Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn ông suýt chết vì nắp tuýp thuốc bít tắc phế quản

Thứ bảy, 06:30 26/10/2019 | Y tế

GiadinhNet – Người đàn ông 67 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì nắp tuýp thuốc bít tắc phế quản, nguy hiểm đến tính mạng đã được Bệnh viện Phổi Trung ương cấp cứu thành công.

Mới đây, Khoa Nội soi chẩn đoán và can thiệp, Bệnh viện Phổi Trung ương đã nội soi cấp cứu lấy thành công một trường hợp bị dị vật phế quản gây bít tắc khí phế quản, suy hô hấp và đe dọa tính mạng người bệnh.

Người đàn ông suýt chết vì nắp tuýp thuốc bít tắc phế quản - Ảnh 2.

Bệnh nhân đã được giải phóng đường thở bằng kĩ thuật nội soi phế quản ống cứng. Ảnh: BV

Trước đó, bệnh nhân nam, 67 tuổi, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, sốt cao. Bệnh nhân có tiền sử bị bệnh phổi tắc nghẽn COPD điều trị thường xuyên kèm đái tháo đường type II mới phát hiện. 

Cách đây 5 tháng, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho sặc, tím tái sau uống thuốc. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi COPD và đã được điều trị 12 ngày tại Bệnh viện Hùng Vương (Phú Thọ) nhưng sức khỏe cải thiện chậm. Bệnh nhân vẫn cảm thấy khó thở, ho đờm đục, sốt cao. Ngay sau đó, bệnh nhân được đặt ống NKQ thở máy 01 ngày và chuyển lên Bệnh viện Phổi Trung ương cấp cứu.

Tại đây các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành hội chẩn, chẩn đoán hình ảnh phát hiện ra dị vật trong phế quản bệnh nhân. Các bác sĩ đã thực hiện kĩ thuật nội soi phế quản cấp cứu để gắp dị vật, giải phóng tắc nghẽn đường thở nhằm cứu sống người bệnh. Dị vật được gắp ra thành công khỏi phế quản của bệnh nhân là một nắp tuýp thuốc.

Người đàn ông suýt chết vì nắp tuýp thuốc bít tắc phế quản - Ảnh 3.

Dị vật gây tắc phế quản của bệnh nhân là một nắp tuýp thuốc. Ảnh: BVCC

ThS.BS. Nguyễn Lê Nhật Minh, Trưởng khoa Nội soi chẩn đoán và can thiệp (Bệnh viện Phổi Trung ương) cho biết, sau can thiệp, tình trạng hô hấp và lâm sàng của bệnh nhân đã được cải thiện nhiều. Hiện tại bệnh nhân đang dần hồi phục, tiếp tục sử dụng thuốc điều trị.

Nếu dị vật không được lấy ra sẽ khiến tình trạng của bệnh nhân ngày càng xấu đi, gây ra nhiễm trùng đường hô hấp, cản trở sự thông khí, nặng hơn có thể xuất hiện áp xe phổi, tràn mủ màng phổi, giãn phế quản... May mắn xử lý kịp thời nên người đàn ông này đã không nguy kịch.

Các bác sĩ khuyến cáo, dị vật ở thực quản không phải hiếm gặp đối với trẻ em, người bị tâm thần mà ngay cả những người lớn bình thường. Bởi vậy, bản thân mỗi người và người nhà cũng cần chú ý để tránh gặp phải những hậu quả đáng tiếc.

Khi không may bị hóc kèm những biểu hiện bất thường như ho nhiều, khó thở, tức ngực, nuốt khó…, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời. Đa phần mọi người thường có thói quen khi bị hóc dị vật sẽ cố gắng khạc, dùng tay móc, nuốt miếng thức ăn to hoặc chữa mẹo dân gian để lấy dị vật ra.

Nhưng những cách này càng làm tình trạng nặng hơn vì dị vật có thể đẩy sâu hơn, rơi vào những vị trí nguy hiểm như đường thở. Trường hợp dị vật bít đường thở sẽ gây suy hô hấp, nguy cơ tử vong rất cao.

P. Thuận

P.Thuận
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 2 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 2 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Top