Ngành duy nhất trong trường Báo đòi hỏi chiều cao của thí sinh dự thi

| Xã hội

Em muốn vào các ngành báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhưng không biết, trường Báo có đòi hỏi chiều cao đối với thí sinh không? Và cụ thể là bao nhiêu?


Thí sinh đặt câu hỏi về ngành báo chí.

Thí sinh đặt câu hỏi về ngành báo chí.

Đó là câu hỏi mà nhiều thí sinh quan tâm đến quy chế tuyển sinh ngành Báo chí đặt câu hỏi với TS. Vũ Thị Kim Thoa, Phó Trưởng ban Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và tuyên truyền.

TS. Vũ Kim Thoa: “Duy nhất ngành Quay phim truyền hình trong nhóm ngành Báo chí vì đòi hỏi chiều cao đủ để đáp ứng có khả năng cầm máy quay phim vì liên quan đến chiều cao chân máy quay phim. Thí sinh dự thi chuyên ngành Quay phim truyền hình phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp (nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên)”.

* Em gái của em muốn thi vào khoa Quan hệ công chúng của trường, dự định thi 3 môn Văn, Ngoại Ngữ và tổ hợp Khoa học xã hội. Vậy khi thi 3 môn Sử, Địa, Công dân của tổ hợp Khoa học xã hội thì trường sẽ lấy tổng điểm của 3 môn cộng lại rồi chia trung bình hay thế nào?

- TS. Vũ Kim Thoa: Theo quy định của Bộ GD&ĐT, 3 môn Sử, Địa, Công dân sẽ tính quy về thang điểm 10 và điểm đó sẽ công bằng với 2 môn còn lại là Văn và Ngoại ngữ.

*Năm nay em thi báo chí, em có thắc mắc về chuyên ngành Báo ảnh. Cô có thể giải thích rõ hơn về ngành này?

- TS. Vũ Kim Thoa: “Báo ảnh là chuyên ngành đào tạo phóng viên ảnh cho báo chí. Ngoài kiến thức chung, em sẽ được học chuyên sâu về ảnh báo chí để sau này ra làm việc tại các cơ quan báo chí.

Khi tuyển vào ngành này, ngoài bài thi Trắc nghiệm thí sinh cần có một bài thi nữa là bài thi Phỏng vấn. Khi thi như vậy em phải biết một số kiến thức cơ bản về máy ảnh, kỹ thuật chụp ảnh, cách bố cục ảnh, sắp xếp các bức ảnh thành một câu chuyện… Sau khi thi xong THPT em nên có khóa học cơ bản, không cần chuyên sâu về chụp ảnh để tự tin vượt qua các vòng thi”.

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang mở rộng hơn 5km, ngăn  triệt để 'nút thắt cổ chai' ngay cửa ngõ Thủ đô

Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang mở rộng hơn 5km, ngăn triệt để 'nút thắt cổ chai' ngay cửa ngõ Thủ đô

Xã hội -

GĐXH - Tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang theo quy hoạch sẽ được mở rộng lên 8 làn xe trước năm 2030. Tuy nhiên, thay vì đầu tư trọn gói từ ngân sách Trung ương hoặc hợp đồng BOT toàn tuyến, Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND TP Hà Nội chủ động bố trí nguồn lực để nâng cấp đoạn hơn 5 km đi trùng Vành đai 3 (từ cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp). Đề xuất này xuất phát từ những căn cứ pháp lý rõ ràng cùng bài toán cân đối nguồn lực hạ tầng quốc gia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.