Người đàn ông ném tiền tung tóe ở Đà Nẵng nêu gì trong bản tường trình?

| Thời sự

GiadinhNet - Ông P cho biết, sự việc xuất phát từ bức xúc việc con mình bị khuyết tật mà bị đối xử không tốt nên ông đã không kiềm chế được và có những hành động không chuẩn mực.

Người đàn ông ném tiền tung tóe, dọa đánh người vì bị quán... trả tiền lẻ là ai?Người đàn ông ném tiền tung tóe, dọa đánh người vì bị quán... trả tiền lẻ là ai?

GiadinhNet - Người đàn ông ném tiền ở quán ăn là Phó trưởng Phòng Quản lý và phát triển quỹ đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT Đà Nẵng.

Liên quan tới clip người đàn ông ném tiền trong quán ăn ở Đà Nẵng, trên báo Người lao động, trưa 3/10, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Đà Nẵng cho biết Giám đốc Sở này đã chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tạm đình chỉ công tác đối với ông Đ.C.P, Phó trưởng phòng Quản lý và phát triển quỹ đất.

Người đàn ông ném tiền tung tóe ở Đà Nẵng nêu gì trong bản tường trình? - Ảnh 2.

Người đàn ông được cho là có hành động ném tiền trong quán ăn.

Ông Đ.C.P là người có hành vi ném tiền tung tóe và lớn tiếng ở một quán bún bò ở Đà Nẵng khiến nhiều người bức xúc.

Đồng thời, Sở TN&MT TP Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương xử lý theo đúng quy định của Đảng và pháp luật nhà nước, công khai kết quả giải quyết theo quy định.

Theo Sở TN&MT TP Đà Nẵng, việc tạm đình chỉ công tác đối với ông P. để đảm bảo công tác xác minh, phối hợp các cơ quan liên quan làm rõ các hành vi vi phạm và chuẩn mực đạo đức của cá nhân nêu trên.

"Riêng dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự nơi công cộng của cá nhân nêu trên sẽ do cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định, giao Văn phòng Sở giúp Giám đốc Sở theo dõi, cập nhật kết quả xử lý", Sở này thông tin.

Cũng trong ngày 3/10, trên Tiền phong thông tin, ông Đ.C.P (cán bộ thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở TN&MT TP Đà Nẵng) đã có bản tường trình báo cáo cơ quan về việc liên quan đến hành vi ném tiền lẻ ở quán ăn gây bức xúc trong dư luận.

Theo bản tường trình, ông P. cho biết, sáng ngày 1/10, ông cùng hai con đi ăn sáng tại một quán bún trên đường Chương Dương (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Đến khoảng 7h30 sau khi ăn, thanh toán tiền xong, đợi một lát nhưng quán chưa trả tiền thối là 45.000 đồng nên ông P. đi làm, để 2 con lại nhận tiền thối.

Tuy nhiên, các con ông P phải đợi đến 20 phút thì quán gom lại toàn tờ 1.000 đồng và vài tờ 2.000 đồng, tất cả đều nhàu nát và có tờ rách, rồi đưa cho 2 đứa trẻ.

Ông P. cho biết, con ông là trẻ chậm nói và không rành về tiền. Đến sáng 2/10, ông P. thấy nhiều tiền nhàu nát trên kệ nhà nên hỏi và các con nói lại sự việc.

Cũng theo tường trình của ông P. do thấy tội và bức xúc vì con mình khuyết tật mà bị đối xử như vậy, nên khoảng 10h cùng ngày ông có mang những tờ tiền nhàu nát kia ra quán, đi cùng có đứa con chậm nói.

Cũng theo ông P. khi vào quán thì một thanh niên trên lầu xuống có lời qua tiếng lại với ông, trong lời phân trần ông cho rằng trẻ con thì phải được đối xử tốt, kèm theo những lời lẽ bức xúc. Đến khi chủ quán cùng nhân viên tiến đến ông đôi co qua lại, làm vung những tờ tiền đang cầm.

Cũng theo tường trình của ông P, nam thanh niên có chỉ tay vào mặt ông nên ông gạt ra và lùi lại. Sau đó, người này cùng nhân viên lao vào đánh ông, ném chai lọ của quán vào người ông.

Đến 13h ngày 2/10, khi gia đình hay tin ông bị đánh, nên bức xúc nên một số người nhà cùng chạy đến quán để xem sự tình ra sao.

Cũng theo ông P, sau khi sự việc xảy ra, ông thấy việc làm của mình xuất phát từ sự bức xúc việc con trẻ khuyết tật mà bị đối xử không tốt, nhưng việc làm của mình là sai, ông có đến trình bày cùng Tổ trưởng tổ dân phố về sự việc, mong muốn được hòa giải cùng quán và xin lỗi những việc của mình.

Đến 20h cùng ngày, ông P. cùng Tổ trưởng tổ dân phố đến quán để trao đổi và nhìn nhận sự việc sai trái của mình và ông cũng đã gọi điện với người thanh niên đôi co ở quán để trao đổi.

"Qua những sự việc trên đây, vì xuất phát từ sự bức xúc việc con mình khuyết tật mà bị đối xử không tốt, nên tôi đã không kiềm chế và có những hành động không chuẩn mực. Thành thật xin lỗi và rút ra bài học vì những sự việc nêu trên", ông P. trình bày.

Người đàn ông ném tiền tung tóe ở Đà Nẵng nêu gì trong bản tường trình? - Ảnh 3.

Ông Đ.C.P bị tạm đình chỉ công tác sau khi lớn tiếng, ném tiền tung tóe tại một quán bún bò ở Đà Nẵng

Như đã đưa tin, ngày 2/10, tài khoản Facebook H. Tr. đăng tải đoạn video kèm nội dung một người đàn ông được cho là cán bộ của Sở TN-MT Đà Nẵng ném tiền tung tóe trong quán ăn, khiến dư luận bất bình.

Anh H.Tr. – chủ quán bún cho biết, sáng 2/10, sau khi thực khách là cháu bé khoảng 16 tuổi ăn xong, thanh toán thì nhân viên quán trả lại tiền thừa tầm 25.000 đồng. Vì không có tiền chẵn nên nhân viên trả lại bằng tiền lẻ.

Tuy nhiên, lúc sau thì bố của cháu bé đến quán ném tiền tung tóe, la hét với nhân viên là: "Tụi bây đưa rác cho con tao à" và đe dọa: "Nhà tao ở đây, xem chúng mày kinh doanh được bao lâu".

Theo anh Tr, sau khi ném tiền, người này còn tát anh một cái trước khi bỏ đi và chiều cùng ngày, ông P kêu một nhóm khoảng 7 người khác quay lại quán bún đe dọa, đòi đánh nhân viên của quán.

"Việc trả lại tiền lẻ cho khách thì cũng bình thường. Tiền lẻ cũng là tiền, cũng có thể phiền hà cho khách nhưng tình thế có lúc như vậy, mong khách thông cảm. Tuy nhiên, việc ném tiền, đánh nhân viên quán và dọa cho đóng quán thì không thể chấp nhận được", anh Tr phân trần.

Người đàn ông ném tiền tung tóe, dọa đánh người vì bị... trả tiền lẻ

K.N (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng

Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng

Thời sự -

GĐXH - Sau khi phản ánh tình trạng chậm tiến độ kéo dài và việc chính quyền cơ sở vào cuộc kiểm tra hiện trạng tại khu đất số 54 ngõ 459 Bạch Mai, một góc khuất pháp lý lớn hơn dần lộ diện: Mô hình hợp tác kinh doanh (BCC) đã biến nguồn lực đất công thành lợi ích riêng cho doanh nghiệp tư nhân như thế nào, và vì sao Kiểm toán Nhà nước từng kiến nghị xem xét thu hồi dự án này?

Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Nhằm hiện thực hóa không gian phát triển mới và giải quyết bài toán hạ tầng liên vùng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án tuyến, vị trí công trình đường bộ thuộc dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân.

Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Thời sự -

GĐXH - Với quy mô hơn 11.400 ha, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (TP Hà Nội) vừa được công bố dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2038. Tổ hợp hạ tầng gồm tuyến đường đôi 10 làn xe, không gian công viên và hệ thống 17 cầu kết nối hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị ven sông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.