Nghe câu mỉa mai của em chồng mà tôi muốn đuổi ra khỏi nhà

| Tâm sự

Nếu biết trước em chồng xấu tính như vậy, tôi đã không nhận lời đưa em ấy về nhà mình ở.

Em chồng tôi tên Ý, năm nay học cấp 3 nhưng không muốn ở nhà bố mẹ mà xin đến ở nhà tôi. Ý nói ở nhà tôi rộng rãi, gần trường học nên thuận tiện và an toàn cho việc đi lại. Bố mẹ chồng hỏi ý kiến của tôi. Đương nhiên là tôi đồng ý vì nghĩ em chồng cũng là người nhà, có phải ai xa lạ đâu mà tính toán thiệt hơn. Em ấy chưa kiếm ra tiền thì tôi lo ăn uống cho em cũng được.

Nhưng Ý đến ở mới hơn 1 tháng mà tôi đã bực bội, cáu gắt. Vợ chồng tôi nhường cho em một phòng riêng. Em chồng than nóng, tôi bàn với chồng lắp máy lạnh cho em ấy. Ý than không có bàn học, bất tiện thì tôi sẵn sàng mua bàn học mới. Váy áo của tôi, em chồng được quyền tùy ý lấy mặc, chỉ cần hỏi qua tôi một tiếng là được. Ngoài ra, hàng tháng, tôi còn cho tiền tiêu vặt, đóng tiền học thêm cho Ý. Đấy, tôi sống với em chồng tốt như vậy mà em ấy vẫn chưa hài lòng.

Ý lúc nào cũng đòi hỏi thứ này thứ kia nhưng bản tính lười biếng và bày bừa. Chủ nhật nào tôi cũng dọn dẹp nhà cửa, phòng ngủ của em ấy mệt bở hơi tai. Còn Ý điềm nhiên bỏ đi chơi với bạn bè. Váy áo mượn của tôi mặc xong, em ấy vứt vào sọt quần áo bẩn chứ không treo lên theo đúng lời tôi dặn. Thế nên tôi đã bị hỏng 2 cái váy chỉ vì chồng tôi không biết nên đổ hết sọt đồ bẩn vào máy giặt.

Hôm trước, tôi mua quả sầu riêng, để trong tủ lạnh, định tối khui ra cho cả nhà cùng ăn. Bỏ ra 400 nghìn mua một quả sầu riêng, tôi cũng xót tiền lắm nhưng con trai bảo thèm nên tôi đành mua. Vậy mà chiều đó, bạn bè của Ý đến nhà chơi, em ấy không hỏi qua tôi mà đã lấy quả sầu, khui ra mời bạn bè cùng ăn.

Tôi về, thấy vỏ quả sầu riêng vứt bên ngoài cổng là đã tức sôi gan. Vào nhà, tôi lại nghe tiếng em chồng oang oang: "Sống ở đây cả tháng rồi mà chị ta (chỉ tôi) chưa từng mua cho quả sầu riêng ăn, thế mà lại mua giấu trong tủ lạnh, định ăn một mình. Đúng là chị dâu em chồng, khác máu tanh lòng mà".

Tôi đẩy cửa bước vào, bảo em chồng ăn nói cẩn thận kẻo tôi đuổi về nhà. Ý vẫn câng câng mặt lên thách thức, kiểu như không sợ. Tôi tức quá, gọi điện cho chồng thì anh nói em vẫn còn nhỏ, đang tuổi bồng bột nên mong tôi đừng so đo, hơn thua.

Nếu biết trước bản tính xấu của em chồng, tôi đã không chấp nhận cho em ấy đến ở nhà mình rồi. Giờ tôi có nên trả Ý về nhà bố mẹ chồng cho hả giận không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.