Nghĩa tình trong đại dịch
GiadinhNet - Ở vùng giãn cách xã hội, nhiều hộ dân đã nhường nơi ở cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, yên tâm chốt trực 24/24 giờ. Trong khu cách ly, bà con chia sẻ cho nhau những bó rau, chục trứng gà, thậm chí cả đàn chim bồ câu của nhà mình đã truyền động lực, chung tay đẩy lùi đại dịch.
Chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu
Ngày 12/5, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang cho biết, địa phương này đã ghi nhận 79 ca mắc dương tính SARS-CoV-2. Các lực lượng chức năng cũng thiết lập vùng cách ly y tế tại 25 thôn, xóm, tổ dân phố, đồng thời thực hiện giãn cách xã hội ở 18 xã, phường, thị trấn và 6 tổ dân phố, thôn, xóm để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Ở vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội tại xã Phương Sơn (Lục Nam), xã Hương Sơn (Lạng Giang), xã Lãng Sơn (Yên Dũng)… có nhiều hình ảnh đẹp, câu chuyện ý nghĩa, hành động thiết thực được mọi người dành cho nhau thật đáng trân trọng. Đó là lương thực, thực phẩm, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn… và hàng chục triệu đồng của con em xa quê, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong vùng gửi đến. Trong khu cách ly, người dân chia sẻ cho nhau những bó rau, chục trứng gà, thậm chí cả đàn chim bồ câu của nhà mình.

Rau củ quả miễn phí được gửi đến cho người dân ở vùng cách ly y tế. Ảnh: PV
Không ít hộ còn bày rau quả, thực phẩm trước cổng nhà cùng tấm bìa cứng với những dòng chữ: "Miễn phí, cứ lấy nhé", "Điểm phát rau miễn phí", "Rau, quả dùng miễn phí"… Có hộ dân cạnh chốt trực đã nhường cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở đây nơi ăn, nghỉ để yên tâm trực 24/24 giờ, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Chị em còn vận động nhu yếu phẩm, tặng các suất ăn phục vụ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chức năng trực tại chốt kiểm soát; cử tình nguyện viên tham gia nấu ăn ở khu cách ly.
"Quê ngoại con ở dốc Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang). Những ngày qua, con biết quê mình bị dịch bệnh. Con đã suy nghĩ và xin phép bố mẹ con cho con sử dụng số tiền 5 triệu đồng để anh em con ủng hộ quê. Mong đại dịch qua nhanh để con lại được về thăm quê và gặp người thân của mình" - Đây là một phần bức thư của cậu học trò 10 tuổi Phùng Ngọc Khương về dịch bệnh COVID-19 mà một thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội khi nhắc về câu chuyện tình người trong đại dịch.
Còn nhớ trong những lần dịch bùng phát trước đây, tại Bắc Giang hay ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đã có nhiều sáng kiến hay như: Quyên góp tiền, hàng; lắp đặt "ATM gạo"; làm khẩu trang, mặt nạ chống giọt bắn; suất cơm 0 đồng… ủng hộ người dân, lực lượng chức năng nơi tuyến đầu lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Rất nhiều câu chuyện đầy xúc động về tình người trong đại dịch vẫn đọng lại trong lòng biết bao người và tiếp tục lan truyền.

Lá thư viết tay và tấm lòng của cậu học trò lớp 4 gửi về miền quê Bắc Giang.
Tại tâm dịch Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội), do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các cửa hàng dịch vụ gần đó được yêu cầu đóng cửa. Cũng vì thế mà nhiều người bệnh đang điều trị ở Bệnh viện K thuê trọ tại tổ 15, phường Kiến Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội) gặp muôn vàn khó khăn. Đây cũng là nơi mà người ta thường gọi với cái tên "xóm ung thư".
Và việc làm phát cơm miễn phí của một quán cơm nơi đây trong những ngày qua đã cho thấy tình đoàn kết của toàn xã hội, cùng nhau vượt qua dịch bệnh. Mỗi buổi sáng, nhóm thiện nguyện tại quán cơm này bắt đầu nổi lửa chuẩn bị hàng trăm suất cơm miễn phí. Mỗi hộp cơm đều đảm bảo chất dinh dưỡng thay đổi theo từng ngày như rau,thịt, tôm… Và đúng 10h, những suất cơm đã được đóng hộp cẩn thận đặt gọn lên bàn để phát cho người dân tại "xóm ung thư".
Còn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, nơi điều trị cho các ca bệnh khẩn cấp cũng đã phong tỏa tạm thời để phòng, chống dịch bệnh. Chính trong hoàn cảnh khó khăn này, nhiều giáo viên mầm non ở TP Thái Bình đã kêu gọi cộng đồng, cùng chuẩn bị những suất cơm đưa đến bệnh viện, phục vụ cán bộ y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong thời gian phong tỏa.
Cũng giống như nhiều người dân tỉnh Thái Bình, chị Đỗ Thùy Linh (giáo viên mầm non) gọi điện cho bạn bè đang công tác tại Bệnh viện để hỏi thăm tình hình và được biết, ngày 6/5 có hơn 4.000 người phải ở lại bệnh viện. Do thông tin xuất hiện ca nhiễm khá bất ngờ và lệnh phong tỏa được ban hành ngay sau đó, nhiều cán bộ y tế cũng như người bệnh không kịp chuẩn bị, kể cả những thứ thiết yếu nhất.
Ngay lập tức, chị Linh cùng các thành viên trong gia đình kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ. Người góp công, người góp của, chỉ trong hai ngày, chị đã huy động được 24 triệu đồng. Hàng ngày, chị Linh cùng 10 đồng nghiệp, người thân trong gia đình phân chia nhau từng công việc cụ thể, từ đi chợ đến chế biến, đóng hộp từng suất ăn, đảm bảo đủ dinh dưỡng và vệ sinh, an toàn thực phẩm. Mọi công đoạn đều được nhóm của chị Linh thực hiện cẩn thận, chu đáo. Những ngày nắng nóng, công việc cũng vì thế thêm phần vất vả nhưng mọi người đều vui vẻ vì được đóng góp một phần nhỏ bé để chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu.
Chung tay để giảm áp lực ngân sách Nhà nước

Những suất cơm miễn phí được đóng hộp cẩn thận và trao tay người dân ở “xóm ung thư” giữa tâm dịch.
Chung tay, dốc sức trong khó khăn cùng vượt qua nghịch cảnh luôn là nghĩa cử của đồng bào ta qua bao năm. Chắc hẳn ai cũng còn nhớ cậu bé 8 tuổi Hồ Ánh Khiết (đồng bào Ca Dong ở xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) chân trần lội bộ qua núi vác búp măng rừng đến Ủy ban MTTQ huyện Nam Trà My nhờ gửi xuống cho người dân Đà Nẵng trong đợt dịch vào cuối năm 2020. Chỉ một búp măng rừng nhưng đây là món quà lớn nhất cậu bé có được. Cùng đợt này còn có 10 tấn nông sản, chủ yếu là hoa quả, rau mà người đồng bào Nam Trà My, một trong những huyện miền núi nghèo của tỉnh Quảng Nam cũng kịp gửi đến Đà Nẵng.
Cuộc chiến với dịch COVID-19 ngày càng khốc liệt và nhu cầu về vaccine phòng ngừa cũng ngày càng lớn. Thông qua MTTQ TPHCM, hàng ngàn doanh nghiệp và cá nhân đã đóng góp tiền bạc cho công tác này. Trong đợt tiếp nhận hơn 200 tỷ đồng chung tay mua vaccine vào cuối tháng 4/2021, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM Tô Thị Bích Châu nhìn nhận:"Sự chung tay, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, không những chia sẻ trong TPHCM mà nghĩa tình người dân thành phố còn lan tỏa hỗ trợ các tỉnh, thành với phương châm "TPHCM vì cả nước, cùng cả nước". Mỗi một sự đóng góp, mỗi một sự sẻ chia hết sức quý báu, đó là những hành động tích cực, mang giá trị nhân văn và ý nghĩa, nhằm giảm áp lực và chia sẻ với ngân sách Nhà nước.
Từ khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên đến nay, cuộc chiến chống dịch theo phương châm "Thần tốc, khoanh vùng gọn, dập dịch nhanh" thu hút đông đảo lực lượng tham gia.
Những đêm thức trắng điều tra, truy vết, cách ly, đảm bảo an toàn cho các khu cách ly… những người ở tuyến đầu chống dịch vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Dù đêm hay ngày, công tác lấy mẫu xét nghiệm, truy vết những trường hợp liên quan đến ca mắc, nghi mắc COVID-19 vẫn luôn được các cán bộ y tế thực hiện không ngừng nghỉ. Những vắt xôi ăn giở, những chai nước mở rồi chưa kịp uống, những chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, cả những bước chân vội vã và những hồi chuông điện thoại réo rắt…
Nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhưng mọi người luôn động viên nhau cố gắng, nỗ lực bởi họ biết giờ đây, từng giây, từng phút đều quý giá với không chỉ những nhân viên y tế mà còn cả người dân. Cùng đồng hành, thông cảm và sẻ chia với những vất vả, gian khổ của các cán bộ y tế trong cuộc chiến chống "giặc COVID-19", chính quyền địa phương, người dân và những tình nguyện viên nơi đây đã chăm lo từng bữa ăn, nước uống cho những cán bộ y tế ở tuyến đầu cũng như công dân đang cách ly phòng dịch.
Nhóm phóng viên

Ngày sinh Âm lịch của người có khí chất, đi đến đâu cũng tỏa ra hào quang 'nhân vật chính'
Đời sống - 33 phút trướcGĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch sau đây được xem là có khí chất nổi bật, dễ dàng gặp quý nhân phù trợ và hưởng cuộc sống hanh thông.

Triệt phá đường dây lừa đảo bán đá “đổ thạch”, chiếm đoạt 10 tỷ đồng
Pháp luật - 1 giờ trướcCông an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo qua không gian mạng bằng hình thức livestream bán đá “đổ thạch”, bắt giữ và vận động đầu thú 11 đối tượng, với số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.

Tin sáng 24/8: Đặc điểm 'dị thường' của bão số 5; Công an Hà Nội thay đổi giờ, tuyến đường bị cấm để phục vụ buổi tổng hợp luyện lần 2
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Bão số 5 (Kajiki) di chuyển và tăng cấp nhanh, đi vào đất liền trong 48 giờ tới; Công an thành phố đã thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông phục vụ cuộc tổng hợp luyện lần 2 diễu binh A80...

Chi tiết lời khai của đối tượng lái xe 'thông chốt', tông Đại úy Lê Đình Công
Xã hội - 12 giờ trướcNguyễn Văn Quân bật khóc, bày tỏ sự ân hận sau khi cùng một đối tượng khác lái xe máy tông thẳng vào Đại úy Lê Đình Công.

Bão số 5 Kajiki tăng cấp nhanh, khả năng đạt cực đại cấp 12 khi đổ bộ vùng biển ven bờ miền Trung
Xã hội - 14 giờ trướcGĐXH - Bão số 5 Kajiki di chuyển nhanh và bắt đầu quá trình tăng cấp nhanh. Đến 25/8, tâm bão trên vùng biển ven bờ Thanh Hóa - Quảng Trị, giật cấp 15.

Ninh Bình: Thương tâm hai cháu nhỏ bị sóng biển cuốn ra xa dẫn đến đuối nước
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Ba cháu nhỏ ở xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình rủ nhau đi tắm biển, hai người bị sóng cuốn ra xa dẫn đến đuối nước thương tâm.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào nhóm ngành Sư phạm 2025 cao kỷ lục
Giáo dục - 16 giờ trướcCác trường đại học đào tạo ngành Sư phạm công bố điểm chuẩn 2025, một số ngành chạm mức điểm tuyệt đối 30/30.

Hà Nội cấm đường từ 12 giờ 30 ngày 24-8 để phục vụ tổng hợp luyện A80 lần 2
Thời sự - 16 giờ trướcTừ 12 giờ 30 ngày 24/8, Công an TP Hà Nội cấm triệt để tất cả các phương tiện trên nhiều tuyến phố để phục vụ tổng hợp luyện A80 lần 2.

Tài xế xe đưa đón công nhân tông chết người rồi tiếp tục chạy
Pháp luật - 16 giờ trướcSau khi tông vào xe máy gây chết người, chiếc xe đưa đón công nhân tại Gia Lai tiếp tục chạy, tài xế giải thích "vì không biết có va chạm".

Xe 5 chỗ dập nát trong tai nạn với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người nhập viện
Xã hội - 18 giờ trướcLực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khiến 4 người nhập viện

Từ 2025, công dân Việt Nam đến 51 quốc gia này không cần phải visa (thị thực)
Đời sốngGĐXH - Hiện có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ đang có chính sách miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam. Dưới đây là thông tin cụ thể.