Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày làm việc thứ 25, kỳ họp 6 Quốc hội XIII: Nghị trường “nóng” vụ án oan 10 năm

Thứ sáu, 10:37 22/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ án của ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) tuy chỉ được 3 trong tổng số 20 ý kiến đại biểu chất vấn Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình và các “tư lệnh ngành” liên quan, nhưng đủ để hâm nóng diễn đàn Quốc hội suốt buổi sáng và chiều 21/11. Không có đại biểu nào của tỉnh Bắc Giang hỏi về vấn đề này.

Ngày làm việc thứ 25, kỳ họp 6 Quốc hội XIII: Nghị trường “nóng” vụ án oan 10 năm 1

Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình.
Ảnh: TT Báo chí Quốc hội.

 
Mới là dư luận nói oan

Ngày 21/11, Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình là “tư lệnh ngành” cuối cùng “đăng đàn” cho phiên chất vấn kéo dài từ chiều 19/11. Mặc dù vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn - sau hơn 10 năm ngồi tù bất ngờ được thả tự do vì hung thủ vụ giết người ra đầu thú – chỉ có đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) và đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên) đề cập trực tiếp và một số ý kiến khác có nhắc qua, nhưng cũng khiến dư luận đặc biệt chú ý đến phần trả lời chất vấn của các vị “tư lệnh ngành” trong hệ thống tư pháp.

Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình cho biết: “Vụ án này được các đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm. Vấn đề đặt ra ở đây là có oan sai hay không? Có ép cung nhục hình hay không? Trách nhiệm của các ngành như thế nào?”. Ông Trương Hòa Bình khẳng định, đa số đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán là những người được tuyển chọn rất cẩn thận, được đào tạo bài bản, được bổ nhiệm một cách chặt chẽ, tuy nhiên trên thực tế cũng có để xảy ra oan sai... Ở các nước có nền tư pháp tiên tiến cũng khó tránh khỏi tình trạng này. Việt Nam cũng nằm trong thực tế đó, nhưng việc để xảy ra oan sai, nhất là với những người bị buộc tội ở mức án cao nhất như 20 năm, chung thân, tử hình là không thể chấp nhận được.

Dù vậy, ông Trương Hòa Bình vẫn khẳng định: “Việc xác định có oan sai hay không phải theo quy định của pháp luật rất chặt chẽ, còn dư luận thì đó là dư luận. Với dư luận, những người có trách nhiệm đặc biệt phải quan tâm, xem xét, nghiên cứu những lời kêu oan và phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Có án oan hay không thì phải được xét xử bởi một hội đồng xét xử để đưa ra kết luận”.
 
Lo cán bộ nhụt chí

Đại biểu Lê Thị Nga lần thứ hai đặt câu hỏi về trách nhiệm của các ngành trong vụ án này, đồng thời đề nghị không cho Công an Bắc Giang điều tra lại vụ án mà Bộ Công an rút lên để trực tiếp điều tra, Viện KSND Tối cao trực tiếp kiểm sát điều tra. “Trong quá trình điều tra lại, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phải hoàn toàn dựa trên những bằng chứng, sự thật khách quan. Nếu không đủ căn cứ kết luận ông Chấn phạm tội thì phải đình chỉ điều tra ngay cho ông Chấn, không phụ thuộc vào kết quả điều tra Lý Nguyễn Chung (hung thủ đầu thú). Tuyệt đối không được dùng nguyên tắc suy đoán có tội theo hướng nếu không chứng minh được Chung phạm tội thì chính là ông Chấn phạm tội”, bà Nga nói.

Liên quan đến ý kiến của các đại biểu Lê Thị Nga và Nguyễn Bá Thuyền về việc có hay không việc ép cung, nhục hình trong quá trình điều tra, ông Trương Hòa Bình trả lời: “Nếu có thì không thể chấp nhận được, nhưng cũng phải được chứng minh. Hiện Bộ Công an cũng đang cho tiến hành kiểm điểm lại vụ việc này… Việc hội đồng xét xử phát hiện ra có ép cung hay không là rất khó. Việc này phải được bị can có yêu cầu xem xét, Viện kiểm sát xem xét, luật sư có yêu cầu xem xét thì tòa án mới có điều kiện để phát hiện được…”.

Trả lời thêm về vấn đề này, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang khẳng định: “Nguyên tắc chỉ đạo trong điều tra tội phạm là không để lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai, nghiêm cấm ép cung, bức cung, nhục hình, nếu vi phạm phải xử lý, nguyên tắc này là nhất quán. Tuy nhiên cá biệt vẫn xảy ra ở một số địa phương, xảy ra oan sai gây bức xúc dư luận. Bộ Công an cũng có trách nhiệm với toàn bộ hoạt động của cơ quan điều tra”.

Ông Trương Hòa Bình cho biết thêm: “Nếu có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp thì phải được xem xét. Đó là điều khẳng định. Nhưng, chúng ta cũng không thể kết luận một cách vội vàng bởi việc này còn liên quan đến tinh thần, ý chí, chí công đối với tội phạm. Nếu không khéo thì sẽ làm nhụt ý chí, làm chùn bước những người đang làm một nhiệm vụ hết sức khó khăn, gian khổ, nguy hiểm”.
 
Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn về thủy điện
 
Trước các câu hỏi về quản lý công trình, dự án thủy điện, chiều 21/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết, thực tế đã bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém, kể cả trong quy hoạch, lập dự án, phê duyệt dự án, hạn chế trong di dân tái định cư, hạn chế trong việc bảo đảm môi trường sinh thái. Thủ tướng khẳng định: “Với các nhà máy đang vận hành, phải rà soát đánh giá lại an toàn của hồ đập, cái nào không an toàn phải ngừng hoạt động; Rà soát quy trình bổ sung vận hành hồ chứa cho phù hợp diễn biến thực tế; Công khai cho nhân dân biết quy trình vận hành này, không phải đợi khi có lũ, khi cạn kiệt mới thông báo; Yêu cầu tăng cường trách nhiệm của UBND các tỉnh, buộc chủ đầu tư thực hiện các quy trình vận hành hồ chứa”.

Với trên 200 dự án thủy điện đang khởi công xây dựng, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát đánh giá thiết kế kỹ thuật có đảm bảo an toàn không, chứ không đợi xây dựng xong; Rà soát xem phương án tái định cư có đúng chính sách không; Phương án trồng lại rừng cụ thể như thế nào. Quy trình vận hành hồ chứa phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hiện có khoảng 250 dự án thủy điện nằm trong quy hoạch, Chính phủ sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ hơn. Tất cả các dự án phải theo tinh thần đảm bảo về hiệu quả kinh tế xã hội, đảm bảo môi trường và an toàn.
 
 Việt Nguyễn
 
Xử lý nghiêm nếu 3 nhà mạng bắt tay tăng giá

Trả lời chất vấn đại biểu ngày 21/11 về ý kiến cho rằng 3 nhà mạng lớn của Việt Nam là MobiFone, Vinaphone và Viettel bắt tay nhau tăng giá cước 3G, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết: “Nếu 3 nhà mạng này bắt tay cùng tăng giá thì đúng là vi phạm Luật Cạnh tranh. Nhưng nếu 3 nhà mạng này không bắt tay cùng tăng giá mà vô hình trung cùng tăng giá ngẫu nhiên vào một thời điểm thì không thể nói là vi phạm luật”. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho rằng, tăng giá là quy luật của thị trường và những lý do tăng giá có khi chỉ là trùng hợp vào một thời điểm.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, khi có dư luận xã hội về việc này thì Chính phủ đã có chỉ đạo cho các cơ quan vào cuộc để điều tra, xem xét. “Hiện nay, các cơ quan này cũng đang làm. Chúng tôi tin tưởng rằng trong một ngày gần đây chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi này. Nếu có (việc) 3 nhà mạng này mà trực tiếp bắt tay nhau thì phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Son nói.  
 
Hải Phong
 
Việt Nguyễn
giangthuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn

Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau gần 17 năm trốn chạy qua nhiều quốc gia, thay tên đổi họ để che giấu thân phận, Lầu Bá Cải - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy đã bị Công an xã Nậm Cắn (Nghệ An) bắt giữ ngay tại bản biên giới.

Lật tẩy chiêu trò lừa bán vé xe khách online giả

Lật tẩy chiêu trò lừa bán vé xe khách online giả

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Nắm bắt được nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, trong khi đó vé xe khách đi các tuyến phải đặt trước để giữ chỗ. Thắng và Thế cấu kết với nhau lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng Chạp, con giáp Tý đón nhận nhiều điều mới về sự nghiệp và tài lộc

Tháng Chạp, con giáp Tý đón nhận nhiều điều mới về sự nghiệp và tài lộc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tháng Chạp này con giáp Tý sẽ đón nhận nhiều những điều mới dưới đây về mọi mặt từ sự nghiệp, tài lộc. Khuyên con giáp này cần thay đổi, hành động nhiều hơn để đón nhận niềm vui tới.

Danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị

Danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị đã được xác định.

Từ 2026, trốn tránh cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Từ 2026, trốn tránh cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi ly hôn, nhiều người không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của mình. Hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định của Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Bắc Ninh: Xôn xao cảnh người phụ nữ bế con nhỏ và thai phụ bị người nhà hành hung nhập viện

Bắc Ninh: Xôn xao cảnh người phụ nữ bế con nhỏ và thai phụ bị người nhà hành hung nhập viện

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát trong một gia đình tại phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh). Người đăng tải clip tố cáo người cô ruột cùng con trai đã hành hung vợ mình và chị vợ khiến cả hai phải nhập viện.

Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh

Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh

Giáo dục - 16 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 21/1/2026, Trường Trung học cơ sở Phú Diễn đã tưng bừng tổ chức Chương trình Ngày hội Ngôn ngữ, mang đến không khí sôi nổi, hào hứng và đầy màu sắc cho thầy cô và học sinh toàn trường. Đây là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh rèn luyện và phát huy năng lực sử dụng ngoại ngữ.

Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán

Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Thời điểm cận Tết Nguyên Đán vốn là lúc ai cũng mong cầu sự hanh thông, đủ đầy và bình yên. Thế nhưng, không phải con giáp nào cũng gặp may mắn trong giai đoạn này.

Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?

Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?

Giáo dục - 19 giờ trước

Các khảo sát việc làm những năm gần đây cho thấy, ngày càng nhiều sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Xu hướng này phản ánh sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, năng lực thực tế của sinh viên và nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động.

Từ năm 2026, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cước

Từ năm 2026, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cước

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những đối tượng cần đổi thẻ căn cước khi đến những độ tuổi nhất định theo quy định của Luật Căn cước 2023.

Top