Người đàn ông bị tê liệt chân tay vì kiểu ăn uống ai cũng tưởng rất tốt cho sức khỏe
Chẳng ai có thể ngờ rằng nguyên nhân khiến người đàn ông ở Thiểm Tây (Trung Quốc) bi tê liệt lại là vì thói quen ăn uống tưởng lành mạnh này.
Trái cây rất tốt cho sức khỏe nhưng cũng cần phải ăn với lượng vừa phải và không phải bất cứ ai cũng có thể ăn một cách bừa bãi. Ông Vương, 60 tuổi ở Thiểm Tây, Trung Quốc đã được đưa tới bệnh viện sau khi chân tay ông đột nhiên bị tê liệt. Các bác sĩ kiểm tra xong nhận thấy tình trạng của ông khá nghiêm trọng nên đã lập tức báo cho gia đình ông.

Ông Vương bị tê liệt chân tay phải nhập viện.
Sau khi tiến hành làm xét nghiệm sâu hơn, họ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra tình trạng tê liệt cơ thể của ông Vương có liên quan đến thói quen ăn quá nhiều trái cây. Vì tin rằng ăn càng nhiều trái cây càng tốt cho sức khỏe nên trong 1 tuần, ông đã ăn hết 2,5kg chuối và 3kg cam.
Tuy nhiên không ngờ sau đó ông lại phải nhập viện và nguyên nhân chính là do thận của ông Vương hoạt động vốn không tốt, các loại hoa quả ông ăn lại có hàm lượng kali cao, điều này dễ gây thêm tổn hại cho thận khiến cơ quan này không kịp thời loại bỏ kali, từ đó làm tăng kali trong máu. Theo Healthline, trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, điều này có thể gây tê liệt hoặc ngừng tim và gây nguy hiểm cho tính mạng.

Trong 1 tuần, ông đã ăn hết 2,5kg chuối và 3kg cam.
Bác sĩ khuyên rằng những người mắc bệnh thận không nên tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều kali như khoai tây, cà chua, chuối, dưa đỏ và nhiều thứ khác để thận không bị làm việc quá sức.
Ăn nhiều trái cây có tốt cho sức khỏe?
Các chuyên gia cho biết, với những người khỏe mạnh, việc ăn nhiều trái cây sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe nếu lượng trái cây đó là một phần của chế độ ăn bình thường.
Tuy nhiên, tiêu thụ nhiều trái cây có thể đi kèm với một số nhược điểm. Tiến sĩ Adam Drewnowski, giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Sức khỏe Cộng đồng tại Đại học Washington cho biết: “Một lượng trái cây dư thừa có thể khiến bạn bị tiêu chảy.”

Một điều quan trọng bạn cần phải ghi nhớ đó là uống nước ép trái cây hoặc sinh tố trái cây không hiệu quả giống như ăn trái cây nguyên chất. Một số bằng chứng gần đây, bao gồm cả một nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng Harvard năm 2013, đã chỉ ra rằng nước trái cây làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.
Tác giả Lustig cho biết cả hai loại nước uống này đã được loại bỏ các chất xơ không hòa tan giúp hạn chế sự hấp thụ nhanh chóng của đường trong ruột non. Mặc dù một cốc sinh tố có lẽ tốt hơn so với nước trái cây hoặc soda, nhưng vẫn có thể gây ảnh hưởng tới insulin, góp phần vào bệnh lý trao đổi chất.
Theo Huffington Post, chuyên gia dinh dưỡng Beth Warren, đồng thời là tác giả của cuốn Living A Real Life with Real Food khuyên mọi người nên ăn hoa quả khoảng 6 lần/ngày, mỗi lần cách nhau 3 giờ. Bạn có thể chọn hoa quả khi ăn nhẹ, giữa bữa sáng và bữa trưa, giữa bữa trưa và bữa tối.
Theo Khampha.vn

Sốt xuất huyết đã không còn theo chu kỳ, chuyên gia cảnh báo không thể chủ quan
Sống khỏe - 5 phút trướcSKĐS - Sốt xuất huyết Dengue đang có xu hướng gia tăng và diễn biến khó lường, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu biến chứng và hướng tới mục tiêu không còn ca tử vong vào năm 2030 của Tổ chức Y tế thế giới.

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng nội soi cắt nang ống mật chủ lớn cho bệnh nhi 10 tuổi
Sống khỏe - 9 phút trướcBệnh viện Trẻ em thành phố Hải Phòng tiếp nhận ca bệnh nhi 10 tuổi bị nang ống mật chủ kích thước lớn và phẫu thuật nội soi thành công, tránh biến chứng nguy hiểm cho trẻ.

Bất ngờ loại rau mùa hè tốt cho người bị tiểu buốt, ổn định đường huyết, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ
Bệnh thường gặp - 2 giờ trướcGĐXH - Rau sam được ví như "kháng sinh tự nhiên" giúp thanh lọc cơ thể, đặc biệt là với các tình trạng đau do tiêu hóa hay các bệnh liên quan đến đường tiết niệu...

Bộ Y tế quy định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp lĩnh vực bà mẹ và trẻ em
Y tế - 7 giờ trướcThứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức vừa ký ban hành Thông tư của Bộ Y tế quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực bà mẹ và trẻ em.

Người đàn ông 35 tuổi bị loét thực quản vì mắc sai lầm này khi uống thuốc
Bệnh thường gặp - 10 giờ trướcGĐXH - Khi uống thuốc, anh chỉ uống một ngụm nước nhỏ rồi vội vã nằm xuống ngủ. Các bác sĩ phát hiện anh bị loét thực quản do thuốc lưu lại lâu ngày trong thực quản.

Ngành Y tế đảm bảo khám, cấp cứu, chủ động phòng chống dịch bệnh mùa mưa lũ
Sống khỏe - 11 giờ trướcTrước ảnh hưởng của bão số 1 gây mưa lớn và ngập lụt, ngành Y tế Quảng Trị và TP Huế đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân và duy trì hoạt động khám chữa bệnh không bị gián đoạn.

Bộ Y tế hướng dẫn chi trả bảo trợ xã hội tháng 7, 8 và 9/2025
Y tế - 11 giờ trướcĐể bảo đảm việc chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội trong các tháng 7, 8 và 9 năm 2025 được thực hiện đúng quy định, liên tục, không bị gián đoạn, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận đã có chỉ đạo về vấn đề này.

Thiếu niên 16 tuổi cấp cứu với vùng kín đau đớn dữ dội
Mẹ và bé - 14 giờ trướcThiếu niên 16 tuổi thấy bao quy đầu hẹp đã tự lộn tại nhà dẫn đến phù nề, thắt nghẹt. Khi vùng kín đau dữ dội, bệnh nhân mới nói với gia đình đưa đi viện cấp cứu.

Người phụ nữ 39 tuổi ở Hà Nội nhập viện vì viêm tụy cấp, mỡ máu tăng gấp 100 lần, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân
Bệnh thường gặp - 14 giờ trướcGĐXH - Trường hợp của chị H, nguyên nhân tăng mỡ máu cấp tính, viêm tụy cấp là do kích thích nội tiết tố trong chu kỳ IVF.

Chỉ là đầy hơi sau bữa ăn – Nhưng có thể là dấu hiệu sớm của ung thư dạ dày
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Bạn ăn xong một bữa cơm thịnh soạn, bụng căng tức, khó chịu. Bạn tự nhủ “Chắc do ăn no quá” hoặc “Chắc là rối loạn tiêu hóa thôi”. Nhưng nếu tình trạng đầy hơi, chướng bụng sau ăn cứ lặp đi lặp lại, kéo dài nhiều tuần – đừng vội bỏ qua.

Lưu ý 6 nhóm thực phẩm gây hại gan, không nên ăn để phòng bệnh viêm gan A
Bệnh thường gặpGĐXH - Khai thác bệnh sử để tìm nguyên nhân hàng loạt người bị viêm gan A, các bác sĩ nhận thấy hầu hết những người này từng sử dụng 1 loại thực phẩm mua từ siêu thị, hiện giới chức chưa công bố tên cụ thể.