Nam doanh nhân 47 tuổi suy thận giai đoạn cuối vì 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Nam doanh nhân 47 tuổi thường xuyên tự mua thuốc giảm đau không kê đơn để cắt những cơn đau đầu. Khi xuất hiện phù chân tay, tiểu ít... đi khám phát hiện suy thận giai đoạn cuối.
Đau đầu kéo dài, người đàn ông liên tục dùng thuốc giảm đau
Phụ nữ mới dịch từ Health LTN và China Times, một nam doanh nhân 47 tuổi sống tại Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) trước khi phát hiện suy thận thường xuyên bị đau đầu, đặc biệt mỗi khi thời tiết thay đổi. Thay vì đi khám, anh thường ra hiệu thuốc mua thuốc giảm đau không kê đơn về sử dụng để nhanh chóng cắt cơn đau.
Tuy nhiên, càng về sau, những cơn đau đầu càng khó kiểm soát bằng các loại thuốc giảm đau thông thường. Không chỉ đau đầu kéo dài, sức khỏe của người đàn ông bắt đầu suy giảm rõ rệt với hàng loạt dấu hiệu bất thường như chân tay sưng phù, lượng nước tiểu giảm nghiêm trọng và cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, kiệt sức.
Cơ thể liên tục phát đi những tín hiệu cảnh báo nhưng nam doanh nhân vẫn chủ quan, ưu tiên công việc và không đi khám. Chỉ đến khi xuất hiện một cơn hen suyễn kịch phát, khó thở dữ dội đến mức không thể thở được, anh mới được cấp dưới đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Shin Kong (Đài Loan, Trung Quốc), kết quả xét nghiệm khiến các bác sĩ bất ngờ khi phát hiện người bệnh đã rơi vào suy thận giai đoạn cuối. Chức năng thận suy giảm nghiêm trọng khiến độc tố tích tụ trong cơ thể, người bệnh buộc phải chạy thận nhân tạo ngay lập tức để duy trì sự sống.
Bác sĩ cho biết, việc sử dụng kéo dài một số loại thuốc giảm đau có thể gây tổn thương thận, đặc biệt ở những người dùng liều cao hoặc sử dụng thường xuyên. Tổn thương thận có thể diễn tiến âm thầm trong thời gian dài, đến khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt thì chức năng thận đã suy giảm đáng kể.
Vì sao thuốc giảm đau có thể gây suy thận?
DS Nguyễn Thu Phương trao đổi trên Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, sử dụng lâu dài một số loại thuốc giảm đau có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ có chức năng lọc chất thải trong thận. Tình trạng này được gọi là bệnh thận do thuốc giảm đau, trong đó nhóm thuốc chống viêm không steroid (NSAID) là một trong những nguyên nhân đáng lưu ý.
Các thuốc NSAID có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, từ đó gây tổn thương thận cấp tính hoặc làm bệnh thận mạn tính trở nên nặng hơn. Nguy cơ đặc biệt cao ở những người sử dụng liều lớn hoặc uống NSAID hàng ngày.
Acetaminophen thường ít gây ảnh hưởng đến thận hơn khi được sử dụng đúng liều khuyến cáo. Tuy nhiên, nhiều loại thuốc có thể chứa acetaminophen kết hợp với các hoạt chất khác. Việc sử dụng đồng thời nhiều sản phẩm có cùng thành phần có thể làm tăng nguy cơ quá liều.
Với opioid, nhóm thuốc này không gây độc trực tiếp cho thận theo cơ chế tương tự NSAID. Tuy nhiên, một số opioid và chất chuyển hóa của chúng có thể tích tụ ở người suy giảm chức năng thận, từ đó làm tăng nguy cơ xuất hiện tác dụng phụ.
Corticosteroid thường không gây tổn thương trực tiếp cho thận nhưng có thể làm tăng huyết áp, gây giữ nước và làm tăng đường huyết. Nếu những yếu tố này kéo dài, thận có thể chịu thêm áp lực và nguy cơ tổn thương tăng lên.
Một số thuốc giảm đau còn chứa codeine hoặc caffeine. Việc sử dụng lâu dài các thuốc giảm đau phối hợp nhiều thành phần được cho là có liên quan đến nguy cơ tổn thương thận cao hơn trong một số nghiên cứu. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo không nên sử dụng hàng ngày các loại thuốc giảm đau đa thành phần để kiểm soát tình trạng đau mạn tính nếu chưa được đánh giá và hướng dẫn phù hợp.
Dấu hiệu tổn thương thận, suy thận không nên bỏ qua
Tổn thương thận do thuốc giảm đau giai đoạn đầu có thể diễn tiến âm thầm, người bệnh gần như không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Khi chức năng thận suy giảm, một số triệu chứng có thể xuất hiện như mệt mỏi, tiểu ra máu, đi tiểu thường xuyên hơn, đau lưng hoặc đau vùng hông, buồn nôn, phù chân và lú lẫn.
Khi xuất hiện những dấu hiệu này, người bệnh cần được thăm khám để tìm nguyên nhân thay vì tiếp tục tự mua thuốc điều trị. Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, chẩn đoán hình ảnh và trong một số trường hợp cần sinh thiết thận để xác định tình trạng tổn thương.
Nếu xác định thuốc là nguyên nhân gây tổn thương thận, bước đầu tiên trong điều trị thường là ngừng hoặc thay đổi thuốc dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Tùy tình trạng, người bệnh có thể được bù nước, điều chỉnh thuốc, thay đổi chế độ ăn uống và áp dụng các phương pháp giảm đau khác phù hợp.
Trường hợp nam doanh nhân 47 tuổi là lời cảnh báo về thói quen tự mua và sử dụng thuốc giảm đau kéo dài. Đau đầu tái diễn, ngày càng tăng hoặc phải thường xuyên dùng thuốc để kiểm soát cơn đau không nên chỉ xử lý bằng thuốc giảm đau tại nhà mà cần được thăm khám để tìm nguyên nhân.
Việc sử dụng thuốc đúng chỉ định, đúng liều và trong thời gian phù hợp, đặc biệt ở những người có nguy cơ bệnh thận, có thể giúp hạn chế tổn thương thận và những biến chứng nghiêm trọng về sau.
Người phụ nữ 54 tuổi sốc nhiệt, suy thận cấp sau nhiều giờ làm việc ngoài trời: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua