Người đàn ông chết trong nghĩa trang và tên "sát thủ" lang thang (P1): Vụ án mạng kinh hoàng
GĐXH - Một sáng đầu tháng 10/2008, người dân thôn Phương Mỹ (xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bất ngờ phát hiện một người đàn ông nằm chết ở nghĩa trang của thôn. Khi tiếp cận hiện trường, Công an thành phố Hải Phòng xác định đây là vụ án có dấu hiệu giết người đặc biệt nghiêm trọng.
Sáng 5/10/2008, trời hửng nắng nhẹ, người dân thông Phương Mỹ lũ lượt kéo nhau đi làm. Khi ngang qua nghĩa trang thôn, họ vô tình nhìn thấy một người đàn ông nằm gục ngay mép nhà quản trang.
Vài người tò mò tiến đến thì sửng sốt bởi xung quanh người đàn ông ấy có nhiều vết máu vương vãi. Thông tin này lập tức được báo về cho cơ quan công an.
Nghĩa trang thôn Phương Mỹ nằm khá xa khu dân cư, là nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Tại hiện trường, người đàn ông được xác định đã tử vong, nằm sát mép thềm nhà quản trang. Công an tìm thấy nhiều vết thương chí mạng trên phần đầu, gáy người này. Xung quanh chỗ nạn nhân nằm rất nhiều vết máu loang lổ.
Khi mở rộng diện tìm kiếm, công an phát hiện một chiếc búa đinh nằm gần chỗ nạn nhân tử vong. Qua giám định, những vết thương của nạn nhân là do vật cứng gây nên, trùng khớp với chiếc búa đã tìm thấy tại hiện trường. Đây chắc chắn là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Công an khám nghiệm một vụ án (ảnh minh họa, không liên quan đến bài viết)
Công an xác định, nơi nạn nhân được phát hiện cũng là hiện trường chính của vụ án. Qua rà soát, Công an Hải Phòng tìm ra nhân thân của người xấu số là ông Vũ Trọng N (SN 1937, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng).
Lúc này, một câu hỏi đặt ra là ông N không phải người địa phương, tại sao tới tận thôn Phương Mỹ để rồi bị sát hại? Vậy đây là vụ án giết người do thù tức, mâu thuẫn cá nhân hay để cướp tài sản?
Người nhà nạn nhân cho hay, do hoàn cảnh khó khăn nên ông N mua chiếc xe máy và hành nghề xe ôm. Trước khi được phát hiện đã tử vong, chiều 4/10 người đàn ông này vẫn đi làm bình thường.
Tuy có tuổi, nhưng ông N vẫn rất chịu khó, hàng ngày, ông hay ra khu vực ngã ba Hào Khê (quận Lê Chân) để đón khách. Từ khá lâu, công việc diễn ra thuận lợi, người đàn ông này cũng kiếm thêm được "đồng ra, đồng vào" để trang trải cuộc sống.
Một nhân chứng cho hay, chiều 4/10, ông N đi làm có đem theo chiếc xe máy và một điện thoại di động mầu đen. Tuy nhiên, vào thời điểm công an khám nghiệm hiện trường, cả hai tài sản này đã biến mất, công an chỉ tìm thấy cuốn sổ tay, ghi chép các số điện thoại còn nằm lại nơi ông N tử vong.
Những chi tiết này đã đưa các điều tra viên Công an Hải Phòng đến một nhận định, đây là vụ án giết người để cướp tài sản. Do công việc đặc thù là xe ôm, vì thế mỗi ngày ông N tiếp xúc với khá nhiều người, trong đó không ít là khách vãng lai, không rõ nhân thân, lai lịch. Điều này vô hình dung đã khiến công tác điều tra, truy xét của cơ quan công an gặp nhiều khó khăn.
Ban chuyên án được thành lập với những trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Công an TP Hải Phòng. Ngay khi vụ án xảy ra, các trinh sát đã xác định thời điểm cuối cùng ông N xuất hiện là ở khu vực ngã ba Hào Khê. Hàng loạt những đối tượng cộm cán, đối tượng có tiền án, tiền sự trong vùng đều được đưa vào "tầm ngắm". Tuy vậy, thông tin thu lại rất ít, không đủ để cơ quan điều tra "lần ra" được manh mối nào.
Thông tin cho thấy, chiều 4/10, ông N có đón khách tại ngã ba Hào Khê sau đó đi đâu không rõ. Tối đó, ông này có gọi điện về nhà báo là ăn cơm trước, không phải đợi.
Chi tiết này được các điều tra viên đánh giá là vô cùng quan trọng, có thể ông N đã bị đối tượng "điều" đi nhiều nơi rồi mới "chọn" địa điểm vắng vẻ như khu vực nghĩa trang thôn Phương Mỹ để gây án. Nếu là thế, hung thủ chắc chắn có kế hoạch, có chuẩn bị từ trước và điều đó đồng nghĩa với việc người này sẽ chủ động che giấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan điều tra.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)
Các tổ trinh sát gặp gỡ nhiều người quen biết, làm cùng khu vực với ông N để chắt lọc từng chút thông tin ít ỏi. Các anh được biết, chiều ấy có một thanh niên lạ mặt, dáng người gầy, da trắng, cao khoảng 1m60 đến thuê ông N chở đi công việc. Ông N đồng ý và đi cùng người thanh niên này. Nhân chứng chỉ biết có thế, việc ông N cùng người thanh niên lạ mặt kia di chuyển đến đâu thì họ chẳng rõ.
Lúc này, nam thanh niên lạ mặt với dáng người gầy trở thành đối tượng đặc biệt quan trọng. Anh ta là người cuối cùng gặp ông N trước khi nạn nhân mất liên lạc với gia đình. Khả năng rất cao là đối tượng dính líu đến vụ án. Công an Hải Phòng phải tìm bằng được thanh niên này.
Cùng thời điểm trên, ngoài việc truy tìm đối tượng thuê ông N chở đi chiều 4/10, Công an Hải Phòng cũng tích cực rà soát, truy lùng chiếc xe máy và điện thoại di động của nạn nhân được xác định đã mất sau khi tử vong. Cuộc rà soát diễn ra trên diện rộng, từ đó xuất hiện những thông tin vô cùng quý báu.
(Còn nữa)
'Đầu tư vàng' trên mạng, người đàn ông bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Tin lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo, ông M.T.H (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng.
Thông tin mới vụ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long
Pháp luật - 3 giờ trướcLiên quan vụ vận chuyển hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi bị phát hiện có đưa vào kho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã nhanh chóng làm rõ vụ việc, khởi tố 9 bị can.
Hà Nội: Danh sách 45 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 7/1
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 6/1 - 7/1, hệ thống Camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội) và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 45 trường hợp vi phạm giao thông.
Phát hiện lô điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc giá trị hơn 1 tỷ đồng
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra tại 2 cơ sở kinh doanh phát hiện gần 130 điện thoại iPhone cũ, không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.
Giả danh giảng viên đại học, lừa bán đồng phục cho sinh viên chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Bằng thủ đoạn giả danh giáo viên các trường đại học, Võ Duy Bảo yêu cầu sinh viên chuyển khoản đặt mua đồng phục, lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.
Hà Nội: Bắt giam Admin trang 'Phó Thường Dân' chuyên quay video cắt ghép để 'tống tiền' cán bộ
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng quyền tự do dân chủ, Công "hàu" cùng đồng bọn thường xuyên xông vào trụ sở cơ quan nhà nước hoặc các chốt làm nhiệm vụ để quay phim. Sau đó, chúng cắt ghép video sai sự thật, dùng sức ép dư luận để đe dọa, tống tiền cán bộ.
Vụ đánh phụ nữ ở chung cư Sky Central: Bị cáo Đặng Chí Thành lĩnh 6 tháng tù, bồi thường 51 triệu đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cho rằng vợ mình bị hàng xóm xúc phạm trong lúc cãi vã, Đặng Chí Thành đã hành hung dã man một người phụ nữ ngay tại sảnh chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, Hà Nội). Bị cáo bị TAND Khu vực 2 tuyên phạt 6 tháng tù và buộc bồi thường 51 triệu đồng.
Hà Nội: Danh sách 342 phương tiện 'dính' phạt nguội qua Camera AI
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo xử lý vi phạm đối với 342 phương tiện bị hệ thống Camera AI ghi hình. Đáng chú ý, số lượng xe máy vi phạm bị "mắt thần" tóm gọn cao gấp 3 lần so với ô tô.
Bắt nhiều đối tượng trong đường dây ‘tín dụng đen’, lãi suất hơn 600%/năm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng không gian mạng, các đối tượng xây dựng website 1gold.biz như một “sổ cái online”, phân quyền quản trị chặt chẽ, tìm người cho vay với lãi suất cắt cổ từ 365% đến hơn 600%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Quảng Trị: Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn, số tiền giao dịch tới 350 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô đặc biệt lớn. Tổng số tiền giao dịch ước tính lên tới 350 tỷ đồng.
Chuyển công an điều tra hơn 1 nghìn điện thoại, máy tính không hoá đơn
Pháp luậtGĐXH - Hơn 1 nghìn điện thoại di động, máy tính bảng các loại đã qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu tội buôn lậu được chuyển cho công an để xử lý.
