Ngành DS-KHHGĐ Việt Nam vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

| Xã hội

GiadinhNet - Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành DS-KHHGĐ VN và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất đã diễn ra long trọng sáng nay, 20/12.

> Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Lễ mít-tinh kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành DS-KHHGĐ/ Báo cáo tóm tắt kết quả công tác DS-KHHGĐ trong 50 năm qua của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương lên cờ truyền thống

Sáng nay (20/12), tại Cung Văn hóa Lao động (Hà Nội), Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế đã long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành DS-KHHGĐ Việt Nam (26/12/1961–26/12/2011) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
 
Đến dự lễ mít-tinh có đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Khánh – Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế; các đồng chí Lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố; các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ Y tế, Ủy ban Quốc gia DS-KHHGĐ và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.
 
Tham dự lễ mít-tinh còn có các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ, lãnh đạo các vụ, đơn vị của Bộ Y tế, của Tổng cục DS-KHHGĐ; đoàn viên thanh niên T.Ư Đoàn TNCSHCM cùng các phóng viên các báo đài Trung ương và Hà Nội.

Sau lễ ra quân cổ động, diễu hành, tham quan triển lãm ảnh tại sảnh trước hội trường, các vị đại biểu bước vào hội trường dự lễ mít-tinh. Thay mặt Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế), TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng - báo cáo tóm tắt kết quả công tác DS-KHHGĐ trong 50 năm qua. Các vị đại biểu được xem phim tài liệu về những chặng đường xây dựng và phát triển của ngành DS-KHHGĐ 50 năm qua, gắn với những chặng đường lịch sử của đất nước.

Trong không khí trang trọng, xúc động của buổi lễ, thay mặt Đảng và Nhà nước, đồng chí Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhất cho Tổng cục DS-KHHGĐ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến đã có bài phát biểu, chúc mừng ngành DS-KHHGĐ đã nhận được Huân chương Độc lập hạng Nhất; ghi nhận thành quả của công tác DS-KHHGĐ và chỉ đạo ngành DS-KHHGĐ tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới.
 
TS Dương Quốc Trọng có bài diễn văn báo cáo tóm tắt kết quả công tác DS-KHHGĐ trong 50 năm qua. Nhân dịp này TS Dương Quốc Trọng đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ngành dân số, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các nước và các tổ chức quốc tế đã giúp ngành DS-KHHGĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong suốt thời gian qua.
 
Phóng viên báo Gia đình&Xã hội đã ghi lại những hình ảnh xúc động, đáng nhớ và các bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ kỷ niệm sáng nay.
 

Màn đánh trống mở đầu lễ cổ động

Đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đại biểu.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của ngành tham dự lễ diễu hành cổ động.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về các hoạt động của ngành DS-KHHGĐ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho các đồng chí lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu ý kiến tại Lễ mít-tinh.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao cờ cho đại diện lực lượng thanh niên.

TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ báo cáo những hoạt động của ngành.

Đông đảo thanh niên tham gia diễu hành cổ động. 

 
Bài: Hà Anh
Ảnh: Chí Cường
thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Toàn cảnh tiến độ nhà máy điện rác Greenity Nam Định

Toàn cảnh tiến độ nhà máy điện rác Greenity Nam Định

Đời sống -

GĐXH - Dự kiến vận hành thương mại từ tháng 9/2026, song đến nay nhà máy điện rác Greenity Nam Định vẫn đang thi công, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Trong khi đó, nhiều bãi rác tại Ninh Bình đã quá tải, các địa phương vẫn mong chờ dự án đi vào hoạt động.

Từ hôm nay, Hà Nội cấm ô tô, phân luồng từ xa hướng Xuân Mai – Miếu Môn như thế nào?

Từ hôm nay, Hà Nội cấm ô tô, phân luồng từ xa hướng Xuân Mai – Miếu Môn như thế nào?

Xã hội -

GĐXH - Bắt đầu từ hôm nay (12/10), Sở Xây dựng Hà Nội chính thức áp dụng phương án phân luồng, tổ chức lại giao thông qua cầu Xuân Mai trên tuyến đường Hồ Chí Minh để phục vụ thi công sửa chữa cầu và đường dẫn đầu cầu, đồng thời hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.