Người đàn ông 59 tuổi ở Phú Thọ bị sét đánh toàn thân tím tái, ngừng tuần hoàn

| Y tế

GĐXH - Khoảng 30 phút trước khi nhập viện, người bệnh đi làm ngoài đồng thì bất ngờ bị sét đánh và bất tỉnh tại chỗ.

Người đàn ông 63 tuổi ở Phú Thọ phát hiện sớm nguy cơ ung thư đại tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaNgười đàn ông 63 tuổi ở Phú Thọ phát hiện sớm nguy cơ ung thư đại tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Người đàn ông 63 tuổi đi khám và phát hiện polyp đại tràng, tổn thương tiền ung thư nếu để kéo dài từ dấu hiệu mệt mỏi, đau bụng lâm râm, ăn uống kém...

Chiều ngày 15/6, Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn, Phú Thọ cho biết đã tiếp nhận trường hợp người bệnh N., trú tại xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo người nhà kể lại, khoảng 30 phút trước khi nhập viện, người bệnh đi làm ngoài đồng thì bất ngờ bị sét đánh và bất tỉnh tại chỗ. Sau tai nạn, nạn nhân được người nhà khẩn trương đưa vào đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn và chuyển thẳng vào Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc lúc 18h05 phút trong tình trạng bất tỉnh, toàn thân tím tái.

Dù các bác sĩ đã nỗ lực hết mình thực hiện cấp cứu ngừng tuần hoàn, nhưng sau 30 phút, điều kỳ diệu đã không xảy ra.

Người đàn ông 59 tuổi ở Phú Thọ bị sét đánh toàn thân tím tái, ngừng tuần hoàn- Ảnh 2.

Dù các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Ảnh: BVCC.

Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn xin chia sẻ nỗi đau với gia đình người bệnh, đồng thời khuyến cáo người dân đặc biệt lưu ý trong mùa mưa bão:

- Tuyệt đối không làm việc ngoài trời khi có giông sét.

- Tránh trú mưa dưới gốc cây to, gần ao hồ, ruộng nước, nơi trống trải.

- Tắt các thiết bị điện tử và rút phích cắm khi có sấm sét.

- Khi đang ở ngoài trời, hãy tìm nơi trú an toàn như nhà kiên cố hoặc xe ô tô có đóng kín cửa.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn khuyến cáo, mỗi năm, sét đánh cướp đi sinh mạng của nhiều người, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu chúng ta chủ động nâng cao ý thức và kỹ năng bảo vệ bản thân. Vì sự an toàn của chính mình và người thân, hãy cảnh giác cao độ với giông sét trong mùa mưa bão.

Người phụ nữ ở Phú Thọ bị suy gan cấp, nguy cơ lây cao, bác sĩ khuyến cáo có dấu hiệu này nhập viện ngayNgười phụ nữ ở Phú Thọ bị suy gan cấp, nguy cơ lây cao, bác sĩ khuyến cáo có dấu hiệu này nhập viện ngay

GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện triệu chứng như đau tức vùng hạ sườn phải, chán ăn, sợ mỡ, mệt mỏi... cần được thăm khám, đặc biệt là kiểm tra các bệnh lý về gan mật.

Liên tiếp 2 người đàn ông bị đột quỵ nhồi máu não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiLiên tiếp 2 người đàn ông bị đột quỵ nhồi máu não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Cả 2 bệnh nhân đột quỵ đều có dấu hiệu tương tự như: đột ngột xuất hiện đau đầu, chóng mặt, nôn ói, yếu nửa người trái, nói khó...

Người phụ nữ 39 tuổi ở Hà Nội nhập viện vì viêm tụy cấp, mỡ máu tăng gấp 100 lần, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhânNgười phụ nữ 39 tuổi ở Hà Nội nhập viện vì viêm tụy cấp, mỡ máu tăng gấp 100 lần, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

GĐXH - Trường hợp của chị H, nguyên nhân tăng mỡ máu cấp tính, viêm tụy cấp là do kích thích nội tiết tố trong chu kỳ IVF.

M.H (th)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.