Nên ăn gì để giảm nhẹ triệu chứng Covid-19?

Thứ bảy, 10:34 19/02/2022 | Sống khỏe

Khi được điều trị Covid-19 tại nhà, bạn có thể tận dụng thực phẩm có sẵn trong bếp như khoai tây, thịt gà, mật ong để làm dịu các triệu chứng khó chịu của bệnh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hầu hết người mắc Covid-19 thường nhẹ đến trung bình và tự khỏi mà không cần điều trị đặc biệt. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp bị ốm nặng và cần chăm sóc y tế, đặc biệt là người lớn tuổi, có bệnh lý tiềm ẩn như tim mạch, tiểu đường, hô hấp mạn tính, ung thư...

Thông thường, những người mắc Covid-19 nhẹ có thể kiểm soát các triệu chứng bệnh tại nhà. Trung bình các triệu chứng xuất hiện trong khoảng 5-6 ngày tính từ khi được chẩn đoán, tuy nhiên, có nhiều người mất đến 14 ngày.

Đối với F0 được điều trị tại nhà, nhiều loại thực phẩm có sẵn trong bếp có thể giúp giảm nhẹ các khó chịu do bệnh gây ra.

Súp gà

Tiến sĩ Julie Miller Jones, Giáo sư dinh dưỡng tại Đại học St Catherine (bang Minnesota, Mỹ) cho biết súp gà là món ăn bổ dưỡng dành cho người ốm để nhanh hồi phục. Hơn nhiều loại món ăn khác được chế biến từ gà, món súp này có tác dụng làm tăng lưu lượng chất nhầy và loại bỏ virus.

"Điều này có thể là do cysteine, loại axit amin nhất định có trong súp gà, có thể ảnh hưởng đến dòng chảy của chất nhầy", tiến sĩ Jones cho biết.

Nên ăn gì để giảm nhẹ triệu chứng Covid-19? - Ảnh 1.

Bệnh nhân Covid-19 thường bị mệt mỏi, đau họng, ho gây khó chịu. Ảnh: Healthline.

Trà mật ong ấm

Tiến sĩ Jones nói giống như súp gà, trà ấm có thể giúp phá vỡ chất nhầy, đẩy chúng ra khỏi cơ thể, đồng thời mang theo lượng virus nhỏ. Ngoài ra, thay vì đường, bạn hãy thêm mật ong vào cốc trà. Uống trà mật ong ấm trước khi đi ngủ có thể cải thiện giấc ngủ khi bạn mắc Covid-19. Đồ uống này cũng có đặc tính kháng khuẩn giúp cải thiện phản ứng miễn dịch.

Khoai tây

Nhiều nghiên cứu cho thấy loại củ giàu tinh bột này có thể giúp điều chỉnh sự cân bằng chất lỏng, nhờ vào lượng kali lớn của chúng. Cân bằng chất lỏng rất quan trọng khi bạn đang chiến đấu với Covid-19 vì đây là căn bệnh về đường hô hấp và tình trạng mất nước có thể làm đặc dịch tiết đường hô hấp, khiến chúng khó đào thải ra khỏi phổi.

Theo Ứng dụng nghiên cứu ZOE COVID của Anh, khi bạn bị bệnh, điều quan trọng là cố gắng ăn các loại thực phẩm chứa đủ năng lượng (calo) để hỗ trợ quá trình phục hồi, cũng như protein để giúp duy trì cân nặng và cơ bắp.

Nếu bạn cảm thấy khó chịu với Covid-19, ngoài khoai tây, hãy thử các loại thực phẩm giàu protein như thịt, trứng, cá và sữa đầy đủ chất béo hoặc các loại thực phẩm thay thế có nguồn gốc từ thực vật như đậu, các loại đậu, quả hạch và hạt. Bạn có thể tăng cường lượng calo bằng cách ăn vặt thường xuyên hơn và thêm các thành phần bổ sung vào bữa ăn.

Nước dừa

Chất điện giải là những khoáng chất như kali, natri và canxi cơ thể bạn cần để phát triển. Khi bạn bị tiêu chảy, cơ thể thải ra rất nhiều chất điện giải cần được thay thế để có thể chữa lành và không mệt mỏi.

Thông thường, khi bị mất chất điện giải, mọi người thường sử dụng đồ uống thể thao để nhanh chóng bổ sung. Nhưng nước dừa tốt hơn vì nó cung cấp nước bằng các chất điện giải tự nhiên và không chứa đường.

Trái cây, rau củ

Ăn các thực phẩm giàu vitamin tự nhiên rất quan trọng đối với sức khỏe bất kể bạn đã tiếp xúc với virus hay chưa. Những thực phẩm chống viêm này có lợi ích đầy hứa hẹn trong việc đẩy nhanh quá trình hồi phục. Chế độ ăn uống dựa trên thực vật (chẳng hạn chế độ ăn chay hoặc thuần chay) không chỉ giảm nguy cơ mắc Covid-19 mà hạn chế mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng ở người bệnh.

WHO khuyến nghị nên thực hiện chế độ ăn bao gồm nhiều loại trái cây và rau quả, các loại đậu (đậu lăng, đậu xanh, đậu Hà Lan), hạt, ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, yến mạch, kê, ngô) và các thực phẩm có nguồn gốc động vật. Trong đó, mọi người nên ăn ít nhất 400 g trái cây và rau mỗi ngày.

Nên ăn gì để giảm nhẹ triệu chứng Covid-19? - Ảnh 2.

Chế độ ăn uống nhiều trái cây, rau củ sẽ tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt là những người đang ốm. Ảnh: DW.

Theo Mayo Clinic, nghiên cứu được công bố vào tháng 12/2020 trên tạp chí Infection&Chemotherapy cho biết nguồn axit béo omega-3 trong các loại cá như cá hồi, cá tuyết và cá mòi có thể giúp giảm viêm nhiễm do Covid-19.

Theo Deutsche Welle (đài truyền hình của Đức), các nhà nghiên cứu Iran phát hiện omega-3 có thể đóng vai trò quan trọng để giảm triệu chứng cho các bệnh nhân Covid-19.

Thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng được công bố trên tạp chí Translational Medicine vào tháng 3/2021 với những bệnh nhân mắc Covid-19 nghiêm trọng đã uống 1.000 mg omega-3 bổ sung có chứa 400 mg EPA và 200 mg DHA trong 2 tuần sau khi nhập viện. Kết quả cho thấy tỷ lệ sống sót sau một tháng là 21%, so với 3% ở nhóm đối chứng.

Mặc dù vẫn cần nghiên cứu sâu hơn, dưỡng chất này có thể cải thiện một số dấu hiệu của chức năng hô hấp và thận ở những bệnh nhân nặng.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp là nguồn cung cấp protein điển hình. Một cốc sữa chua Hy Lạp cung cấp lượng lớn protein - lên tới 14 g. Sữa chua Hy Lạp cũng là loại thực phẩm lên men, có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng hoặc thời gian điều trị Covid-19.

Các nhà nghiên cứu lưu ý thực phẩm lên men và men vi sinh có thể cung cấp vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa, tác động trực tiếp khả năng miễn dịch cũng như chức năng phổi.

Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngày

Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngày

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian dùng thuốc xịt mũi, chị Nhiên nhập viện trong tình trạng da nhợt nhạt, thở nhanh, khó thở, đau đầu dữ dội, tiêu chảy nặng, được chẩn đoán bị suy tuyến thượng thận cấp.

Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm

Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm

Sống khỏe - 5 giờ trước

Răng khôn mọc lệch, mọc ngầm là nỗi ám ảnh của không ít người trưởng thành: đau nhức âm ỉ, sưng lợi, thậm chí ảnh hưởng đến răng số 7 bên cạnh.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não

Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Đau đầu kéo dài suốt một tuần nhưng nghĩ là bệnh thông thường nên tự uống thuốc, đi khám phát hiện người bệnh bị đột quỵ xuất huyết do vỡ túi phình mạch não.

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tin lời quảng cáo trên mạng, ông Hùng mua thuốc nam uống để điều trị suy thận mạn giai đoạn 3A. Hậu quả phải nhập viện vì chức năng thận suy giảm, bệnh tiến triển đến giai đoạn 4.

Khám thiếu máu, người phụ nữ 52 tuổi phát hiện ung thư dạ dày đã di căn xương

Khám thiếu máu, người phụ nữ 52 tuổi phát hiện ung thư dạ dày đã di căn xương

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ vì tình trạng mệt mỏi kéo dài và thiếu máu rất nặng, bà Hương đi khám thì bất ngờ phát hiện ung thư dạ dày đã di căn đến nhiều vị trí ở hệ xương dù trước đó không có biểu hiện điển hình.

5 dấu hiệu xuất hiện khi ngủ cho thấy sức khỏe đang báo động, nhiều người mắc phải mà không biết

5 dấu hiệu xuất hiện khi ngủ cho thấy sức khỏe đang báo động, nhiều người mắc phải mà không biết

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ngủ ngáy, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm hay ngủ đủ nhưng vẫn mệt mỏi... nhiều người cho rằng đó chỉ là hệ quả của tuổi tác. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây có thể là những tín hiệu sớm cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề, nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ.

Bí quyết sống lâu: Người sống thọ thường giữ 4 thói quen này mỗi ngày

Bí quyết sống lâu: Người sống thọ thường giữ 4 thói quen này mỗi ngày

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Không có một loại thực phẩm hay bài thuốc nào quyết định tuổi thọ. Theo nhiều nghiên cứu theo dõi sức khỏe kéo dài hàng chục năm, người sống thọ thường có điểm chung là duy trì đều đặn 4 thói quen tưởng chừng rất đơn giản nhưng mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.