Ngành Y tế chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời hậu quả mưa, lũ

| Y tế

GiadinhNet - Trong các ngày từ mùng 2 đến 7/9/2013, các tỉnh Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Một số tỉnh miền núi phía Bắc: Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn… đã xẩy ra lũ quét sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo thống kê (chưa đầy đủ) mưa, lũ đã làm: 25 người thiệt mạng, 02 người mất tích, nhiều nhà cửa, hoa, màu, vật nuôi… bị cuốn trôi.

Đặc biệt cơn lũ xảy ra đêm ngày 4/9 tại thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện SaPa, tỉnh Lào Cai, làm 10 người chết, 01 người mất tích, 17 người bị thương và Phòng Khám và Trạm Y tế xã Bản Khoang hiện đang bị đất đá vùi lấp, chưa hoạt động được.

Để cùng các tỉnh chủ động, sẵn sàng triển khai công tác phòng, chống, ứng phó khắc phục hậu quả mưa, bão, lũ, ngay trong tháng 7 và tháng 8 năm 2013, Bộ Y tế đã cấp, hỗ trợ:

- Sở Y tế Tỉnh Lào Cai: 70 cơ số thuốc phòng chống lụt bão, 200 áo phao, 150.000 viên khử khuẩn nước Aquatab, 100 bình lọc nước;

- Sở Y tế Tỉnh Điện Biên: 60 cơ số thuốc phòng chống lụt bão, 300 áo phao, 100.000 viên CloraminB, 100.000 viên khử khuẩn nước Aquatab, 70 bình lọc nước;

- Sở Y tế Tỉnh Lai Châu: 60 cơ số thuốc phòng chống lụt bão, 300 áo phao, 100.000 viên CloraminB, 100 bình lọc nước;

- Sở Y tế Tỉnh Sơn La: 60 cơ số thuốc phòng chống lụt bão, 30.000 viên CloraminB, 70 bình lọc nước;

 - Sở Y tế Tỉnh Hà Giang: 50 cơ số thuốc phòng chống lụt bão, 200 áo phao, 100.000 viên CloraminB.

Trong suốt những ngày xảy ra mưa, lũ; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã có 02 Công điện chỉ đạo Sở Y tế các Tỉnh triển khai các công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả của mưa lũ. Cán bộ y tế đã ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất; trực tiếp có mặt tại các điểm, khu vực bị ảnh hưởng, bằng mọi biện pháp kịp thời sơ cứu, cấp cứu người bị thương, bị nạn, phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích…
 
Với nguồn thuốc, vật tư, hóa chất hỗ trợ từ Bộ Y tế và nguồn dự trữ tại địa phương, Sở Y tế các địa phương luôn đảm bảo đủ nhân lực, thuốc và trang thiết bị, cứu chữa người bị thương, bị nạn. Phòng Khám và Trạm Y tế xã Bản Khoang, huyện Sapa bị vùi lấp, chính quyền, ngành y tế tỉnh Lào Cai và huyện Sapa đã lấy ngay nhà sinh hoạt văn hóa của xã làm Trạm y tế để kịp thời cứu chữa, chăm sóc, đảm bảo sức khỏe của nhân dân.
 
Trong những ngày tới, Bộ Y tế sẽ tập trung chỉ đạo Sở Y tế các địa phương bị ảnh hưởng tiếp tục tập trung cứu chữa người bị nạn; hướng dẫn nhân dân cách vệ sinh, an toàn thực phẩm, khử trùng nguồn nước, phòng tránh bệnh truyền nhiễm; triển khai ngay các biện pháp ngăn ngừa và kịp thời xử lý các ổ dịch, bệnh phát sinh; cùng chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục trạm y tế bị hư hại, đi vào hoạt động, góp phần để nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, sinh hoạt.   
 
TB 
lehuong
Ý kiến của bạn
Tags:
Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.