Nghĩa tình nơi quê nghèo

| Xã hội

Giadinh.net - Sáng ngày 7/5, Trung tâm y tế xã Vĩnh Phước, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng nhộn nhịp hẳn. Hơn 400 chị em phụ nữ của vùng đất còn không ít khó khăn này đã được đoàn công tác từ thiện Báo GĐ&XH khám bệnh, phát thuốc miễn phí.

 

Rất đông phụ nữ cao tuổi tìm đến chương trình tầm sóat ung thư cổ tử cung miễn phí.

 
Báo GĐ&XH chung tay vì người nghèo...
 
Huyện Vĩnh Châu có 9 xã, 1 thị trấn. Ngay từ sớm tinh sương, chị em phụ nữ nghèo khắp huyện đã kéo về đông đảo. Quanh năm chỉ biết bóc hành trồng tỏi, ngâm mình dưới dòng nước lợ đánh bắt cá nên chị em hầu như không có điều kiện chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình. Nhiều chị em mắc các bệnh phụ khoa nhưng cũng không dám nói. Bởi vậy, khi nghe tin có đoàn bác sĩ khám chữa bệnh miễn phí, chị em mừng như bắt được vàng, rủ nhau tìm đến bất chấp cơn mưa tầm tã.
 
8 bác sĩ, 10 y tá, điều dưỡng của Bệnh viện Ung bướu tham gia đoàn công tác phải chia nhau trực tại 3 phòng với 7 bàn khám. Chỉ trong buổi sáng, đoàn đã khám chữa bệnh, phát thuốc gần 250 lượt. Hàng trăm gương mặt đến trong lo lắng đã ra về với túi thuốc trên tay và nụ cười trên môi.
 

Phát thuốc và hướng dẫn cách dùng thuốc đến từng bệnh nhân.

 
Chị Áp Kalăng A Viễn, trú tại ấp Biển Trên A không giấu được vui mừng khi lần đầu tiên có cơ hội đi khám miễn phí. Chị xúc động: “Khi nghe tin có các bác sĩ từ thành phố xuống khám miễn phí, hai mẹ con đi từ 6h sáng. Có bệnh từ lâu nhưng không có điều kiện đi khám. Căn bệnh phụ nữ này khổ lắm cô ạ, phải chịu đựng chứ chữa trị thì mất công, mất việc lại không có nhiều tiền”. Với bà mẹ trẻ vừa tròn 20 tuổi- Lý Thị Đan (trú tại ấp Xẻo Me)  thì hoàn cảnh lại khác: “Em vừa sinh con 8 tháng nhưng bị sót nhau, lại thường xuyên bị ngứa ở vùng kín. Đến trạm y tế xã, y sĩ khám dặn phải đến bệnh viện lớn để điều trị. Con em đang còn nhỏ,  lại bao nhiêu việc phải lo, tiền bạc eo hẹp nên không đi chữa trị được. Nghe nói chương trình khám bệnh lần này do bệnh viện thành phố trực tiếp xuống khám, lại được kiểm tra, tư vấn về căn bệnh ung thư cổ tử cung nữa nên em vội đến khám ngay. Hy vọng không bị bệnh gì nặng cả...”.
 
Chị Thạch Chuông, trú tại ấp No Pon lại cho biết chị bị bệnh phụ khoa sưng tấy hết vùng kín đến nỗi không ngồi được do chị phải suốt ngày dầm mình ở ao nuôi tôm sú. Tự mua thuốc chữa trị lâu nay nhưng không khỏi, nay có bác sĩ về khám, chị cũng tranh thủ thời gian để đến khám, mua đúng thuốc chữa trị.

Khi nhận thức của chị em vùng xa được nâng lên...

Thay mặt những phụ nữ nghèo Vĩnh Châu đã có được cơ hội chăm sóc sức khỏe với tổng kinh phí ước gần 300 triệu đồng, Báo GĐ&XH chân thành cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực của các nhà tài trợ: Cty Tân Hiệp Phát, Sapuwa, Dược Á Đông. Bên cạnh đó là sự hợp tác nhiệt tình của chính quyền xã Vĩnh Phước, Trung tâm y tế Vĩnh Phước, chính quyền huyện Vĩnh Châu, Chi cục DS-KHHGĐ Sóc Trăng đã tạo điều kiện thuận lợi, cùng đoàn công tác từ thiện Báo GĐ&XH hết lòng chăm lo những bệnh nhân-phụ nữ nghèo huyện Vĩnh Châu.

Theo y sĩ Sơn Thị Kim Hương, Trung tâm y tế Vĩnh Châu: Khoảng 60% số chị em dân tộc Khmer tại địa phương bị viêm nhiễm phụ khoa. Hầu hết đều phát hiện ở giai đoạn nặng vì ít khi chị em đi khám lúc mới có biểu hiện của bệnh.

Lý do là phần đông chị em do kinh tế gia đình, do buôn bán, làm ruộng, có người không ý thức đó là bệnh ngại đi khám nên vẫn sống chung với nó. Có nhiều trường hợp phát hiện ra bệnh thì đã chuyển sang bị ung thư cổ tử cung khá nặng, rất khó hoặc vô phương cứu chữa.

Đợt khám lần này, các cán bộ dân số Chi Cục DS- KHHGĐ tỉnh Sóc Trăng còn kết hợp tư vấn về SKSS/KHHGĐ cho chị em khi khám bệnh xong. Sau khi được tư vấn, nếu chị em nào đồng ý, các bác sĩ tiến hành công tác KHHGĐ bằng cách khuyến khích đặt vòng, đình sản... Bác sĩ Trần Thị Sáu, Chi cục DS- KHHGĐ cho biết: “Hầu hết chị em các vùng dân tộc ít có kiến thức về các biện pháp KHHGĐ, sinh nhiều con lại bị ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản nên khi tư vấn cho các đối tượng này rất khó khăn. Nhân có đoàn bác sĩ khám bệnh của Bệnh viện Ung bướu TP HCM kết hợp với Báo GĐ&XH, chúng tôi muốn thực hiện công tác DS- KHHGĐ, vận động chị em đẻ ít, giải thích về lợi ích của việc KHHGĐ cho đồng bào dân tộc hiểu”.

Hết lòng vì bệnh nhân nghèo

Hơn 400 chị em chờ khám chữa bệnh, bất chấp mưa hay nắng...

 
Theo chương trình, đoàn sẽ tiến hành khám chữa bệnh cho 300 bệnh nhân nghèo. Do đó, cơ số thuốc do đơn vị dược Đông Á tài trợ chỉ hơn con số 300 chút ít. Trước tình hình chị em phụ nữ nghèo tham gia khám bệnh quá đông, Giám đốc dược Á Đông có mặt tại buổi khám bệnh đã linh hoạt “mượn” tạm thuốc của địa phương và cam kết trả ngay khi chương trình kết thúc “phải cố gắng thôi xoay sở cung ứng đủ thôi, không thể để bà con thất vọng được”...
 
Tình hình “quá tải” bệnh nhân cũng khiến đoàn bác sĩ gặp nhiều khó khăn trong việc khám bệnh. Tuy nhiên, tất cả đều quyết tâm thể hiện y đức của người thầy thuốc: “Căn bệnh ung thư cổ tử cung nếu được phát hiện sớm thì vẫn có khả năng điều trị khỏi. Nhưng đáng tiếc đa số các trường hợp khi phát hiện điều quá trễ. Vì vậy, đẩy mạnh tầm soát ung thư cổ tử cung là rất cần thiết, nhất là đối với chị em phụ nữ nghèo, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không có điều kiện. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện hết khả năng của mình”- bác sĩ Khánh, phụ trách đoàn bác sĩ khẳng định.       
 
Nhóm PV miền Nam
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Bị đình chỉ vẫn hoạt động gây cháy làm 3 người chết, xưởng sản xuất ở Chương Mỹ chính thức bị khởi tố

Bị đình chỉ vẫn hoạt động gây cháy làm 3 người chết, xưởng sản xuất ở Chương Mỹ chính thức bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" để điều tra, làm rõ trách nhiệm sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, khiến 3 người tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.