Nghệ An đã có tổng số 62 ca mắc COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Sáng 26/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, tính từ 17h00 ngày 25/6 đến 7h00 ngày 26/6, Nghệ An có thêm 11 ca dương tính SARS-CoV-2 mới nâng tổng số ca trên địa bàn là 62.

Nghệ An đã có tổng số 62 ca mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Trong 11 ca mắc mới, có 4 ca trong cùng một gia đình là F1 và đã được cách ly của bệnh nhân công bố trước đó gồm: V.T.H, nữ, sinh năm 1981, xã Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp. Là vợ F0 P.S.K. Đã cách ly tập trung. 3 trường hợp còn lại là con của hai vợ chồng.

Nghệ An đã có tổng số 62 ca mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An có mặt tại Quỳnh Lưu khi địa bàn ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2.

Các trường hợp tiếp theo là H.Đ.A, nam, sinh năm 1979, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi trên chuyến xe ô tô Trung Đức - Hải Phòng về địa phương ngày 18/6/2021, trên xe có người dương tính. Đã được cách ly Trung tâm y tế Quỳnh Lâm.

N.T.T nữ, sinh năm 1982, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân là vợ trường hợp H.Đ.A đi trên chuyến xe có người dương tính.

Nghệ An đã có tổng số 62 ca mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Nhiều ca bệnh liên quan đến chợ đầu mối - chợ buôn bán rau củ quả lớn nhất của tỉnh.

3 trường hợp dương tính có liên quan đến chợ đầu mối là L.K.N, giới tính nữ, sinh năm 2017, ở xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn. Bệnh nhân L.K.N là cháu con cậu của bệnh nhân L.T.H (giới tính nữ, sinh năm 1974, địa chỉ ở xóm Phượng Kiều, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, nghề nghiệp buôn bán chợ đầu mối Vinh; công bố vào sáng 25/6). Bệnh nhân L.K.N đã được cách ly từ trước.

N.Đ.T, sinh năm 1972, nghề nghiệp làm ruộng, địa chỉ ở xóm Phượng Kiều, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn. Bệnh nhân N.Đ.T là chồng của bệnh nhân L.T.H, đã cách ly từ trước.

N.T.H, giới tính nữ, sinh năm 1973, nghề nghiệp bán rau chợ đầu mối, ở khối 4, phường Quán Bàu, thành phố Vinh. Bệnh nhân N.T.H là hàng xóm với bệnh nhân H.T.K được công bố vào tối 25/6.

H.T.K, là nữ, sinh năm 1957, Khối 4, Quán Bàu. Bệnh nhân có triệu chứng được test nhanh 2 lần dương tính tại Bệnh viện Giao thông. Sau đó xét nghiệm RT- PCR dương tính tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

V.V.T, là nam, sinh năm 1969, xóm Phượng Sơn, Nghi Diên, Nghi Lộc. Là chồng của ca bệnh N.T.Đ đã công bố trước đó.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện 62 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó: TP. Vinh có 34 ca, Diễn Châu có 9 ca, Tân Kỳ có 1 ca, Quỳ Hợp có 5 ca, Nam Đàn có 4 ca, Đô Lương có 1 ca, TX Hoàng Mai có 2 ca, Nghĩa Đàn có 1 ca, Nghi Lộc có 2 và Quỳnh Lưu có 3 ca.

Ngoài ra, 3.853/3.853 mẫu xét nghiệm cộng đồng lấy đêm 24/6 tại Vinh Tân, Hồng Sơn (2 địa phương giáp ranh với chợ Vinh và chợ đầu mối) có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. UBND TP Vinh đã dỡ lệnh cách ly với 2 địa phương này từ sáng 26/6. Tuy nhiên, địa bàn đang có F0 như khối Yên Giang, Vĩnh Mỹ, Tân Hòa, Tân Phượng của phường Vinh Tân và với tổ 5, Tân Kiều của phường Hồng Sơn vẫn phải tiếp tục cách ly y tế.

V. Đồng

Nghệ An đã có tổng số 62 ca mắc COVID-19 - Ảnh 4.

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.