Nghệ An: Thời tiết chuyển mùa, trẻ nhập viện tăng

| Y tế

GiadinhNet - Những ngày này, BV Nhi Nghệ An luôn trong tình trạng quá tải. Hiện tượng này xảy ra do quá nhiều bệnh nhi mắc các bệnh như: Sốt virus, hô hấp, tiêu chảy, rối loạn tiêu hoá...

Nhiều bệnh nhi đến khám, điều trị tại BV Nhi Nghệ An vì thời tiết chuyển mùa. Ảnh: T.G
Bệnh viện quá tải
 
Trung bình một ngày, bệnh viện phải khám từ 600-700 bệnh nhi. Thậm chí, ngày cao điểm con số tới khám và điều trị lên tới 800 ca (cao nhất từ trước tới nay). Các khoa như: Hô hấp, Truyền nhiễm, Sơ sinh, Hồi sức... đều đang rơi vào tình trạng quá tải. Riêng Khoa Truyền nhiễm chỉ có 30 giường bệnh nhưng có thời điểm phải tiếp nhận trên 100 bệnh nhi; điều trị chủ yếu là sốt virus, sốt cao vào ban đêm, mệt mỏi, nôn mửa, tiêu chảy...
 
Theo quy định, những trường hợp bệnh nặng mới được nhập viện điều trị nhằm hạn chế quá tải. Thế nhưng tại các khoa điều trị đều trong tình trạng 4 đến 5 cháu nằm một giường. Trước tình hình này, nhiều khoa đã phải sắp xếp mở thêm giường bệnh theo yêu cầu. Tuy nhiên, với tình hình thời tiết như hiện nay thì tình trạng quá tải vẫn sẽ tiếp diễn ở mức độ nặng hơn vì lượng bệnh nhân dự báo sẽ mỗi ngày một đông.
 
Chị Trần Thị Hương, từ xã Vân Diên, huyện Nam Đàn đưa con gái Phạm Thị Minh (3 tuổi) nhập viện vì cháu bị viêm phổi rồi biến chứng đi ngoài. Do bệnh nhân quá đông nên con chị phải nằm chung giường với 3 cháu nữa; còn chị thì phải trải chiếu nằm sát ngay hành lang để thuận lợi chăm sóc con. Không riêng gì chị Hương mà nhiều gia đình đều cùng cảnh ngộ phải trải chiếu, bế con ra hành lang để ru con ngủ. Bác sỹ Phạm Văn Diệu, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Tình trạng quá tải trong mấy ngày vừa qua ngoài nguyên nhân do thời tiết chuyển mùa thì hiện nay bệnh chân tay miệng được cảnh báo với nguy cơ cao, nhiều gia đình có con nhỏ luôn lo sợ, chỉ cần thấy con sốt là ngay lập tức đưa trẻ tới bệnh viện khám.
 
Theo bác sỹ Diệu, trước đó, các phương tiên thông tin đại chúng đưa tin tại huyện Kỳ Sơn, dịch bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh, chỉ trong mấy ngày đã có 22 ca phải nhập viện. Trên thực tế, các trường hợp tay chân miệng ở Nghệ An đều ở thể nhẹ, được chỉ định điều trị ngoại trú, chưa phát hiện chủng virus nặng như các tỉnh phía Nam. “Các phụ huynh quá hoang mang, lo lắng vội vã đưa con đi viện cũng là nguyên nhân khiến lưu lượng người trong viện những ngày qua tăng đột biến”, bác sỹ Diệu nói.
 
Theo bác sỹ Nguyễn Văn Sơn - Trưởng khoa Truyền nhiễm (BV Nhi Nghệ An) khoa đang tiếp nhận, điều trị 6 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Đại đa số đều ở thể nhẹ, chỉ điều trị trong một vài ngày là có thể xuất viện, chưa có trường hợp nào biến chứng và tử vong.
 
Kiểm soát dịch bệnh
Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm A/H5N1 và bệnh tay chân miệng, ngày 29/3, Đoàn công tác Bộ Y tế do PGS.TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế dẫn đầu đã vào Nghệ An kiểm tra công  tác phòng chống dịch. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 25/3/2012, trên địa bàn Nghệ An tình hình dịch bệnh không có diễn biến phức tạp, chưa phát hiện trường hợp nào bị cúm A/H5N2 và cúm A/H5N1; chỉ có 1 trường hợp điều trị tại BV Hữu nghị đa khoa tỉnh nghi cúm A/H5N1. Tuy nhiên, qua điều tra, giám sát, lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cho kết quả âm tính.
 
Tiếp đó, Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại BV Nhi và BV Hữu nghị đa khoa tỉnh. PGS.TS Nguyễn Huy Nga đã đánh giá cao những nỗ lực chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp kịp thời giữa các các sở, ban ngành mà nòng cốt là ngành y tế trong công tác phòng chống dịch cúm A/H5N1 và bệnh tay chân miệng.
 
TS Nguyễn Huy Nga đề nghị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch bệnh qua các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông trực tiếp thông qua cán bộ y tế địa phương; cần tăng cường giám sát dịch tễ, khoanh vùng những điểm nóng khi có dịch xẩy ra. Nghệ An cũng cần có kế hoạch cụ thể, khẩn trương chỉ đạo sát sao hơn nữa, chuẩn bị tốt mặt kỹ thuật, trang thiết bị, vật tư, hóa chất để đối phó kịp thời khi tình hình dịch xẩy ra trên diện rộng.
 
Hồ Hà
baoin
Ý kiến của bạn
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.