Nghỉ hưu rồi tôi mới hiểu: Có những cha mẹ tuổi già muốn gọi cho con cũng sợ làm phiền

| Tâm sự

GĐXH - Càng bước vào tuổi già, tôi càng thương những người cha, người mẹ cả đời chỉ biết sống vì gia đình. Đến lúc nghỉ hưu, con cái đã trưởng thành, họ mới nhận ra mình không biết phải tìm niềm vui ở đâu ngoài các con.

Tôi cả đời sống vì con, đến khi nghỉ hưu lại chẳng biết sống cho mình

Tôi từng quen một người hàng xóm ngoài 70 tuổi, người khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống sau khi nghỉ hưu và những năm tháng tuổi già. Bà không có lương hưu, cũng chẳng có khoản tiết kiệm đáng kể. Chồng mất sớm, bà một mình nuôi hai con khôn lớn, lo cho chúng ăn học rồi dựng vợ gả chồng. Suốt mấy chục năm, cuộc sống của bà gần như chỉ xoay quanh gia đình. Bà chưa từng nghĩ mình thích gì, muốn đi đâu hay cần điều gì cho bản thân. Chỉ cần các con bình an, gia đình có một bữa cơm sum họp, bà đã thấy mãn nguyện.

Nghỉ hưu rồi tôi mới thấm: Đau lòng nhất tuổi già là lúc nào cũng tâm lý... sợ làm phiền con - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ngày các con còn nhỏ, bà bận rộn đến mức chẳng có thời gian ngồi yên. Bà từng nghĩ chỉ cần cố gắng nuôi con trưởng thành, sau này khi chúng có gia đình riêng, mình sẽ được an nhàn, thỉnh thoảng con cháu về thăm là đủ. Nhưng rồi con trai bận làm ăn, con gái phải chăm lo gia đình riêng. Những lần gặp gỡ thưa dần, các cuộc gọi cũng ngắn hơn. Bà vẫn thương con, vẫn mong các con có cuộc sống tốt đẹp, nhưng những ngày dài ở nhà một mình khiến bà không biết phải làm gì để tìm niềm vui cho chính mình.

Nhìn bà, tôi nhận ra điều khiến tuổi già trở nên cô quạnh đôi khi không chỉ là thiếu tiền bạc hay không có người bên cạnh, mà còn là việc cả đời chỉ biết sống vì người khác, chưa từng chuẩn bị một cuộc sống riêng cho mình. Khi con cái trưởng thành, không còn cần cha mẹ chăm sóc từng ngày, những người từng dành gần như toàn bộ thời gian và tâm sức cho gia đình rất dễ rơi vào cảm giác trống trải, như thể mình chẳng còn vai trò nào quan trọng nữa.

Một cuộc gọi từ con cũng có thể khiến cha mẹ vui cả ngày

Có lần, tôi nghe bà kể chuyện chiếc điện thoại cũ. Bà thường để nó ngay cạnh chỗ ngồi, âm lượng mở lớn, sợ con gọi mà mình không nghe thấy. Mỗi lần máy reo, bà vội cầm lên, nhưng nhiều khi chỉ là cuộc gọi quảng cáo. Bà cười xòa bảo không sao, rồi lại đặt điện thoại về chỗ cũ.

Tối đến, thấy con gái đăng ảnh đi ăn cùng bạn bè, bà lặng lẽ xem đi xem lại. Bà biết con vẫn khỏe, vẫn vui, thế là yên tâm. Có lúc bà định bình luận vài chữ nhắc con giữ gìn sức khỏe, nhưng rồi lại thôi, sợ con thấy mẹ mình xuất hiện quá nhiều trên mạng xã hội, sợ bạn bè con trêu chọc.

Nghe những chuyện ấy, tôi bỗng thấy nghèn nghẹn. Ngày con còn nhỏ, cha mẹ gọi một tiếng là chúng chạy về. Khi con lớn, cha mẹ đôi khi phải cân nhắc cả thời điểm gọi điện: Giờ này con có bận không, gọi lâu có làm con mất thời gian không, mình hỏi nhiều quá có khiến con khó chịu không?

Tuổi già có những nỗi buồn không dễ nói thành lời. Cha mẹ không nhất thiết đòi con phải ở bên mỗi ngày. Nhiều khi, họ chỉ mong được hỏi han đôi câu, được biết con vẫn ổn và cảm thấy mình chưa hoàn toàn đứng ngoài cuộc sống của con.

Nghỉ hưu rồi tôi mới thấm: Đau lòng nhất tuổi già là lúc nào cũng tâm lý... sợ làm phiền con - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nghỉ hưu cần chuẩn bị không chỉ tiền bạc mà cả một cuộc đời riêng

Tôi ngày càng hiểu vì sao người ta thường khuyên phải chuẩn bị cho tuổi già từ khi còn trẻ. Tiền bạc giúp chúng ta bớt phụ thuộc, sức khỏe giúp duy trì sự chủ động, còn bạn bè và những thú vui riêng khiến cuộc sống không chỉ xoay quanh con cháu.

Nhưng có một điều khó chuẩn bị hơn cả: học cách chấp nhận rằng con cái không còn cần mình như trước. Khi con còn nhỏ, cha mẹ là cả thế giới của chúng. Khi trưởng thành, chúng cần không gian riêng, cần tự quyết định và tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Đó là điều tự nhiên, không có nghĩa tình yêu dành cho cha mẹ đã mất đi.

Người làm cha mẹ cũng cần học cách bước ra khỏi vai trò chăm lo cho con. Có thể bắt đầu bằng những việc rất nhỏ: đi bộ cùng người quen, tham gia một câu lạc bộ ở khu phố, chăm vài chậu cây, học nấu món mình thích hoặc duy trì một cuộc hẹn uống trà mỗi tuần. Không cần phải có nhiều tiền mới tìm được niềm vui, nhưng cần chủ động tạo ra những điều để mong chờ.

Con về thì vui, con bận thì mình vẫn có một ngày đáng sống. Đó không phải là bớt thương con, mà là học cách thương cả chính mình sau nhiều năm chỉ biết lo cho người khác.

Sau nghỉ hưu, tuổi già vẫn cần có cuộc đời riêng

Với những người đang bước vào tuổi nghỉ hưu, tôi nghĩ điều quan trọng không chỉ là chuẩn bị tiền bạc, giữ gìn sức khỏe mà còn phải học cách sống vui với cuộc đời của chính mình. Hãy dành thời gian gặp gỡ bạn bè, nuôi dưỡng một sở thích và tìm cho mình những niềm vui riêng, thay vì ngày ngày chờ đợi con cái có thời gian về thăm hay gọi điện hỏi han. 

Tuổi già bình yên không phải là khi con luôn ở bên, mà là khi con bận rộn với cuộc sống riêng, mình vẫn có những ngày vui và đón nhận sự quan tâm của con bằng tâm thế nhẹ nhàng, không tủi thân hay trách móc.

Còn với những người đang có cha mẹ bên cạnh, xin đừng nghĩ rằng những cuộc gọi hỏi thăm có thể để dành đến ngày mai. Đôi khi, chỉ vài phút trò chuyện, một câu hỏi han giản dị cũng đủ khiến cha mẹ vui vẻ cả ngày. Bởi sẽ có lúc chúng ta muốn gọi về nghe lại giọng nói quen thuộc ấy, nhưng không còn ai ở đầu dây bên kia để trả lời. Đến khi đó, mới hiểu rằng có những điều bình thường hôm nay lại là điều quý giá nhất mà mai sau không tiền bạc nào có thể mua lại.

Nghỉ hưu rồi tôi mới hiểu: Có những cha mẹ tuổi già muốn gọi cho con cũng sợ làm phiền - Ảnh 3.Sau khi nghỉ hưu, tôi đã áp dụng 3 bí quyết này để có tuổi già hạnh phúc

GĐXH - Năm nay tôi 60 tuổi, đã nghỉ hưu được 2 năm. Nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, từ suy nghĩ đến cách sống.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Phát hiện bố ngoại tình, tôi định vạch trần sự thật nhưng mẹ cầu xin: "Coi như con chưa biết"

Phát hiện bố ngoại tình, tôi định vạch trần sự thật nhưng mẹ cầu xin: "Coi như con chưa biết"

Tâm sự -

GĐXH - Tôi 27 tuổi, là con một trong một gia đình không giàu có nhưng từ trước đến nay vẫn được tôi xem là êm ấm. Bố mẹ không thường xuyên cãi vã, bố vẫn đi làm, mẹ chăm lo nhà cửa, còn tôi lớn lên trong cảm giác mình may mắn vì có một mái nhà bình yên. Cho đến tuần trước, khi trở về quê đột xuất sau chuyến công tác dài ngày, tôi vô tình nghe được cuộc gọi khiến hình ảnh gia đình mà mình luôn tin tưởng gần như sụp đổ.

"Mẹ ơi, con đi làm đã quá mệt rồi!": Câu nói lúc nửa đêm của con trai khiến tôi lặng người nhìn lại sai lầm năm xưa

"Mẹ ơi, con đi làm đã quá mệt rồi!": Câu nói lúc nửa đêm của con trai khiến tôi lặng người nhìn lại sai lầm năm xưa

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng tin chỉ cần mình hết lòng chăm sóc thì giữa cha mẹ và con cái sẽ không bao giờ có khoảng cách. Cho đến khi con trai trưởng thành đi làm và bắt đầu chọn cách im lặng, tôi mới nhận ra những lời khuyên áp đặt ngày xưa đã vô tình khép lại cánh cửa lòng của con.

Chồng ngoại tình 4 năm, nay có con riêng: Tôi muốn ly hôn để giữ tài sản cho hai con nhưng lại sợ bắt đầu lại

Chồng ngoại tình 4 năm, nay có con riêng: Tôi muốn ly hôn để giữ tài sản cho hai con nhưng lại sợ bắt đầu lại

Tâm sự -

GĐXH - Tôi 36 tuổi, chồng 40 tuổi, chúng tôi kết hôn được 10 năm và có hai con. Từ ngày lập gia đình, tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc các con, lo toan việc nhà. Cuộc sống của tôi dần thu hẹp trong những công việc thường ngày, thỉnh thoảng mua sắm, gặp gỡ bạn bè hoặc cùng chồng con đi du lịch. Tôi từng nghĩ chỉ cần gia đình đủ đầy, các con được chăm sóc chu đáo thì cuộc sống như vậy cũng đáng hài lòng.

Mỗi lần tôi đau ốm, chồng đều cho rằng tôi đang làm quá lên

Mỗi lần tôi đau ốm, chồng đều cho rằng tôi đang làm quá lên

Tâm sự -

GĐXH - Tôi 31 tuổi, kết hôn hơn 5 năm và có một con 4 tuổi. Chồng tôi không phải người có những hành vi sai trái nghiêm trọng, cũng không thường xuyên cãi vã hay xúc phạm vợ. Nhưng có một điều khiến tôi ngày càng mệt mỏi: Mỗi khi tôi đau ốm, kiệt sức hoặc có chuyện buồn, phản ứng đầu tiên của anh gần như luôn là cho rằng tôi đang làm quá mọi chuyện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.