Ngộ độc rượu ngày càng nhiều và nặng
GiadinhNet - Thông thường, các ca ngộ độc rượu thường tăng lên vào thời điểm trước, sau Tết hoặc các dịp lễ. Tuy nhiên, thời gian gần đây số ca phải vào Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) có xu hướng tăng lên và hầu hết rất nặng.
Mất mạng do "nhâm nhi" nửa lít rượu/ngày
Hiện tại Trung tâm Chống độc đang có 3 - 4 bệnh nhân nhập viện điều trị vì ngộ độc rượu. Ví dụ, ngày 3/8 có một trường hợp nặng, gia đình xin về chỉ sau 1 ngày nhập viện. Đó là bệnh nhân Nguyễn Tư T (56 tuổi, ở Mộc Châu, Sơn La). Theo lời kể của gia đình, bệnh nhân T vốn nghiện rượu, mỗi ngày uống trung bình tới nửa lít rượu trắng. Đêm 1/8, bệnh nhân bỗng nhiên kêu đau đầu, nhìn mờ. Gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu thì bệnh nhân bắt đầu hôn mê dần. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 2/8 khi huyết áp đã tụt, hôn mê sâu. Kết quả chụp CT của bệnh nhân T cho thấy, hình ảnh não bị tổn thương rất nặng, não không hoạt động. Đến ngày 3/8, gia đình đã xin bác sĩ đưa bệnh nhân về nhà.
Một số ca khác cũng rất nghiêm trọng khi kết quả chụp CT đều cho thấy não bị tổn thương. Theo khai thác từ người nhà, hầu hết các bệnh nhân đều là người nghiện rượu trong nhiều năm, một ngày uống trung bình từ 300 - 500ml rượu. Khi vào Trung tâm Chống độc, hầu hết đều trong tình trạng rối loạn chuyển hóa, tổn thương não.
Đang nằm điều trị tại Trung tâm Chống độc là bệnh nhân Nguyễn Đức H (52 tuổi, ở Gia Lộc, Hải Dương). Trước đó, sáng 28/7, bệnh nhân thấy mệt, không tiếp xúc với mọi người, ăn uống kém. Đến khoảng 16h cùng ngày, bệnh nhân thấy khó thở, sau khó thở tăng dần, lơ mơ gọi hỏi không biết, đồng thời xuất hiện cơn co cứng toàn thân. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện huyện Gia Lộc và được đặt ống nội khí quản, sau đó, được chuyển lên Bệnh viện tỉnh Hải Dương, xét nghiệm và xử trí thở máy, rồi được chuyển lên Trung tâm Chống độc. Hình ảnh chụp CT, MRI cho thấy, bệnh nhân bị tổn thương não nặng, có rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, hàm lượng methanol trong máu của bệnh nhân cực cao, lên tới 163mg/dL, trong khi chỉ với mức trên 20mg/dL đã được ghi nhận là ngộ độc methanol. Các bác sĩ cho biết, việc điều trị cho bệnh nhân sẽ còn kéo dài và chưa thể đánh giá được mức độ phục hồi sau tổn thương não.
Theo ThS. BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, hầu hết các trường hợp ngộ độc rượu đều do uống rượu trắng. Kinh nghiệm cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân ngộ độc rượu lâu năm của BS Nguyên cho thấy, với tình trạng ngộ độc nghiêm trọng như vậy, có thể rượu nấu pha thêm cồn công nghiệp hoặc thậm chí chỉ pha riêng cồn công nghiệp. “Rượu tự nấu sẽ có thành phần này nhưng rất ít và không thể gây ngộ độc nặng đến vậy”, BS Nguyễn Trung Nguyên chia sẻ.
Uống rượu xong 2 ngày sau mới… ngộ độc
Theo các chuyên gia, các triệu chứng nhiễm độc methanol thường xuất hiện trong vòng 30 phút sau uống, nhưng cũng có thể muộn hơn. Thường có hai giai đoạn, giai đoạn kín đáo (vài giờ đến 30 giờ đầu) và giai đoạn biểu hiện ngộ độc rõ tiếp theo sau.
Điều đặc biệt là với những ca ngộ độc rượu này, bệnh nhân chỉ nghĩ là uống rượu bình thường, không hề nghĩ đến việc uống phải rượu “trộn”, trong khi những loại rượu thực phẩm sẽ làm kéo dài thời gian xuất hiện độc tính của methanol. Vì triệu chứng lúc đầu thường kín đáo và nhẹ (ức chế nhẹ thần kinh, an thần, vô cảm) nên thường bị bệnh nhân chủ quan và bỏ qua hoặc không được phát hiện. Thậm chí, có bệnh nhân uống rượu 2 ngày sau mới biểu hiện các triệu chứng ngộ độc.
Đơn cử như trường hợp bệnh nhân Vũ Duy Đ (54 tuổi, ở Thanh Hóa), là người nghiện rượu nhiều năm. Theo lời kể của gia đình, 2 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân Đ có uống rượu. Sau đó 2 ngày, bệnh nhân hôn mê, chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên Trung tâm Chống độc vào ngày 31/7 trong tình trạng hôn mê, hàm lượng methanol trong máu lên tới 35,8mg/dL, tổn thương não và rối loạn chuyển hóa. Bệnh nhân được cấp cứu, xử trí nhưng tiên lượng rất khó qua khỏi.
BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết, sau ngộ độc methadol, bệnh nhân có thể có một số biểu hiện khác và di chứng như có thể đau lưng, thân mình, cứng gáy (giống xuất huyết màng não), cứng cơ, da có thể lạnh, vã mồ hôi. Về tiêu hóa, bệnh nhân có thể bị viêm dạ dày xuất huyết, viêm tụy cấp biểu hiện đau thượng vị, nôn, tiêu chảy. Nếu bị ngộ độc trung bình hoặc nặng, bệnh nhân có thể thay đổi chức năng gan. Ngoài ra, còn có các di chứng thần kinh khác như: Hội chứng parkinson, thiết hụt nhận thức, viêm tủy cắt ngang và giả liệt vận nhãn.
Khi bị ngộ độc rượu, lúc đến viện, bệnh nhân thường tỉnh táo và kêu đau đầu, chóng mặt. Sau đó, bệnh nhân lại quên, bồn chồn, hưng cảm, ngủ lịm, lẫn lộn, hôn mê, co giật. Về thị giác, bệnh nhân ngộ độc rượu lúc đầu chưa biểu hiện, sau đó nhìn mờ, sợ ánh sáng, ám điểm, đau mắt, song thị, giảm hoặc mất thị lực, ảo thị (ánh sáng chói, các chấm nhảy múa, nhìn thấy đường hầm...). Khi ngộ độc nặng, có thể có xuất huyết hoặc nhồi máu nhân bèo, tụt não. Bệnh nhân cũng bị nhịp tim nhanh, thở nhanh và sâu, huyết áp bình thường cho đến khi tử vong. Trước khi có các biện pháp điều trị đặc hiệu như hiện nay, bệnh nhân thường tử vong do ngừng thở.
Để phòng ngộ độc rượu, các bác sĩ khuyên người dân nên hạn chế uống rượu. Nếu uống thì phải chọn loại có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kể cả rượu nấu ở trong làng, trong xã cũng phải rõ nguồn gốc. Trường hợp người uống rượu rơi vào tình trạng lẫn lộn, gọi không thưa, nói không ra tiếng, thở khò khè, vã mồ hôi, buồn nôn, nôn và đau bụng, co giật… thì cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Nhiều người chủ quan cho rằng, say rượu không nguy hiểm. Nhưng thực tế, say rượu chính là ngộ độc rượu và tùy mức độ có thể gây nguy hại cho sức khỏe, thậm chí tử vong. Nếu uống phải rượu pha cồn công nghiệp methanol, sau 1- 2 ngày bệnh nhân sẽ có dấu hiệu mù mắt, sau đó dẫn đến trụy mạch, viêm gan, nhiễm độc và tử vong.
Thu Nguyên
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 1 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.