Ngán ngẩm cảnh khách nước ngoài bị 'chặt chém' 200 ngàn đồng cho 1kg roi ở phố cổ Hà Nội

| Đời sống

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh người phụ nữ bán hàng rong "báo giá" 200.000 đồng/kg quả roi cho một vị khách nước ngoài tại phố cổ Hà Nội, khiến cộng đồng mạng không khỏi ngao ngán, bất bình.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một phụ nữ bán hoa quả ở Hà Nội báo giá với người đàn ông nước ngoài 200.000 đồng cho 1kg quả roi, rồi cân 2 quả và báo giá 40.000 đồng/2 lạng (200g).

"30.000 đồng hai quả được không, mặc cả một chút", nam du khách nói. Người bán hàng tỏ ra miễn cưỡng nhưng vẫn nhận tiền. Vị khách cảm ơn rồi trả tiền và rời đi. Sự việc được cho xảy ra tại phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội), đoạn vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng.

Đoạn video sau khi đăng tải đã ngay lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Đa số người xem đều cho rằng vị khách nước ngoài đã bị người bán hàng "chặt chém" vì mức giá trên là quá cao với quả roi.

Khách nước ngoài bị "chặt chém" 200 ngàn đồng cho 1kg roi ở phố cổ Hà Nội.

Qua tìm hiểu của PV, trên thị trường hiện nay, giá quả roi hay còn gọi là quả mận đỏ chỉ dao động từ 35.000 - 60.000 đồng/kg. Ngay cả khi đã mặc cả thì việc chàng trai mua 2 quả roi 2 lạng với giá 30.000 đồng vẫn là "quá đắt".

Được biết, đoạn video được đăng tải trên kênh Tiktok của người dùng có tên Andrew - du khách đến từ Belarus và có khả năng nói tiếng Việt khá thành thạo. Trên trang TikTok của người đàn ông này cũng thường xuyên đăng tải các video về trái nghiệm ẩm thực đường phố tại Việt Nam. 

Liên quan đến sự việc trên, ngày 29/6, thông tin từ UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, đã nắm được sự việc trên, UBND quận đã giao công an quận và các cơ quan liên quan tiến hành xác minh thông tin, làm rõ hình ảnh, nhân thân các trường hợp xuất hiện trong clip.

“Nếu xác minh có trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định để đảm bảo môi trường văn minh, an toàn cho khách du lịch đến với Hoàn Kiếm nói riêng và Hà Nội nói chung”, đại diện UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định.

Loạt bãi xe không phép lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ngang nhiên ‘chặt chém’ ở phố cổ Hà NộiLoạt bãi xe không phép lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ngang nhiên ‘chặt chém’ ở phố cổ Hà Nội

GĐXH - Tại các tuyến phố nội đô Hà Nội, không khó để bắt gặp tình trạng các bãi trông giữ xe tự phát tràn lan, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để thu tiền trông giữ xe trái phép. Dù không phải là vấn đề mới, vậy nhưng thực trạng các bãi xe bất chấp pháp luật vẫn đang diễn ra hằng ngày, ngang nhiên “móc túi” người dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự đô thị.

Xem thêm video được quan tâm:

Công an dùng xe chuyên dụng đến tận nhà đón thí sinh quên đi thi tốt nghiệp THPT

Trung Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Khủng hoảng tâm lý sau chia tay có thể dẫn tới kết cục buồn

Khủng hoảng tâm lý sau chia tay có thể dẫn tới kết cục buồn

Đời sống -

GĐXH - Vụ thảm án xảy ra tại Đồng Nai vào 3/9 vừa qua, khi một nam thanh niên 21 tuổi hậu đổ vỡ tình cảm đã tìm đến nhà bạn gái cũ rồi sau đó tấn công một gia đình không có mâu thuẫn với mình, khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương đã đặt ra nhiều câu hỏi về những diễn biến tâm lý có thể dẫn một người từ tổn thương, tức giận đến hành vi bạo lực.

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.