Người đàn ông giết tình nhân của vợ được giảm án

| Pháp luật

Hầu tòa phúc thẩm, người đàn ông đâm chết tình nhân của vợ được giảm án sau khi nhận 17 năm tù tại phiên sơ thẩm.

Ngày 22/4, tại Nghệ An, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm bị cáo Hoàng Đình Nam (57 tuổi, trú huyện Nam Đàn) về tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, giữa năm 2018, Nam nghi ngờ vợ mình là bà H. (40 tuổi) ngoại tình nên bí mật cài định vị để theo dõi.

Người đàn ông giết tình nhân của vợ được giảm án - Ảnh 1.

Bị cáo Hoàng Đình Nam. Ảnh: Minh Tâm.

Sáng 28/3/2019, bị cáo thấy xe máy của vợ đỗ nhiều giờ tại một bãi gửi xe ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Nghĩ rằng người phụ nữ đang ở cùng tình nhân nên Nam mua dao nhọn rồi đến bắt quả tang.

Khi bị cáo đang phục gần nơi vợ đỗ xe thì thấy bà T. đi ra từ chiếc ôtô đỗ ven tỉnh lộ. Nam sau đó chạy đến mở cửa xe rồi vào trong cabin và dùng dao đâm chết ông B.T.Đ. (65 tuổi).

Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 27/9/2019, HĐXX tuyên bị cáo 17 năm tù và buộc Nam bồi thường cho gia đình nạn nhân 210 triệu. Sau đó, Nam gửi đơn kháng cáo xin giảm hình phạt.

Hầu tòa phúc thẩm, bị cáo trình bày căn cứ xin giảm án là đã đền bù 65 triệu cho phía bị hại. Ngoài ra, năm 2017, bị cáo đã có công cứu người đuối nước huyện Nghi Lộc.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo, giảm 1 năm tù cho Hoàng Đình Nam.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.