Người chỉ huy ca mổ tách cặp song sinh Việt - Đức qua đời

| Y tế

Viện sĩ, giáo sư, bác sĩ Dương Quang Trung vừa qua đời ở tuổi 85, để lại nhiều đóng góp cho y học Việt Nam như lần đầu tiên mổ tách thành công cặp song sinh Việt - Đức, sáng lập Viện Tim TP HCM.

Bác sĩ Dương Quang Trung mất tại Singapore sau thời gian điều trị chứng vỡ động mạch chủ ngực, thi thể được đưa về Việt Nam tối 23/6 và quàn tại Nhà tang lễ TP HCM.

Ông từng để lại ấn tượng sâu sắc khi chỉ huy thành công ca mổ sinh đôi dính liền Việt - Đức, lần đầu tiên được ghi nhận ở Việt Nam vào năm 1988. Ca mổ lịch sử kéo dài 15 tiếng đồng này đã làm nên một kỳ tích cho ngành y học Việt Nam, khiến thế giới thán phục và nể trọng. Một trong ca song sinh về sau đã qua đời, còn lại Nguyễn Đức hiện làm việc tại Bệnh viện Từ Dũ, đã cưới vợ, sinh con.

"Mình may mắn được bác sĩ Dương Quang Trung cho phép gọi thân mật là 'ông ngoại'. Ông ngoại ra đi mình thật sự sốc và buồn. Những lần gặp gỡ, những lời căn dặn của ông, người đã từng chăm sóc, điều trị tận tình cho hai anh em như người thân đáng kính trong gia đình sẽ luôn luôn ghi nhớ trong tâm trí mình", Nguyễn Đức chia sẻ.
 
Viện sĩ Dương Quang Trung cũng được đồng nghiệp ghi nhận là người đầu tiên tìm cách để các bác sĩ chính quyền Sài Gòn sau giải phóng ở lại quê nhà, được mở phòng mạch trong thời điểm kinh tế vô cùng khó khăn. Cùng với giáo sư Alain Carpentier người Pháp, ông đồng sáng lập Viện Tim TP HCM, tái lập các mối quan hệ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam để phát triển việc đào tạo chuyên gia y tế Việt Nam tại Pháp.

Ông còn thành lập nhiều trung tâm, bệnh viện chuyên sâu như bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Tai Mũi Họng, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện Mắt TP HCM... Ông cũng đã tham gia nhiều chương trình nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng thiết thực trong y học.

Người chỉ huy ca mổ tách cặp song sinh Việt - Đức qua đời 1
  Viện sĩ Dương Quang Trung, người thầy thuốc có nhiều đóng góp với sự phát triển của y học Việt Nam. Ảnh: SGTT.

Ông sinh ngày 3/9/1928 ở Cà Mau, tốt nghiệp tiến sĩ y khoa năm 1958 tại Đại học Y khoa Bordeaux, Pháp. Sau ngày đất nước giải phóng, ông đảm nhận vị trí giám đốc Sở Y tế TP HCM. Trước khi mất, ông là Chủ tịch Hội Y học TP HCM, Viện trưởng Viện Chăm sóc sức khỏe cộng đồng TP HCM và đảm nhận nhiều cương vị quan trọng khác. Ông được Nhà nước phong tặng các danh hiệu Anh hùng Lao động, Thầy thuốc nhân dân..., là Viện sĩ Viện Hàn lâm Phẫu thuật Pháp.

Theo VnExpress

lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.