Người cao tuổi đừng đợi khát mới uống nước: 4 dấu hiệu cơ thể đang thiếu nước, đừng bỏ qua

| Sống khỏe

GĐXH - Càng lớn tuổi, cảm giác khát có thể kém nhạy khiến cơ thể thiếu nước mà bản thân không nhận ra. Đặc biệt, thói quen hạn chế uống nước vì sợ tiểu đêm có thể khiến người trung niên, cao tuổi dễ rơi vào tình trạng này hơn.

Thiếu nước mức độ nhẹ đôi khi không gây ra triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, nước tiểu sẫm màu, lượng nước tiểu giảm, khô miệng, táo bón, mệt mỏi hoặc chóng mặt có thể là những dấu hiệu cần chú ý.

Vì vậy, thay vì chờ đến khi khát mới uống, người lớn tuổi nên hình thành thói quen bổ sung nước phù hợp và đều đặn trong ngày.

Người lớn tuổi đừng đợi khát mới uống nước: 4 dấu hiệu cơ thể có thể đang thiếu nước - Ảnh 1.

Vì sao người lớn tuổi dễ thiếu nước mà không cảm thấy khát?

Khi tuổi tăng, khả năng cảm nhận khát có thể thay đổi. Tín hiệu báo cơ thể cần bổ sung nước vì thế đôi khi xuất hiện muộn hơn so với trước đây.

Bên cạnh đó, nhiều người cao tuổi chủ động hạn chế uống nước vì sợ phải thức dậy đi vệ sinh nhiều lần vào ban đêm. Nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài, lượng nước đưa vào cơ thể có thể không đáp ứng đủ nhu cầu.

Một số tình trạng sức khỏe cũng làm tăng nguy cơ mất nước. Chẳng hạn, người mắc đái tháo đường có thể đi tiểu nhiều hơn khi đường huyết tăng. Cơ thể cũng liên tục mất nước thông qua mồ hôi, hơi thở và quá trình bài tiết hằng ngày.

Ngoài ra, một số loại thuốc, chẳng hạn thuốc lợi tiểu hoặc những thuốc có thể ảnh hưởng đến cân bằng nước - điện giải, cũng khiến việc theo dõi lượng nước đưa vào cơ thể trở nên quan trọng hơn.

Vì vậy, câu “không khát thì không cần uống” không phải lúc nào cũng phù hợp với người lớn tuổi.

Người lớn tuổi đừng đợi khát mới uống nước: 4 dấu hiệu cơ thể có thể đang thiếu nước - Ảnh 2.

4 dấu hiệu cơ thể đang thiếu nước

Không phải cứ xuất hiện một triệu chứng là chắc chắn bị thiếu nước. Tuy nhiên, một số thay đổi có thể là dấu hiệu để người lớn tuổi chú ý hơn đến việc bổ sung nước và theo dõi sức khỏe.

1. Nước tiểu sẫm màu, lượng nước tiểu giảm

Nước tiểu sẫm màu hơn bình thường và lượng nước tiểu giảm có thể là những dấu hiệu dễ nhận biết.

Nếu tình trạng này xuất hiện cùng với khô miệng, khô môi, táo bón hoặc cảm giác mệt mỏi, người lớn tuổi nên xem lại thói quen uống nước trong ngày.

Tuy nhiên, màu sắc và lượng nước tiểu cũng có thể thay đổi vì nhiều nguyên nhân khác. Do đó, không nên chỉ dựa vào một dấu hiệu để tự kết luận rằng cơ thể đang thiếu nước.

2. Khô miệng, khô môi, táo bón

Khi lượng nước đưa vào cơ thể không đủ, người lớn tuổi có thể nhận thấy miệng hoặc môi khô hơn bình thường.

Táo bón cũng có thể xuất hiện hoặc trở nên rõ hơn khi chế độ ăn uống và lượng chất lỏng đưa vào không phù hợp.

Nếu tình trạng kéo dài, cần xem xét cả chế độ ăn, lượng chất xơ, mức độ vận động và các thuốc đang sử dụng, thay vì chỉ nghĩ đến nguyên nhân thiếu nước.

3. Mệt mỏi, uể oải hoặc buồn ngủ

Một số người có thể cảm thấy mệt mỏi, uể oải, chóng mặt hoặc buồn ngủ khi cơ thể không được cung cấp đủ nước.

Tuy nhiên, đây đều là những triệu chứng không đặc hiệu và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác như thiếu ngủ, huyết áp thay đổi, tác dụng phụ của thuốc hoặc bệnh lý đang mắc.

Vì vậy, nếu tình trạng xuất hiện thường xuyên, đặc biệt ở người cao tuổi có bệnh nền, không nên tự quy tất cả cho việc uống ít nước.

4. Chóng mặt, hoa mắt

Chóng mặt, đặc biệt khi đứng dậy hoặc thay đổi tư thế, có thể khiến người lớn tuổi dễ mất thăng bằng và tăng nguy cơ té ngã.

Thiếu nước có thể là một yếu tố góp phần gây ra tình trạng này, nhưng không phải nguyên nhân duy nhất.

Nếu chóng mặt xuất hiện đột ngột, kéo dài hoặc đi kèm ngất, đau ngực, khó thở, yếu liệt tay chân, méo miệng hay nói khó, cần được đưa đi khám hoặc cấp cứu thay vì chỉ uống thêm nước và chờ đợi.

Uống nước thế nào để vừa đủ mà không phải chờ đến lúc khát?

Một nguyên tắc đơn giản là uống lượng vừa phải, chia thành nhiều lần trong ngày, thay vì để khát nhiều rồi mới uống một lượng lớn.

Người lớn tuổi có thể chủ động uống nước vào các khoảng thời gian trong ngày, mỗi lần một lượng vừa phải. Cách này thường dễ thực hiện hơn so với việc uống thật nhiều trong một lần.

Nếu thường xuyên phải thức dậy đi vệ sinh vào ban đêm, có thể ưu tiên bổ sung nước vào ban ngày và điều chỉnh lượng uống vào buổi tối. Tuy nhiên, không nên vì sợ tiểu đêm mà hạn chế nước quá mức trong cả ngày.

Người lớn tuổi đừng đợi khát mới uống nước: 4 dấu hiệu cơ thể có thể đang thiếu nước - Ảnh 3.

Người cao tuổi nên duy trì thói quen uống nước chủ động và đều đặn trong ngày thay vì đợi đến khi xuất hiện cảm giác khát. 

Nước lọc vẫn là lựa chọn đơn giản để bổ sung nước. Bên cạnh đó, canh, súp, rau củ và trái cây chứa nhiều nước cũng góp phần cung cấp chất lỏng cho cơ thể.

Ngược lại, không nên xem trà đặc hoặc đồ uống nhiều đường là lựa chọn thay thế hoàn toàn cho nước lọc.

Điều quan trọng là tạo thành thói quen uống nước đều đặn thay vì chờ đến lúc cảm thấy khát rõ rệt.

Không phải ai cũng nên cố uống thật nhiều nước

Đây là điểm đặc biệt quan trọng với người cao tuổi.

Không nên áp dụng máy móc quy tắc “mỗi ngày phải uống đủ 8 cốc nước” cho tất cả mọi người. Nhu cầu chất lỏng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi, cân nặng, chế độ ăn, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe.

Đặc biệt, người mắc suy tim, bệnh thận mạn hoặc những bệnh lý cần kiểm soát lượng nước đưa vào cơ thể cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ điều trị.

Với những người này, uống thêm nước một cách tùy ý không phải lúc nào cũng tốt. Lượng nước phù hợp cần được cân nhắc dựa trên tình trạng bệnh, thuốc đang sử dụng và chỉ định của bác sĩ.

Nếu đang điều trị bệnh mạn tính hoặc dùng thuốc có ảnh hưởng đến lượng nước và điện giải, người bệnh nên hỏi bác sĩ về lượng nước phù hợp thay vì tự ý tăng hoặc giảm mạnh lượng nước uống.

Người lớn tuổi đừng đợi khát mới uống nước: 4 dấu hiệu cơ thể có thể đang thiếu nước - Ảnh 4.

Đừng đợi đến khi khát mới nhớ uống nước

Tuổi càng cao, việc chăm sóc sức khỏe càng cần dựa vào những thói quen đều đặn thay vì chỉ chờ cơ thể phát tín hiệu rõ ràng.

Không khát không nhất thiết đồng nghĩa với việc cơ thể luôn đủ nước. Người trung niên, cao tuổi có thể chủ động chia nhỏ lượng nước uống trong ngày, ưu tiên uống vào ban ngày và chú ý những thay đổi như nước tiểu sẫm màu, lượng nước tiểu giảm, khô miệng, táo bón, mệt mỏi hoặc chóng mặt.

Quan trọng nhất là không uống quá ít vì sợ tiểu đêm, cũng không cố uống thật nhiều theo một con số áp dụng chung cho tất cả mọi người.

Bổ sung nước hợp lý, ăn uống cân bằng, vận động phù hợp và theo dõi sức khỏe định kỳ mới là cách thực tế để chăm sóc cơ thể khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi.

Người cao tuổi đừng đợi khát mới uống nước: 4 dấu hiệu cơ thể có thể đang thiếu nước - Ảnh 5.Uống nước tưởng vô hại nhưng sai cách lại 'hại ngược' cơ thể: 4 thói quen nhiều người đang mắc phải

GĐXH - Uống nước là việc ai cũng làm mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng làm đúng. Những thói quen tưởng chừng vô hại như uống quá nhiều trong một lần hay uống ngay sau khi ăn no có thể âm thầm ảnh hưởng đến dạ dày và thận mà bạn không ngờ tới.

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.