Ngạc nhiên khi chị giúp việc cũ đưa cả gia tài nhờ tôi giữ hộ

| Tâm sự

Khi biết hoàn cảnh hiện tại của chị Huệ, tôi rất xót xa và thương cảm. Nhưng việc chị ấy nhờ giữ hộ tài sản làm tôi khó xử vô cùng.

Chị Huệ giúp việc cho nhà tôi 3 năm nay, trong suốt thời gian đó chị luôn làm tròn nhiệm vụ. Vợ chồng tôi rất tin tưởng giao con cho chị trông coi. Lương thưởng mỗi tháng, chúng tôi luôn trả sòng phẳng. Thế nhưng chị chỉ lấy một ít gửi về quê, phần tiền còn lại nhờ tôi lập cuốn sổ tiết kiệm và hàng tháng chuyển tiền vào đó.

Tính chị Huệ ít nói và hiếm khi chia sẻ về bản thân nên tôi không hiểu về gia đình chị lắm. Ai cũng có bí mật cần giữ kín nên vợ chồng tôi không muốn đi quá sâu vào đời tư của người làm.

Năm nay con tôi đi học mẫu giáo, thế nên trước Tết, tôi chủ động chấm dứt hợp đồng với chị giúp việc. Tôi rút hết tiền tiết kiệm trả lại chị Huệ và giới thiệu cho vài chỗ làm mới nhưng chị không đồng ý. Chị nói có chút vốn, muốn về quê mở tiệm tạp hóa bán trước nhà.

Chiều hôm qua, đi làm về, tôi rất ngạc nhiên khi thấy chị Huệ với chiếc balo đứng trước cổng nhà tôi. Chẳng hiểu sao, mấy ngày về quê ăn Tết, chị lại sút cân, mắt thâm cuồng rõ rệt. Tôi mời chị vào nhà và hỏi chuyện.

Lần này, chị tâm sự toàn bộ chuyện gia đình với tôi. Nhiều năm qua, một mình chị đi làm, chồng ở nhà làm việc và chăm sóc con. Thế nhưng anh ta ỉ vào vợ, không chịu làm việc, dùng số tiền chị gửi về tiêu xài.

Hôm chị về nhà, nhiều người đến đòi nợ, thậm chí cuốn sổ đỏ của gia đình cũng bị anh ta mang đi cầm cố. Không còn cách nào khác, chị đành phải lấy tiền tiết kiệm ra trả nợ cho chồng và chuộc lại sổ đỏ. Sau khi trả nợ giúp chồng, chị không còn gì trong tay nên quyết định quay lại thành phố làm lại từ đầu.

Tôi đã giới thiệu chị đến làm ở nhà 1 đồng nghiệp của tôi vừa sinh em bé. Trước khi rời khỏi nhà tôi, chị Huệ đưa cuốn sổ đỏ cho tôi cầm giúp. Chị bảo ở quê chồng chị rất chơi bời, anh em không ai dám giữ giúp sổ đỏ, sợ anh ta đến làm loạn. Bây giờ chỉ có vợ chồng tôi là chỗ tin tưởng nhất, có thể giúp được chị ấy, sẽ không ai ngờ chị gửi ở đây.

Tôi rất cảm ơn chị đã tin tưởng vợ chồng tôi nhưng tôi không biết có nên giữ hộ cả gia tài của chị giúp việc cũ không nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.