Ngắm nhìn những công dân nhí chào đời lúc 0h của năm 2022
Vào lúc 0h10 ngày 1/1/2022, tại phòng đẻ của Bệnh viện Phụ sản TW, PGS.TS Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện đã đỡ đẻ thành công ca sinh thường. Bé là công dân đầu tiên của năm 2022 chào đời vào thời khắc chuyển giao năm 2021 sang năm 2022.
Bé tên là Nguyễn Nhật Anh Khôi, con thứ 2 của chị Đỗ Thị Ngọc và anh Nguyễn Hải Vũ ở Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên.

Anh Khôi được PGS.TS Trần Danh Cường cắt rốn, với lời chúc cậu luôn mạnh khỏe, ngoan, hay ăn chóng lớn, mau lấy vợ và àm việc nhiều như các bác sĩ.
Anh Khôi chào đời khi kim đồng hồ vừa bước sang thời khắc đầu tiên của ngày 1/1/2022 được 10 phút, nặng 3,2kg tại phòng đẻ của Bệnh viện Phụ sản TW. Tiếng khóc chào đời rất to của cậu bé trong căn phòng đang có 6 bà mẹ chờ sinh con như tiếp thêm sức mạnh... để vượt qua những cơn đau đẻ.

Anh Khôi trên bụng mẹ Ngọc khi vùa chào đời
Mẹ của Khôi sinh cậu bé rất nhanh, ra khỏi bụng mẹ, Khôi được đích thân Giám đốc Trần Danh Cường cắt rốn kèm lời nhắn nhủ yêu thương "Chúc con trai hay ăn chóng lớn, ngoan, khoẻ để nhanh lấy vợ và làm việc nhiều như các bác sĩ nhé". Ngay sau đó, cậu bé được ấp vào ngực mẹ "da kề da".

Khoảnh khắc đáng yêu của bé Anh Khôi
Mẹ bé Anh Khôi, chị Đỗ Thị Ngọc (26 tuổi ở Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên) xúc động ấp con trong lòng. Qua 9 tháng 10 ngày với bao mong mỏi, thấp thỏm, lo lắng vì dịch bệnh, hai mẹ con được gặp nhau vào khoảnh khắc đặc biệt, chuyển giao năm cũ 2021 sang năm mới 2022.

Sau đó cậu bé mở mắt, nhìn mọi người xung quanh
Bố của bé Khôi đã không dấu được niềm vui, chụp ảnh cậu để gửi về báo cáo ông bà và gia đình 2 bên nội, ngoại.
Anh Vũ chia sẻ, việc con sinh đầy thuận lợi, nhanh chóng của vợ, đặc biệt bé được bác Giám đốc Bệnh viện đỡ đẻ, rồi cắt rốn "tôi tin đó là điều may mắn, con lớn lên sẽ khỏe mạnh, học giỏi, là người có ích cho xã hội", bố cậu bé chia sẻ.

PGS.TS Trần Danh Cường bế và ngắm nhìn bé Anh Khôi

rồi trao bé cho bố Hải Vũ bế
TS Nguyễn Mạnh Thắng- Trưởng Khoa đẻ, Bệnh viện Phụ sản TW cho biết, tua trực chuyển giao giữa năm cũ và năm mới hôm nay có gần 20 y bác sĩ, điều dưỡng và nữ hộ sinh. Trước bé Anh Khôi, tại Bệnh viện Phụ sản TW đã có 7 trẻ sơ sinh khác chào đời trong khoảng thời gian từ 21h đến 23h30. Cùng đó có hơn 10 sản phụ khác đang ở các phòng chờ sinh.
Gíam đốc Trần Danh Cường đã đến từng phòng tặng quà, động viên và chúc sức khoẻ các sản phụ.
Ngay sau đó, ông tất bật sang khu vực phòng mổ để "bắt con" cho sản phụ ở Ba Đình- Hà Nội sinh bé thứ 3. Chỉ sau ít phút, vào lúc 0h45, bé gái Nguyễn Trà My (nặng 3,1 kg) chào đời khóc to, da hồng hào.

PGS.TS Trần Danh Cường cùng ekip mổ "bắt con", bé Trà Mi chào đời lúc 0h45 ngày 1/1/2022
PGS.TS Trần Danh Cường chia sẻ, là một bác sĩ sản khoa, ông đỡ đẻ, mổ đẻ rất nhiều. Với ông đón một sinh linh bé nhỏ chào đời khoảnh khắc nào cũng rất đặc biệt, nghe tiếng trẻ khóc ở phòng đẻ, phòng mổ luôn là cảm giác vui mừng và hy vọng.
"Tuy nhiên được đích thân đỡ đẻ, mổ đẻ cho 2 sản phụ, đón 2 em bé trong khoảnh khắc vừa bước sang mới càng đặc biệt hơn, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài suốt 2 năm qua. Tôi muốn gửi lời chúc tới tất cả em bé ra đời khoảnh khắc này, tất cả các em bé khi sinh ra gặp nhiều may mắn, mang lại hạnh phúc cho gia đình, cho xã hội, là những "chủ nhân tương lai" mạnh khỏe của đất nước"- PGS.TS Trần Danh Cường nói đồng thời cũng gửi lời chúc sức khoẻ và sinh nhanh chóng "mẹ tròn, con vuông" đối với tất cả các sản phụ đang chờ sinh trên mọi miền tổ quốc.

Trà Mi nặng 3,1 kg, được các cô mặc bộ áo hồng xinh xắn để ra với mẹ
"Chúng tôi đã được đón nhiều cháu bé chào đời vào thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Nhìn nụ cười, niềm vui hạnh phúc của sản phụ và gia đình các sản phụ khi đón đứa trẻ vừa sinh ra khoẻ mạnh, hồng hào, chúng tôi cũng vui thêm vì mình vừa góp phần mang đến hạnh phúc cho các gia đình"- Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TW chia sẻ khi vẫn đang ở phòng mổ chờ bế bé Trà Mi, sau khi các nhân viên y tế đưa bé đi vệ sinh, quấn tã... bởi với ông, được bế các đứa trẻ sau khi chào đời là một cảm giác vô vùng xúc động, đặc biệt...
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 23 giờ trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 23 giờ trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 4 ngày trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.