Nên bổ sung nước trong mùa hè như thế nào?

| Sống khỏe

Giadinh.net - Báo cáo nghiên cứu mới nhất của Mỹ cho biết, uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn sẽ gây nên hiện tượng bị "ngộ độc nước".

Các triệu chứng biểu hiện là chóng mặt, hoa mắt, suy nhược, tim đập nhanh hơn, thậm chí xuất hiện những triệu chứng như co thắt, mất trí nhớ và hôn mê.

Nguyên nhân là vì ngoài lượng nước đã hấp thu ra, lượng nước dư thừa trong cơ thể sẽ bài tiết ra ngoài qua nước tiểu và mồ hôi, nhưng quá trình bài tiết nước, chất điện phân trong cơ thể với Natri là chính sẽ bị loãng đi, lượng muối trong máu giảm dần, khả năng hấp thu nước hạ thấp, chất nước dễ hấp thu vào tế bào mô, khiến tế bào bị sưng phù. 

Trên thực tế, đa số người uống không đủ lượng nước theo nhu cầu của sức khỏe. Chuyên gia y học Trung Quốc cho biết, mùa hè, mỗi người, mỗi ngày phải bổ sung 1.500 đến 2.500 ml nước, cho dù không hoạt động mạnh, nhưng trong quá trình ra mồ hôi vẫn bị tiêu hao một lượng nước lớn, cho nên, mặc dù không khát cũng vẫn phải uống nước.

Nếu thiếu nước trong thời gian dài sẽ khiến nồng độ của nước tiểu tăng lên, dễ dẫn đến ung thư bàng quang, sỏi thận, táo bón, da bị khô v.v.... Nước trong hoa quả, sữa đều là nước uống phụ, nhưng vẫn là sự lựa chọn tốt nhất nhằm bổ sung lượng nước cho cơ thể con người. Còn các loại bia, chè và cà phê cũng là chất lỏng, song vì có tác dụng lợi tiểu, sẽ tăng nhanh tốc độ tiêu hao nước trong cơ thể. Còn các loại nước giải khát như các loại nước có ga v.v... sở dĩ được thanh thiếu niên ưa thích chủ yếu là vì trong các loại nước giải khát có nhiều Calo, nhưng tác dụng bổ sung nước lại ít hơn so với nước.

Trong mùa hè, lượng tiêu hao nước rất lớn cho nên bổ sung nước sau khi tập luyện là hết sức quan trọng. Phương pháp uống nước tốt nhất là uống với lượng ít, nhưng uống làm nhiều lần.

Nếu trong khi tập luyện thì cứ cách 20-30 phút uống nước một lần, mỗi lần từ 120 đến 240 ml. Tốt nhất là uống loại nước có nhiều chất muối và chất điện phân, hoặc loại nước dành riêng cho vận động viên, như vậy, sẽ có thể tránh xảy ra hiện tượng bị chuột rút.

Thảo Vân (Theo CRI)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bé gái 8 tuổi mắc gan nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ ra sai lầm trong bữa ăn khiến nhiều phụ huynh chủ quan

Bé gái 8 tuổi mắc gan nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ ra sai lầm trong bữa ăn khiến nhiều phụ huynh chủ quan

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Gan nhiễm mỡ không còn là bệnh chỉ gặp ở người lớn. Trường hợp một bé gái 8 tuổi được chẩn đoán gan nhiễm mỡ kèm rối loạn chuyển hóa sau thời gian dài ăn quá nhiều thực phẩm giàu tinh bột, đồ uống có đường và đồ ăn vặt là lời nhắc nhở về vai trò của chế độ dinh dưỡng đối với sức khỏe trẻ nhỏ.

Ăn hàu có thực sự tốt? Sự thật không phải ai cũng biết

Ăn hàu có thực sự tốt? Sự thật không phải ai cũng biết

Sống khỏe -

GĐXH - Ngoài việc giàu protein, kẽm và omega-3, hàu còn được phát hiện chứa các hoạt chất có khả năng chống viêm ở tế bào ruột người trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên hiểu rằng ăn nhiều hàu sẽ mang lại hiệu quả tương tự.

7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

Sống khỏe -

Magie tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh hóa, từ ổn định nhịp tim, thư giãn cơ bắp đến hỗ trợ dẫn truyền thần kinh. Bổ sung các loại thảo mộc và gia vị vào thực đơn hàng ngày giúp tối ưu hóa nồng độ khoáng chất này. Dưới đây là 7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.