Nên ăn gì trong mùa dịch sởi?
Bữa ăn cho bệnh nhân trong những ngày nằm viện luôn làm người nhà lo lắng vì không phải ai cũng có điều kiện để tự nấu. Vậy giải pháp nào là an toàn nhất?
Nguồn VTC
Nguồn VTC
GĐXH - Chỉ tiêm insulin vào một vị trí trong suốt 6 tháng, bà Vân (67 tuổi, Cần Thơ) bất ngờ vã mồ hôi, mệt lả, té xỉu và được cấp cứu trong tình trạng hạ đường huyết nặng.
MSD Việt Nam lần đầu triển khai chiến dịch truyền thông về HPV dành riêng cho nam giới, với sự đồng hành của nhà sáng tạo nội dung Cris Phan, góp phần lan tỏa nhận thức về HPV.
GĐXH - Ngủ nhiều nhưng vẫn buồn ngủ, mệt mỏi và thiếu tỉnh táo có thể liên quan đến chất lượng giấc ngủ, rối loạn giấc ngủ hoặc một số vấn đề sức khỏe...
GĐXH - Đau vùng đỉnh đầu lan xuống nửa mặt trái, ăn uống khó khăn kéo dài một tháng, người đàn ông 51 tuổi người Lào đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám và được phát hiện ổ áp xe đã lan qua nhiều khoang sâu vùng đầu mặt cổ.
GĐXH - Người phụ nữ 27 tuổi nhập viện trong tình trạng đau nghẹn ngực kèm khó thở. Người bệnh được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp.
GĐXH - Trong quá trình điều trị, người bệnh tiếp tục xuất hiện các cơn rối loạn nhịp nguy hiểm dẫn đến ngừng tim tái diễn nhiều lần. Tổng cộng, ông C. đã ngừng tim khoảng 15 lần.
GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.
GĐXH - Thay vì đi khám bệnh gout, ông Đ.S.T đắp tỏi và thuốc nam theo lời mách. Chỉ vài ngày sau, chân xuất hiện bọng nước, hoại tử và rỉ dịch, tình trạng nhiễm trùng diễn tiến nhanh.
Mỗi năm, bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Nhưng ít người để ý rằng phần lớn các ca bệnh không đến đột ngột như chúng ta vẫn hình dung.
GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.