Nghịch đũa cả đảo cơm, bé trai 2 tuổi bị chọc rách vòm miệng

| Y tế

GiadinNet - Vết thương sâu, phức tạp, vùng vòm miệng lại nhiều mạch máu khiến bệnh nhi bị chảy nhiều máu, đau đớn. Nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây mất máu, nguy cơ nhiễm trùng, sau này có thể ảnh hưởng đến việc ăn uống, nói, phát âm của trẻ.

Ngày 26/6, thông tin từ Trung tâm Sản Nhi (Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một bệnh nhi 2 tuổi bị chấn thương vòm miệng do tai nạn sinh hoạt.

Cụ thể, bệnh nhi nam (trú tại Tạ Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ) được gia đình đưa vào viện trong tình trạng tỉnh, không nôn, không sốt, có vết rách vùng giữa vòm miệng dọc tới lưỡi gà, kích thước 5x1cm, có chảy máu.

Theo người nhà bệnh nhi, trước đó, trong lúc đang chơi đùa ở nhà, trẻ có cầm chiếc đũa (loại đũa cả đảo cơm) trên tay và vô tình bị ngã khiến đũa chọc vào miệng gây rách vòm miệng, chảy máu.

Nghịch đũa cả đảo cơm, bé trai 2 tuổi bị chọc rách vòm miệng - Ảnh 1.

Các bác sĩ phẫu thuật khâu vết thương cho bệnh nhi. Ảnh BVCC

Lập tức, bệnh nhi được đưa đến Trung tâm y tế địa phương để sơ cứu vết thương. Do chẩn đoán vết thương phức tạp vùng hạ họng nên bệnh nhi được chuyển đến Trung tâm Sản Nhi để điều trị. 

Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi, khâu tạo hình phục hồi vòm miệng, lưỡi gà.

Theo BSCKI Nguyễn Mai Hương, Khoa Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt (Trung tâm Sản Nhi) - người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi, với trường hợp này, do vết thương phức tạp, sâu, vùng vòm miệng lại nhiều mạch máu khiến bệnh nhi bị chảy nhiều máu. Nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây mất máu, nguy cơ nhiễm trùng, sau này có thể ảnh hưởng đến việc ăn uống, nói, phát âm của trẻ. 

Cũng theo BS Hương, trước đây, Khoa cũng tiếp nhận một trường hợp trẻ 3 tuổi bị cây sáo trúc chọc vùng vòm miệng cứng gây chảy máu liên tục, phải thực hiện khâu và cầm máu vết thương.

Thời gian gần đây, những trường hợp trẻ bị thương tích đáng tiếc liên quan đến vùng mặt, tai mũi họng do tai nạn sinh hoạt mà Khoa tiếp nhận ngày càng nhiều. Những tai nạn sinh hoạt thường gặp nhất là thương tích do ngã, tai nạn cắt, đâm do vật cứng, sắc nhọn (dao, kéo, đũa, que…)…

Chính vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, gia đình có trẻ nhỏ cần chú ý, cẩn thận trong quá trình chăm sóc trẻ, sát sao khi trẻ chơi đùa, đặc biệt không để trẻ vừa nô đùa vừa cầm đồ vật sắc nhọn, cứng để tránh gây thương tích.

N.Mai

N.Mai
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.