Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ An thêm nhiều ca mắc mới, tỉnh yêu cầu người dân TP Vinh không ra khỏi nhà "ai ở đâu yên đấy"

GiadinhNet - Vì sự an toàn của cộng đồng, sức khỏe của người dân và khống chế dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, "ai ở đâu ở yên đó". Thời gian thực hiện trước mắt là 7 ngày, tính từ 00h ngày 23/8.

Nghệ An thêm nhiều ca mắc mới, tỉnh yêu cầu người dân TP Vinh không ra khỏi nhà ai ở đâu yên đấy - Ảnh 1.

Đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Nghệ An trong cuộc họp triển khai các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn vào chiều 22/8. 

Nghệ An thêm nhiều ca mắc mới, tỉnh yêu cầu người dân TP Vinh không ra khỏi nhà ai ở đâu yên đấy - Ảnh 2.

Các chốt lưu động triển khai ở 25 phường, xã của TP Vinh xử lý nghiêm những người vi phạm Chỉ thị 16.

Tính từ ngày 13/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 876 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Đặc biệt, tính từ ngày 14/8 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 408 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 189 ca trong cộng đồng (TP Vinh có 71 ca nhiễm). Hầu hết các ca nhiễm cộng đồng này liên quan đến chợ đầu mối, chợ Quang Trung và các khu chợ trên địa bàn TP Vinh.

Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết, dịch bệnh trên địa bàn thành phố hết sức phức tạp, tốc độ lây lan nhanh, trong đó có rất nhiều ca trong cộng đồng. Vì vậy, Chủ tịch UBND TP Vinh đề xuất thực hiện cách ly y tế toàn thành phố trong 7 ngày. Mục đích là để xét nghiệm miễn phí cho 500.000 người dân, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; thiết lập các vùng xanh.

Nghệ An thêm nhiều ca mắc mới, tỉnh yêu cầu người dân TP Vinh không ra khỏi nhà ai ở đâu yên đấy - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng truy vết các trường hợp liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối.

"TP. Vinh sẽ đảm bảo an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, tổ chức cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm đầy đủ, kịp thời đến người dân. Bên cạnh đó, thành phố sẽ huy động xe tải, xe taxi vận chuyển hàng hóa, người cấp cứu đến bệnh viện trong thời gian cách ly y tế…" - ông Tú nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung thống nhất nâng cao biện pháp cách ly xã hội đối với TP Vinh trên một mức so với Chỉ thị 16 vì sự an toàn của cộng đồng, sức khỏe của người dân. Đồng thời, các cơ quan chức năng khoanh vùng, ưu tiên xét nghiệm đối với các vùng có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao; xét nghiệm đối với toàn bộ người dân trong khu vực. Việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phải được tổ chức chặt chẽ, an toàn, không để xảy ra tình trạng lộn xộn. Người dân được miễn phí kinh phí xét nghiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, không ra khỏi nơi cư trú, kiên quyết yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó", đây là điều kiện để kiểm soát dịch bệnh. Thời gian thực hiện trước mắt là 7 ngày, tính từ 00h ngày 23/8.

Tối 22/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 6h00 đến 18h00 ngày 22/8) Nghệ An ghi nhận thêm 44 ca mắc mới. Nâng số ca mắc trong 24 giờ qua lên 92 ca. Trong đó, có 32 ca trong cộng đồng.

Các ca mới ghi nhận chủ yếu ở TP Vinh (24 ca, có 3 ca là sinh viên Trường cao đẳng Việt - Hàn), Hưng Nguyên (6 ca), Yên Thành (4 ca, có 2 ca là công nhân Công ty may Việt – Nhật), Thanh Chương (4 ca), Nam Đàn (3 ca), Diễn Châu, Đô Lương, Cửa Lò (1 ca)

Như vậy, tính từ ngày 13/6 đến nay, Nghệ An ghi nhận 920 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương:

V. Đồng

Nghệ An thêm nhiều ca mắc mới, tỉnh yêu cầu người dân TP Vinh không ra khỏi nhà ai ở đâu yên đấy - Ảnh 5.
V. Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top