Người dân miền Trung quay quắt trong "chảo lửa"

| Xã hội

GiadinhNet - Nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua khiến cuộc sống người dân các tỉnh miền Trung đảo lộn. Ruộng đồng nứt nẻ, hàng ngàn héc ta lúa, hoa màu chết khô, nguồn nước sinh hoạt ở nhiều địa phương cạn kiệt buộc người dân phải đi mua từng can nước lọc về dùng.

Tại "chảo lửa" huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) những ngày này ruộng đồng vắng bóng người. Nhiệt độ đo được tại nhiều nơi lên tới 42 độ C khiến người dân phải tìm nơi tránh nắng.

Ông Lê Quang Vinh, Trưởng Phòng NN và PTNT huyện Hương Khê cho biết: "Trên địa bàn hiện nay có khoảng 200 ha diện tích lúa bị thiếu nước. Ngoài ra, 1.000ha/4.300ha cam và bưởi thiếu nước trầm trọng. Hiện tại, qua thống kê sơ bộ trên địa bàn còn có khoảng 600 hộ dân đã thiếu nước sinh hoạt, trong đó chủ yếu ở hai xã Hương Lâm và Hương Liên. Còn ngô và đậu có khoảng 1.200ha đã xảy ra tình trạng héo úa, cháy khô nguy cơ mất trắng".

Chùm ảnh ghi nhận tại khu vực miền Trung của PV báo Gia đình và Xã hội:

Người dân miền Trung quay quắt trong chảo lửa - Ảnh 1.

Hàng ngàn héc ta hoa màu chết khô tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Người dân miền Trung quay quắt trong chảo lửa - Ảnh 2.

Ruộng đồng khô hạn.

Người dân miền Trung quay quắt trong chảo lửa - Ảnh 3.

Người dân huyện Hương Khê trồng bưởi lo lắng khi nắng nóng tiếp tục kéo dài.

Người dân miền Trung quay quắt trong chảo lửa - Ảnh 4.

Nước sinh hoạt nhiều nơi cạn kiệt người dân phải đi xa để xin nước.

Người dân miền Trung quay quắt trong chảo lửa - Ảnh 5.

Các cánh đồng của huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Yên Thành… (Nghệ An) những ngày này thiếu nước trầm trọng khiến đồng ruộng nứt toác. Nhiều diện tích gieo mạ chết cháy.

Người dân miền Trung quay quắt trong chảo lửa - Ảnh 6.

Nông dân Nghệ An căng mình cứu hoa màu.

Người dân miền Trung quay quắt trong chảo lửa - Ảnh 7.

Mỗi một xe nước sạch từ 3-5 khối nước, người dân phải trả 150-250 ngàn đồng. Số nước này được tích trữ trong 3,5 cống nước được người dân xây dựng.

Người dân miền Trung quay quắt trong chảo lửa - Ảnh 8.

Nắng nóng còn khiến hàng ngàn hộ dân ven biển như Diễn Châu, Quỳnh Lưu thiếu nước sạch. Nhiều hộ dân ở xóm Yên Thịnh, Đồng Lộc… (xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) và xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu) phải bỏ tiền mua nước sạch về tích trữ.

Người dân miền Trung quay quắt trong chảo lửa - Ảnh 9.

Trong những ngày hè nắng nóng, nước sạch người dân mua về chỉ dùng cho ăn uống. Tiết kiệm lắm 1 xe cũng chỉ sử dụng được 2 tuần. Còn nước cho sinh hoạt, tắm rửa thì dùng nước giếng khoan.

Người dân miền Trung quay quắt trong chảo lửa - Ảnh 10.

Người dân tỉnh Quảng Bình tránh nắng dưới bóng cây ven đường.

Người dân miền Trung quay quắt trong chảo lửa - Ảnh 11.

Một người dân mệt mỏi tranh thủ nằm nghỉ ở sảnh các tòa nhà cao tầng.

Người dân miền Trung quay quắt trong chảo lửa - Ảnh 12.

Đường phố không bóng người qua lại để tránh nắng.

Nhóm PV

Nhóm PV
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.