợi nhiều giờ để thăm khám, lấy kết quả.

Nắng nóng, cha mẹ ở các tỉnh đưa con lên TP.HCM từ 3-4h sáng để chờ khám - Ảnh 5.

Tại khu vực chờ làm thủ tục khám bệnh, Chị Phan Vân Anh (Bình Phước) đưa con 4 tháng tuổi đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM từ 4h sáng. Bé đã phẫu thuật khối u và được bác sĩ hẹn khám vào 13h. Do nhà xa, xe lên xuống nhiều chặng, thời tiết nắng nóng, chị và gia đình quyết định chọn chuyến xe từ 0h30. Mẹ con, bà cháu phải ngồi chờ đến lịch hẹn suốt buổi sáng trong nhiệt độ nắng nóng hầm hập.

Nắng nóng, cha mẹ ở các tỉnh đưa con lên TP.HCM từ 3-4h sáng để chờ khám - Ảnh 6.

7h tại tầng 2 bệnh viện, anh T.V.A.T (An Giang) cùng bé P.Q (8 tuổi) ngồi vật vờ chờ khám. Hai bố con phải bắt xe từ đêm, có mặt tại viện sau 6 tiếng. Trước đó con anh có biểu hiện giật mình bất thường, cần phải khám chuyên khoa sâu và thực hiện hàng loạt chỉ định như đo điện não, chụp MRI, xét nghiệm máu.

“Đông quá, làm nhiều chụp chiếu nên mệt lắm và chờ đến 11h30 mới có kết quả. Nếu thuận lợi, chiều nay con khám xong hết thì cả nhà về, nếu không kịp xe sẽ phải ở lại thành phố thêm một đêm”, anh T. nói.

Nắng nóng, cha mẹ ở các tỉnh đưa con lên TP.HCM từ 3-4h sáng để chờ khám - Ảnh 7.

Theo bác sĩ Huỳnh Minh Thẩm, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, thời tiết những tuần qua ở TP.HCM nóng hơn hàng năm, các bé dễ bị các bệnh liên quan đường hô hấp như viêm họng, amidan, viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản, viêm phổi. Ngoài ra, trẻ có thể bị cảm do thay đổi nhiệt độ trong nhà và ngoài trời. Các bé còn có thể mắc bệnh đường tiêu hóa do thời tiết nắng nóng, thực phẩm dễ hư hỏng. Bên cạnh đó, các bệnh lý viêm da mùa hè như rôm sảy, viêm da tiếp xúc với nắng, nhọt, chốc lở, viêm da cơ địa… cũng thường gặp phải.

Nắng nóng, cha mẹ ở các tỉnh đưa con lên TP.HCM từ 3-4h sáng để chờ khám - Ảnh 8.

Cũng theo bác sĩ Thẩm, bệnh nhi đến khám bệnh hô hấp, viêm da tập trung ở nhóm trẻ sơ sinh đến dưới 6 tuổi. Các phòng khám ghi nhận một số trẻ bị rôm sảy đến bội nhiễm hoặc bị bỏng da độ 1 do tiếp xúc với ánh nắng mà không được che chắn.

Nắng nóng, cha mẹ ở các tỉnh đưa con lên TP.HCM từ 3-4h sáng để chờ khám - Ảnh 9.

Chuyên gia thời tiết nhận định TP.HCM đang vào đợt nắng nóng nhất năm, mức nhiệt cao hơn so với năm ngoái. Do đó, bác sĩ cảnh báo cần thực hiện tốt nguyên tắc 2K (khẩu trang, khử khuẩn) trong đợt nghỉ lễ dài ngày tới đây. Phụ huynh cần chú ý giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay, bổ sung nước cho trẻ để phòng các bệnh lý dễ gặp trong giai đoạn nắng nóng này.

Ăn thịt cóc vào bữa sáng, 3 người trong một gia đình ngộ độcĂn thịt cóc vào bữa sáng, 3 người trong một gia đình ngộ độc

Thấy cóc trong vườn nhà, người mẹ đã bắt làm thịt để cả gia đình ăn sáng. Sau đó, 3 người ngộ độc.

Uống cà phê có hại gan không

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ (nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não) vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 2 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Top