Ngày thi thứ 2 THPT Quốc gia: “Môn Văn em chỉ cần 1,25 điểm để đủ qua!”

| Xã hội

GiadinhNet – “Em cũng không biết mình đã viết gì”, “Em chỉ làm 1 tờ để đủ qua”… là chia sẻ của nhiều thí sinh chỉ coi môn thi Văn là điều kiện để đủ tốt nghiệp.

Sáng 2/7, các sĩ tử tiếp tục dự kỳ thi THPT Quốc gia 2016 với môn Ngữ văn. Đây là 1 trong 3 môn bắt buộc và với nhiều thí sinh, chỉ cốt là làm bài sao cho đủ điểm để “qua”.

Tại trường thi Đại học Thương Mại (Hà Nội), theo ghi nhận của chúng tôi, chỉ hơn 9h30 thì bắt đầu có nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi, trái ngược với hai môn (Toán, Ngoại ngữ) trong ngày thi đầu tiên.


Rất nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi từ hơn 9h30 tại trường thi ĐH Thương Mại.

Rất nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi từ hơn 9h30 tại trường thi ĐH Thương Mại.

Khi được hỏi, đa phần thí sinh tại đây đều cho biết, đề thi môn Văn không khó, hoặc… “không biết khó hay không” nhưng các em chỉ làm để đủ điểm đỗ Tốt nghiệp.


Đề thi môn Ngữ văn THPT 2016.

Đề thi môn Ngữ văn THPT 2016.

Là một trong những thí sinh bước ra khỏi trường thi này sớm nhất, thí sinh tên Cường (THPT Minh Phú) cho biết: “Đa số bọn em thi ở đây dự thi khối A, như em chỉ cần 1.25 thôi. Em làm được 1 tờ, xong từ 9h nhưng nên phải đợi rất lâu mới được ra”.

Một thí sinh khác cho hay: “Em làm không tốt lắm, vì môn văn em học không tốt, cũng không biết đề dễ hay là khó, em lo không đủ 2 điểm”.

“Nói chung là em cũng không biết mình đã viết gì nữa, nhưng chắc cũng không trượt được. Phần tự luận vào tình huống truyện trong tác phẩm “Vợ nhặt” nên cũng khá dễ làm” – thí sinh Nguyễn Thị Vinh (THPT Sóc Sơn).

Hầu hết, các thí sinh cho biết bài làm viết được 2 tờ, cũng khá nhiều em chỉ làm 1 tờ giấy.

Trái ngược với tình hình của Đại học Thương Mại, tại trường thi Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Sư Phạm, Đại học Quốc gia, đến 10h vẫn chưa có nhiều thí sinh ra ngoài. Đồng thời, một nhóm thí sinh tại Đại học Quốc gia (đều dự thi khối A) cũng nói rằng đề thi rất khó:

“Ở câu 8, chúng em không hiểu nội dung câu hỏi về điều gì, suy nghĩ về cuộc sống của con người khi thoát khỏi cái “tuyệt đối cá nhân” – em không biết “tuyệt đối cá nhân” là thế nào, không biết là tích cực hay tiêu cực…”.

Nông Thuyết

Ảnh: Nông Thuyết

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.