Nghe tiếng "choang", tôi chạy ra thì thấy chồng ném chậu lan hồ điệp vỡ tan hoang dưới nền gạch

| Tâm sự

Nhà tôi mất ăn Tết rồi!

Nguyên nhân cũng chỉ vì 2 vợ chồng không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề mua sắm Tết.

Chúng tôi kết hôn 3 năm nay, 2 năm trước còn ở trọ nên Tết chúng tôi làm đơn sơ, không trang trí gì. Nhưng giờ thì khác, hồi tháng 6 vừa rồi chúng tôi đã mua được nhà nên năm nay muốn ăn Tết to 1 chút.

Hôm qua tôi và chồng mới được nghỉ làm nên quyết định cầm tiền đi mua sắm. Chúng tôi đi 1 vòng quanh các hội chợ xuân và dự định mua 1 chậu lan hồ điệp chưng cho đẹp. Tiền thưởng Tết của 2 vợ chồng được trên 40 triệu, mua chậu lan 3 triệu là trong khả năng.

Sau khi ngắm nghía cẩn thận, chồng tôi chọn chậu lan màu tím, anh bảo màu tím đỏ cho may mắn, nhưng tôi thấy màu tím vào trong nhà khá tối, bởi nhà tôi bàn ghế màu gụ, trong nhà kín, thiếu ánh sáng, giờ thêm chậu lan màu tím thì nhìn không nổi bật. Thế nên tôi gợi ý chuyển sang lan màu trắng. Chồng liền phản đối vì anh thích màu tím đỏ. 2 vợ chồng ai cũng giữ nguyên ý kiến của mình, không thống nhất được nên chúng tôi quyết định không mua hoa lan nữa mà chuyển sang chọn đào.

Nghe tiếng "choang", tôi chạy ra thì thấy chồng ném chậu lan hồ điệp vỡ tan hoang dưới nền gạch - Ảnh 1.

Tôi giận chồng nên chẳng muốn chuẩn bị cho Tết nữa. (Ảnh minh họa)

Không ngờ đào cũng vậy, tôi thích đào phai, muốn mua cành đào rừng về cắm bình rủ xuống bàn thờ là đẹp. Thế nhưng chồng thì thích đào đỏ, và thích cây có thế, có dáng. Anh định mua cây đào 8 triệu. Tôi phải ngăn cản ngay lập tức. Nhà chật, để cây đào to như thế thì còn đâu không gian nữa. Huống chi bỏ 8 triệu ra mua cây đào chơi nửa tháng, tôi thấy hơi tiếc tiền. Vậy là 2 vợ chồng bàn bạc mãi mà không ai chịu ai, kết quả thôi không mua đào nữa, chuyển sang quất.

Khỏi phải nói, tôi thì thích hoa, không thích quất, thế nên tôi không chịu. Chúng tôi lượn lờ cả ngày ở chợ xuân cuối cùng chỉ mua được ít bánh kẹo ăn Tết, còn không mua được gì trang trí hết.

Sau khi về nhà, tôi thấy thế này không ổn. Buổi chiều, nhân lúc chồng đi ăn Tất niên nhà bạn, tôi lấy xe ra cửa hàng hoa buổi sáng, mua luôn chậu lan trắng mà tôi ưng ý từ đầu. Tôi nghĩ mình mua rồi thì chồng có không thích cũng phải chấp nhận. Huống chi đặt chậu lan này vào trong không gian nhà tôi, chắc chắn sẽ đẹp và nổi bật.

Tôi đâu ngờ, 9 giờ tối chồng đi ăn uống về thấy chậu lan trắng, anh không nói 1 lời mà ôm ném thẳng ra sân. Nghe tiếng "choang", tôi từ phòng bếp chạy ra thì thấy chậu lan nằm dưới sân, chồng thì hừ 1 tiếng rồi bỏ vào phòng ngủ.

Tôi giận chồng nên chẳng muốn chuẩn bị cho Tết nữa. Biết thế này thì thôi cứ về quê ăn Tết cho xong.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.