Nghệ An: Ứng dụng kỹ thuật đốt sóng cao tần trong điều trị ung thư phổi

| Y tế

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là cơ sở y tế thứ 2 trên cả nước sau Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch điều trị ung thư phổi bằng kỹ thuật đốt sóng cao tần.

Trong các phương pháp điều trị ung thư phổi , phẫu thuật cắt bỏ khối u phổi kèm vét hạch phối hợp điều trị hóa chất hoặc xạ trị được đánh giá là phương pháp điều trị tốt nhất. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 25 - 30% bệnh nhân còn khả năng phẫu thuật được, còn lại phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn hoặc có bệnh nội khoa phối hợp hay một số bệnh nhân từ chối phẫu thuật. Trong những trường hợp này lựa chọn tốt nhất cho bệnh nhân là đốt sóng cao tần (RFA).

Đốt sóng cao tần điều trị ung thư là phương pháp áp dụng trên nguyên tắc tăng sự hoạt động của các phân tử nước trong tế bào. Qua đó, tăng nhiệt độ trong khối u, để gây hoại tử khối u và tiêu diệt tế bào ung thư hiệu quả.

Nguyên lý hoạt động của đốt u phổi bằng sóng cao tần là sử dụng năng lượng điện từ gây tổn thương không thể hồi phục ở những tế bào khối u đích. Dụng cụ đốt u phổi là kim cooltip có thể tạo ra sóng cao tần được các bác sĩ đưa vào trung tâm của khối u cần đốt. Tùy thuộc vào tính chất của loại khối u mà bác sĩ sẽ điều chỉnh nhiệt độ nơi đốt dao động trong khoảng từ 70 - 100 độ C.

Đây là thủ thuật ít xâm lấn, thực hiện dưới sự quan sát của phương pháp chụp cắt lớp vi tính, thời gian tiến hành trong khoảng 15 - 30 phút và người bệnh được an thần, kỹ thuật không gây đau đớn và có thể xuất viện sau 24h. Phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần đã được sử dụng từ nhiều năm nay đầu tiên trong điều trị bệnh tim mạch, thần kinh, u xương. Tiếp đến áp dụng để điều trị các khối u ác tính trong phổi, gan, thận, lách, tiền liệt tuyến, vú và mô mềm. Tuy vậy, hiệu quả điều trị nhất và được nhiều thầy thuốc quan tâm ứng dụng là trong điều trị u phổi và u gan.

Hiện nay, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là cơ sở y tế thứ 2 trên cả nước sau Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch điều trị ung thư phổi bằng kỹ thuật đốt sóng cao tần.

Theo VTV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.